Báo Đồng Nai điện tử
En

Mưa lớn, nhiều tuyến đường ở TP.Biên Hòa bị ngập nặng

08:08, 25/08/2021

(ĐN)- Chiều 25-8, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở TP.Biên Hòa bị ngập nặng.

(ĐN)- Chiều 25-8, cơn mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ khiến nhiều tuyến đường ở TP.Biên Hòa bị ngập nặng.

Mưa lớn khiến khu vực đường Bùi Văn Hoà, đoạn qua vòng xoay Cổng 11 ngập sâu, nước dâng cao. (ảnh: CTV)
Mưa lớn khiến khu vực đường Bùi Văn Hoà, đoạn qua vòng xoay Cổng 11 ngập sâu, nước dâng cao. (ảnh: CTV)

Theo ghi nhận, vào khoảng 15 giờ 30 mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ mới chấm dứt. Mưa lớn khiến nhiều tuyến đường, khu vực giao thông trên địa bàn TP.Biên Hòa ngập sâu trong nước như: đường Bùi Văn Hoà, đoạn qua vòng xoay Cổng 11; đường Đồng Khởi, đoạn qua ngã ba Trảng Dài; quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Phát Triển; đường Hoàng Văn Bổn… Một số phương tiện bị chết máy, phải dắt bộ, giao thông qua những khu vực này gặp nhiều khó khăn.

Giám đốc Đài Khí tượng thủy văn Đồng Nai Nguyễn Phước Huy cho biết, trong ngày 25-8 khu vực Đồng Nai có mưa rào và dông nhiều nơi, có nơi mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Lượng mưa ở một vài nơi như sau: xã Lộ 25 đạt 98mm, Hàng Gòn 64mm, Long Khánh 59mm, Bình Sơn 33mm, Túc Trưng 30mm, Long Thành 28mm và TP.Biên Hòa 61mm .

Xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Phát Triển bị chết máy do ngập nước. (ảnh: CTV)
Xe cộ lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn qua ngã ba Phát Triển bị chết máy do ngập nước. (ảnh: CTV)

Nguyên nhân do hiện nay, rãnh áp thấp có trục Tây Bắc - Đông Nam qua khu vực Trung Bộ và giữa biển Đông xu hướng dịch dần xuống phía Nam và hoạt động mạnh lên kết hợp gió mùa Tây Nam trên khu vực Nam Bộ có cường độ trung bình.

Theo ông Huy, những ngày tới, dự báo Đồng Nai tiếp tục có mưa xảy ra trên diện rộng, rải rác mưa vừa và dông, có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa phổ biến trong 24 giờ đạt từ 30-50mm có nơi trên 50mm. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, gió giật mạnh. Đợt mưa diện rộng này có khả năng kéo dài đến hết ngày 27-8. Đề phòng ngập cục bộ xảy ra ở khu vực trũng, thấp.

Thanh Hải

Tin xem nhiều