Báo Đồng Nai điện tử
En

Tuyên truyền về bầu cử cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số

02:04, 13/04/2021

(ĐN) - Sáng 13-4, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng công tác dân tộc cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021. Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức từ nay đến ngày 23-4.

 

(ĐN) - Sáng 13-4, Ban Dân tộc tỉnh tổ chức khai mạc lớp bồi dưỡng công tác dân tộc cho người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2021. Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức từ nay đến ngày 23-4.

Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương trao đổi, giao lưu với nhau bên lề hội nghị.
Người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số các địa phương trao đổi, giao lưu với nhau bên lề hội nghị.

Tại lớp bồi dưỡng, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số đã được tập huấn các chuyên đề gồm: Kỹ năng tuyên truyền vận động đồng bào dân tộc thiểu số tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh; các mô hình giúp phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo bền vững trong đồng bào dân tộc thiểu số; quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc và chính sách dân tộc hiện nay; kỹ năng vận động giải thích hòa giải những mâu thuẫn trong tranh chấp, khiếu kiện, khiếu nại trong dòng tộc, dòng họ, cộng đồng dân cư vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Đặc biệt, người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số còn đuọc tập huấn chuyên đề về Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thông qua đó, người uy tín sẽ về địa phương tham gia tuyên truyền sâu rộng mục đích, ý nghĩa, quyền lợi, trách nhiệm trong bầu cử đến đồng bào dân tộc mình.

Ngay sau khai mạc, Ban Dân tộc tỉnh đã tiến hành lớp bồi dưỡng cho các đại biểu của H.Trảng Bom, H.Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa. Các đại biểu ở các địa phương khác sẽ được tổ chức trong những ngày tới. Được biết, trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 200 người uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số. Thời gian qua, tỉnh đã chú trọng phát huy vị trí, vai trò của người có uy tín trong cộng đồng dân cư. Từ đó, người uy tín luôn chung sức cùng cấp ủy Đảng và chính quyền địa phương các cấp nắm bắt tâm tư của đồng bào dân tộc thiểu số, là cầu nối đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến với đồng bào dân tộc mình.

Hồ Thảo

Tin xem nhiều