Báo Đồng Nai điện tử
En

Bộ Quốc phòng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch covid-19

02:07, 14/07/2021

(ĐN)- Sáng 14-7, Bộ Quốc phòng đã tổ chức chủ trì hội nghị trực tuyến đến 143 điểm cầu trong toàn quân để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch covid-19...

(ĐN)- Sáng 14-7, Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid-19 Bộ Quốc phòng đã chủ trì hội nghị trực tuyến đến 143 điểm cầu trong toàn quân triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách về phòng, chống dịch covid-19. Tại điểm cầu Đồng Nai, Đại tá Nguyễn Văn Dũng, Phó chỉ huy trưởng, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch covid -19 Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà
Quang cảnh cuộc họp tại điểm cầu Đồng Nai. Ảnh: Nguyệt Hà

Theo lãnh đạo Bộ Quốc phòng, tính đến ngày 13-7, thế giới đã ghi nhận trên 188 triệu ca mắc covid-19 với hơn 4 triệu ca tử vong ở 223 quốc gia, vùng lãnh thổ. Tại Việt Nam đến sáng 14-7, đã vượt mốc trên 30 ngàn ca nhiễm, chỉ riêng từ ngày 27-4 đến nay đã có trên 29 ngàn ca, trong đó Quân đội có 62 ca lây nhiễm…

Các đơn vị trong toàn quân quán triệt nghiêm túc các chỉ đạo của cấp trên và triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch; kịp thời phát hiện các ca lây nhiễm; không để dịch lan rộng nên các ổ dịch cơ bản được kiểm soát. Toàn quân tổ chức xét nghiệm diện rộng trên 30 ngàn mẫu, góp phần phát hiện sớm, để kịp thời ngăn chặn, cách ly, phòng dịch; thành lập gần 1,5 ngàn tổ xét nghiệm; tổ chức tiêm trên 211 ngàn liều vaccine, trong đó có hơn 38 ngàn đồng chí tiêm đủ 2 liều, chủ yếu ưu tiên các đồng chí trên tuyến đầu chống dịch…

Bộ Quốc phòng đã bố trí 1.333 xe cấp chiến lược và dự phòng trên 500 xe vận tải sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ vận chuyển, bảo quản vaccine theo yêu cầu. Đồng thời, tổ chức nhiều đoàn kiểm tra các kho lưu vaccine theo quy định, sẵn sàng nhận nhiệm vụ khi có lệnh…

Tại Đồng Nai, theo Bộ CHQS tỉnh đến sáng 14-7-2021, 11/11 địa phương trong tỉnh duy trì 450 tổ, chốt, khu vực phong tỏa phòng dịch với hơn 1,5 ngàn lượt bộ đội, dân quân tham gia. Tại 117 điểm, khu vực cách ly tập trung có hơn 2 ngàn lượt cán bộ, chiến sĩ, dân quân. Bộ CHQS tỉnh phối hợp với bộ đội hóa học Quân khu tiến hành phun khử khuẩn tại 3 địa phương gồm các huyện: Thống Nhất, Vĩnh Cửu và TP.Biên Hòa với diện tích trên 300 ha. Đồng thời, tiếp tục phun khử khuẩn tại các P.Tân Biên, Hố Nai, Tân Hòa với diện tích khoảng 140ha…

Số ca nhiễm trên địa bàn tỉnh tính từ khi có dịch đến 20 giờ ngày 13-7-2021 trên địa bàn là 512 ca, trong đó 28 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh, 484 ca ngoài cộng đồng (năm 2020 là 3 ca, năm 2021 là 481 ca). Đã có 32 ca điều trị khỏi bệnh và 478 ca đang điều trị, 2 ca tử vong; 1.801 ca F1 đang cách ly. Hiện toàn tỉnh đang thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng trong thời gian 15 ngày từ 0 giờ ngày 9-7-2021…

Kết luận cuộc họp, Thượng tướng Vũ Hải Sản biểu dương các đơn vị trong toàn quân đã chủ động quán triệt nghiêm túc các quy định của trên về công tác phòng, chống dịch và đảm bảo nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu các đơn vị trong toàn quân không chủ quan lơ là; thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ” trong công tác phòng, chống dịch. “Trong bất luận hoàn cảnh nào, Quân đội phải chủ động nắm chắc tình hình, hoàn thành nhiệm vụ kép vừa chống dịch, vừa huấn luyện sẵn sàng chiến đấu cao và tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ kép” - Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đề nghị các đơn vị trong toàn quân rà soát, kiểm tra toàn bộ các khu vực cách ly và dự phòng sẵn sàng các tình huống khi con số vượt thêm 20 ngàn đến 50 ngàn để có những phương án xử lý phù hợp. Thứ trưởng lưu ý Cục Quân y, Cục vận tải và các cơ quan liên quan phải tổ chức tập huấn kỹ cho bộ phận lấy mẫu xét nghiệm; bộ phận làm công tác vận chuyển vaccine phòng dịch cũng như bộ phận trực tiếp tiêm chủng tới đây để bảo đảm an toàn tuyệt đối trong tiêm chủng và trong phòng dịch. Đồng thời, bám sát thực tế, chủ động nắm chắc tình hình, nhất là địa bàn nóng như TP.Hồ Chí Minh, các tỉnh: Bình Dương, Đồng Nai và một số tỉnh Tây Nam bộ.

Chiều cùng ngày, Cục Quân y, Cục Vận tải (Tổng cục Hậu cần) tổ chức tập huấn một số phương pháp lấy mẫu xét nghiệm, chích vaccine, vận tải vaccine và đảm bảo an toàn lực lượng tham gia các nhiệm vụ đặc biệt này.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều