Báo Đồng Nai điện tử
En

Tạm giữ hình sự đối tượng làm giấy tờ giả để qua chốt kiểm soát dịch bệnh

08:09, 20/09/2021

(ĐN)- Ngày 20-9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa cho biết, trước đó 2 ngày, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Mạnh (46 tuổi, thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tạm trú tại khu phố 4, phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa để điều tra làm rõ hành vi "Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức" theo điều 341 Bộ luật hình sự.

Từ trái qua phải: Quang, Hùng, Mạnh
Từ trái qua phải: Quang, Hùng, Mạnh

(ĐN)- Ngày 20-9, thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa cho biết, trước đó 2 ngày, đơn vị đã ra quyết định tạm giữ hình sự đối với Nguyễn Chí Mạnh (46 tuổi, thường trú tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), tạm trú tại khu phố 4, phường Quyết Thắng, Tp.Biên Hòa để điều tra làm rõ hành vi “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức” theo điều 341 Bộ luật hình sự.

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 40, ngày 16-9, khi kiểm tra giấy đi đường của Thái Quốc Quang (25 tuổi), thường trú tại ấp Thái Sơn, xã Bình Hòa (huyện Vĩnh Cửu),  Chốt kiểm soát phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Công an huyện Vĩnh Cửu trên đường 768 (đặt tại ấp 4, xã Thạnh Phú) đã phát hiện Quang có 4 giấy đi đường đề ngày 6-9 do UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) cấp và 4 phiếu xét nghiệm kết quả “âm tính” của Phòng khám đa khoa Quốc tế Long Bình đề các ngày: 8, 15, 17 và 19-9. Chốt kiểm soát nghi vấn số giấy tờ được Quang sử dụng để đi qua chốt kiểm dịch là giả nên đưa về Công an xã Thạnh Phú làm việc.

Qua đấu tranh, Quang thừa nhận số giấy đi đường và phiếu kết quả xét nghiệm nói trên là giả. Để có được những giấy tờ này, Quang nhờ Nguyễn Chí Mạnh làm giả vào ngày 6-9. Việc giao dịch các loại giấy tờ trên tại quán “B.H” thuộc phường Hiệp Hòa (Tp.Biên Hòa).

Ngay sau đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu phối hợp với Công an phường Hiệp Hòa vào cuộc điều tra và phát hiện Nguyễn Lê Hùng (40 tuổi), thường trú tại tổ 14, khu phố 2, phường An Bình (Tp.Biên Hòa) cũng nhờ Nguyễn Chí Mạnh làm giả giấy đi đường để qua chốt kiểm soát dịch bệnh. Khám xét đối với Hùng, Cơ quan công an phát hiện 1 giấy đi đường ngày 6-9-2021 do UBND xã Tân An (huyện Vĩnh Cửu) cấp và 1 phiếu xét nghiệm kết quả “âm tính” ngày 6-9-2021 do Phòng khám đa khoa Quốc tế Long Bình xác nhận được làm giả.

Giấy đi đường giả do Nguyễn Chí Mạnh làm cho chính mình
Giấy đi đường giả do Nguyễn Chí Mạnh làm cho chính mình

Qua điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu xác định, Nguyễn Chí Mạnh khá tinh ranh, có nhiều thủ đoạn đối phó, che giấu hành vi phạm tội, nên áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khoanh vùng và phát hiện được y đang lẩn trốn trên địa bàn phường Tân Mai, Tp.Biên Hoà.

Sau khi triển khai lực lượng bắt giữ, khám xét người và phương tiện của Mạnh, Cơ quan Công an phát hiện nhiều giấy tờ của các cơ quan, tổ chức bị làm giả để tham gia giao thông.

Tại Cơ quan công an, bước đầu Nguyễn Chí Mạnh thừa nhận, ngoài việc làm giả cho chính mình để đi qua chốt, vào ngày 6-9, Mạnh có gặp Quang và Hùng tại quán “B.H” thuộc phường Hiệp Hòa, Tp.Biên Hòa. Tại đây, cả Quang và Hùng đều nhờ làm giả giấy đi đường và phiếu kết quả xét nghiệm âm tính.

Sau đó, Mạnh về phòng trọ của mình tại phường Quyết Thắng sử dụng máy vi tính và máy in màu, máy Scan làm giả số giấy tờ giao cho Quang và Hùng. Ngoài làm giấy tờ giả cho bản thân mình, Hùng, Quang để đi qua các chốt kiểm soát dịch bệnh, Mạnh còn được Quang nhờ làm giấy tờ giả cho Trần Anh Kiệt.

Sau khi lấy lời khai ban đầu của các đối tượng, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Cửu nhận thấy các đối tượng đã thực hiện hành vi làm giả và giao dịch giấy tờ giả trên địa bàn Tp.Biên Hòa nên bàn giao cho Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định pháp luật.

Khám xét nơi ở của Nguyễn Chí Mạnh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa phát hiện, thu giữ 1 máy vi tính, 1 máy in màu, 1 máy Scan, 2 điện thoại di động, 2 xe mô tô đã sử dụng để làm giả và giao dịch giấy tờ đi đường.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Tp.Biên Hòa hiện đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của từng đối tượng để củng cố hồ sơ xử lý nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Hoàng Bách

Tin xem nhiều