Báo Đồng Nai điện tử
En

Tặng 1,2 ngàn phần quà trung thu cho trẻ em khó khăn

02:09, 15/09/2021

(ĐN)- Từ ngày 15 đến 18-9, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức tặng 1,2 ngàn phần quà quà trung thu (trị giá 250 ngàn đồng/phần) cho trẻ em tại các khu vực nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, TP.Biên Hòa và trẻ em tại bệnh viện, khu cách ly.

 

(ĐN)- Từ ngày 15 đến 18-9, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh phối hợp tổ chức tặng 1,2 ngàn phần quà quà trung thu (trị giá 250 ngàn đồng/phần) cho trẻ em tại các khu vực nhà trọ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn các huyện: Long Thành, Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Nhơn Trạch, TP.Biên Hòa và trẻ em tại bệnh viện, khu cách ly.

 Đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Huyện đoàn Long Thành và các đại biểu tặng quà trung thu cho trẻ em là con công nhân cao su đang làm việc tại nông trường cao su An Viễng (H.Long Thành)
Đại diện Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh, Huyện đoàn Long Thành và các đại biểu tặng quà trung thu cho trẻ em là con công nhân cao su đang làm việc tại nông trường cao su An Viễng (H.Long Thành)

Trong đó, Ban Tổ chức tặng 100 phần quà cho trẻ em tại khu nhà trọ và thiếu nhi dân tộc thiểu số trên địa bàn H.Long Thành; 100 phần quà cho các em thiếu nhi đang điều trị tại Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai; 250 phần quà cho trẻ em tại các khu nhà trọ trên địa bàn H.Vĩnh Cửu; 300 phần quà cho trẻ em tại TP.Biên Hòa; 200 phần quà cho trẻ em H.Trảng Bom; 250 phần quà cho con em công nhân khu nhà trọ trên địa bàn H.Nhơn Trạch.

Anh Võ Văn Trung, Phó bí thư Tỉnh đoàn, Phó chủ tịch thường trực Hội Sinh viên tỉnh, Phó chủ tịch thường trực Hội đồng Đội tỉnh cho biết, năm nay dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, thời điểm này lại đang giãn cách xã hội, nên không tổ chức được các hoạt động vui trung thu cho các em thiếu nhi. Trong điều kiện đó, Tỉnh đoàn, Hội LHPN tỉnh cũng đã nỗ lực vận động để có được những phần quà nhỏ tặng các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn vào dịp trung thu với mong muốn chia sẻ những khó khăn mà dịch bệnh đã và đang làm ảnh hưởng đến đời sống gia đình và bản thân các em, giúp các em có được một trung thu ý nghĩa.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều