Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị mở lại một số loại hình hoạt động

01:10, 07/10/2021

(ĐN) - Sáng 7-10, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các Sở, ngành, địa phương. Cùng dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo.

 

(ĐN) - Sáng 7-10, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh với các Sở, ngành, địa phương. Cùng dự có Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bảo.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh:Huy Anh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh:Huy Anh

Báo cáo tại cuộc họp, Giám đốc Sở Y tế Phan Huy Anh Vũ cho biết, trong ngày hôm qua, toàn tỉnh tiêm được hơn 161 ngàn liều vaccine phòng Covid-19, nâng tổng số người từ 18 tuổi trở lên được tiêm vaccine là hơn 2,1 triệu người. Sở Y tế cũng đã tiếp nhận 450 ngàn bơm kim tiêm để phân bổ cho các địa phương triển khai tiêm vaccine. Còn 750 ngàn bơm kim tiêm dự kiến đến sáng thứ Bảy này sẽ nhận được.

Về việc tiêm vaccine, Bộ Y tế có quy định chưa tiêm cho người dưới 18 tuổi. Tuy nhiên, các địa phương có thể mạnh dạn tiêm cho những trường hợp sắp đủ 18 tuổi để đến đầu năm 2022, các trường hợp này thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Sở Y tế đã xin Bộ Y tế cấp thêm cho Đồng Nai 1,3 triệu liều vaccine AstraZeneca và 275 ngàn liều vaccine Pfizer. Nếu được cấp đủ số vaccine này trong tháng 10, tỉnh Đồng Nai sẽ có đủ vaccine để tiêm 2 mũi vaccine cho tất cả người dân trong độ tuổi.

Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng cho hay, trong ngày hôm qua, tỉnh đã chi 11,2 tỷ đồng để hỗ trợ cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Tính đến nay, tỉnh đã chi hỗ trợ 668,4 tỷ đồng/hơn 764,1 tỷ đồng đã phê duyệt cho hơn 8,8 ngàn đơn vị sử dụng lao động, hơn 331 ngàn người lao động và hơn 5,9 ngàn hộ kinh doanh.

Lãnh đạo tỉnh cũng thông tin về dự thảo cho phép mở lại một số loại hình hoạt động trên địa bàn tỉnh từ ngày 9-10. Theo đó, tỉnh dự kiến sẽ cho phép mở lại một số hoạt động như: hoạt động thể dục, thể thao ngoài trời (đi bộ, chạy bộ, đạp xe thể dục, các máy tập được trang bị tại nơi công cộng, thể dục dưỡng sinh, cầu lông, đá cầu, gofl).

Một số hoạt động thiết yếu như: dịch vụ sửa chữa, bảo trì các loại xe, máy móc, thiết bị dân dụng, công nghiệp; dịch vụ quản lý, vận hành, bảo trì, sửa chữa, ứng dụng hệ thống hạ tầng, trang thiết bị của các cơ quan, tòa nhà, chung cư; cửa hàng tạp hóa, cửa hàng sách, thiết bị văn phòng; đồ dùng, dụng cụ học tập, công nghệ thông tin; thiết bị tin học, cửa hàng điện máy; cắt tóc gội đầu.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng báo cáo về công tác an sinh xã hội tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng báo cáo về công tác an sinh xã hội tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Người dân khi tham gia các hoạt động nối trên phải đáp ứng những yêu cầu cụ thể để phòng chống dịch bệnh.

Về việc tham gia lưu thông của người dân, bãi bỏ các loại giấy đi đường đã quy đinh trước đây. Khi tham gia lưu thông, người dân phải sử dụng mã QR trên ứng dụng PC-Covid và thể hiện lịch sử tiêm chủng…

Tại cuộc họp, nhiều ý kiến tán thành với dự thảo mở lại một số hoạt động trên địa bàn tỉnh. Phó giám đốc Công an tỉnh Trần Tiến Đạt cho biết, Công an tỉnh đã có văn bản gửi Bí thư các huyện, thành phố để thống nhất phương án về các chốt vùng xanh. Qua trao đổi, đa số các địa phương thống nhất với việc sẽ giải phóng các chốt vùng xanh ở các ấp, khu phố, hẻm trên địa bàn tỉnh. Thay vào đó, công an xã, phường phối hợp với lực lượng quân sự địa phương, lực lượng dân phòng, bảo vệ khu phố tổ chức tuần tra trên địa bàn để phát hiện, xử lý những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch. Riêng các chốt kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và các chốt do tỉnh, huyện quản lý, tiếp giáp với các tỉnh, thành lân cận vẫn tiếp tục duy trì.

TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
TS-BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế báo cáo tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Lãnh đạo Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đề nghị Sở Y tế phối hợp với Công an kiểm tra một số cơ sở được phép thực hiện và cấp giấy chứng nhận kết quả test nhanh Covid-19 vì hiện nay có hiện tượng người dân không đi làm xét nghiệm mà mua giấy chứng nhận kết quả test nhanh chỉ vài chục ngàn đồng để qua các chốt kiểm soát.

Báo cáo tại cuộc họp, Bí thư Thành ủy Biên Hòa Võ Văn Chánh cho hay, đến nay tỷ lệ phủ vaccine mũi 1 của thành phố đạt 98%, mũi 2 đạt hơn 19%.

Đồng tình với việc giải tán các chốt vùng xanh, giữa các chốt ở các khu phong tỏa, khu cách ly, Bệnh viện dã chiến, lãnh đạo TP.Biên Hòa đề xuất UBND tỉnh chấp thuận cho phép thành phố thực hiện cách ly F0 không triệu chứng tại nhà nếu gia đình F0 đủ điều kiện theo quy định. Những trường hợp F0 ở trọ, không đủ điều kiện cách ly thì đưa đi cách ly tập trung. Điều này sẽ giải tỏa áp lực cho các khu cách ly, tiến tới làm sạch các khu cách ly, trả cho các trường học để trở về cuộc sống bình thường.

Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh
Đại tá Vũ Văn Điền, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại cuộc họp. Ảnh: Huy Anh

Lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh đồng ý với đề xuất của UBND TP.Biên Hòa và đề nghị Sở Y tế xem xét, rà soát các quy định, điều kiện để cho phép thực hiện thí điểm cách ly F0 không triệu chứng, F1 tại nhà ở TP.Biên Hòa. Khi phát hiện ca F0 trong cộng đồng cần tiến hành phong tỏa gọn trên phạm vi hẹp để quản lý cho tốt, tránh tình trạng chặt ngoài lỏng trong và bớt áp lực cho các khu cách ly.

Về dự thảo mở lại một số hoạt động, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị bộ phận tham mưu cần soạn thảo kỹ, chặt chẽ các nội dung để khi ban hành người dân thực hiện tốt, đảm bảo các quy định phòng chống dịch bệnh.

Chuẩn bị mở lại một số loại hình hoạt động. Ảnh: LÒ VĂN HỢP
Chuẩn bị mở lại một số loại hình hoạt động. Ảnh: LÒ VĂN HỢP

Kết luận tại cuộc họp, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng nhấn mạnh, hiện tỉnh đã có bơm kim tiêm, có đủ kit test nhanh, thuốc điều trị bệnh nhân Covid-19 nên ngành Y tế và các địa phương cần đẩy nhanh hơn nữa công tác tiêm vaccine.

Đối với những phản ánh của người dân trên Tổng đài 1022, các cơ quan liên quan, các địa phương cần xử lý dứt dạt, không để người dân bị đói. Chỉ trong một thời gian ngắn nữa, tỉnh sẽ trở lại trạng thái bình thường mới nên cần cố gắng hỗ trợ người dân bởi càng về sau người dân càng khó khăn.

Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp. Ảnh:Huy Anh
Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng phát biểu kết luận tại cuộc họp. Ảnh:Huy Anh

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo Công an và các lực lượng liên quan rà soát, xử lý nghiêm những trường hợp lợi dụng chính sách, lập giấy tờ khống để hưởng chế độ theo Nghị quyết 68 không đúng quy định.

Đối với dự thảo cho phép mở lại một số loại hình hoạt động, Chủ tịch tỉnh đề nghị bộ phận soạn thảo bổ sung thêm một số loại hình như cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, hoạt động xây, sửa nhà…; bổ sung nội dung về việc giải tán các chốt vùng xanh… để hoàn chỉnh dự thảo, thông báo rộng rãi cho người dân được biết và thực hiện.

Riêng vấn đề lưu thông giữa Đồng Nai và TP.HCM, hiện do tỉnh chưa phủ đủ vaccine nên trước mắt, Đồng Nai ưu tiên phát triển sản xuất, mới chỉ cho phép chuyên gia, công nhân lưu thông qua lại bằng xe ô tô nhằm kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều