Báo Đồng Nai điện tử
En

Quân đội đã thực hiện tốt chức năng là đội quân: chiến đấu, công tác và lao động sản xuất

02:06, 30/06/2021

(ĐN) – Ngày 30-6, Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021

(ĐN) – Ngày 30-6, Thượng tướng Phan Văn Giang, Phó bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị Quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2021. Hội nghị được tổ chức trực tuyến đến 141 điểm cầu trong cả nước.

Các đại biểu dự trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai
Các đại biểu dự trực tuyến tại điểm cầu Đồng Nai

Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai.  

Theo Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, trong điều kiện diễn biến phức tạp của tình hình thế giới, khu vực, trong nước và những ảnh hưởng tác động tiêu cực từ đại dịch Covid-19 trong 6 tháng đầu năm 2021, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo dự báo đúng tình hình, chủ động tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và phối hợp xử lý chặt chẽ, có hiệu quả các tình huống phát sinh; không để bị động, bất ngờ, lúng túng.

Trong đó, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phối hợp thực hiện tốt công tác xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân; bảo đảm an toàn tuyệt đối và thành công tốt đẹp cho Đại hội Đảng toàn quốc lần XIII; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Các đơn vị trong toàn quân duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới trên bộ, trên không, trên biển. Lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển quân và sơ kết 6 năm thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự. Nâng cao chất lượng huấn luyện mọi mặt cho các lực lượng thường trực, dân quân tự vệ, dự bị động viên, huấn luyện chiến sĩ mới bảo đảm đúng yêu cầu kế hoạch đề ra, kết hợp phòng, chống dịch có hiệu quả; góp phần cùng Đảng, Nhà nước lãnh đạo hoàn thành nhiệm vụ kép.

Các đơn vị trong toàn quân đã tham gia tích cực trong công tác phòng, chống dịch; có mặt kịp thời ở các cao điểm phòng dịch: Hải Dương, Hưng Yên, Bắc Giang, Bắc Ninh và một số tỉnh thành phía Nam; tổ chức 97 điểm cách ly tập trung với hàng ngàn công dân được cách ly; toàn quân chi trên 11,5 ngàn tỷ đồng phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh; phát huy vai trò của cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp, bảo đảm Đảng lãnh đạo tuyệt đối về mọi mặt đối với quân đội. Tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII; kiện toàn Quân ủy Trung ương và Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương khóa XIII. Công tác hậu cần kỹ thuật được thực hiện tốt; quân số khỏe đạt 99,19%; triển khai chương trình trồng 1 tỷ cây xanh do Chính phủ phát động…

Đến dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương biểu dương những kết quả đạt được trong công tác quân sự quốc phòng (QSQP) 6 tháng đầu năm 2021. Những kết quả này tiếp tục khẳng định quân đội đã thực hiện tốt các chức năng: đội quân chiến đấu, đội quân công tác và đội quân lao động sản xuất.

Thủ tướng Chính phủ đề nghị Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, triển khai quán triệt sâu sắc các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước tiếp tục tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả nhiệm vụ QSQP trong giai đoạn mới, đặc biệt là nghiên cứu kỹ những tư duy mới về bảo vệ Tổ quốc; các đề án, chiến lược QSQP, bảo vệ Tổ quốc và các chỉ đạo của đồng chí Tổng bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương về nhiệm vụ QSQP.

Thủ tướng Chính phủ lưu ý, trong bất luận hoàn cảnh nào, QĐND Việt Nam phải là lực lượng nòng cốt, trung thành, tin cậy, bảo vệ Đảng, Nhà nước và Nhân dân; nỗ lực khắc phục những khó khăn, hạn chế, phấn đấu thực hiện thật tốt kết quả công tác năm 2021 cao hơn so với năm 2020, làm tiền đề thực hiện thắng lợi nhiệm vụ QSQP trong những năm tiếp theo, góp phần cùng Đảng, Nhà nước thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kép vừa phát triển kinh tế xã hội, vừa phòng, chống dịch có hiệu quả.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều