Báo Đồng Nai điện tử
En

2 đối tượng trộm két sắt sa lưới

10:11, 27/11/2021

(ĐN)_- Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hoà đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Anh (sinh năm 1992, ngụ KP.Nhất Hòa, P.Hiệp Hòa) và Nguyễn Thái Hòa (sinh năm 1989, ngụ KP.4, P.Bửu Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

2 đối tượng từ trái qua: Nguyễn Hữu Anh và Nguyễn Thái Hòa
2 đối tượng từ trái qua: Nguyễn Hữu Anh và Nguyễn Thái Hòa

(ĐN)- Ngày 26-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hoà đã ra quyết định tạm giữ hình sự 2 đối tượng: Nguyễn Hữu Anh (sinh năm 1992, ngụ KP.Nhất Hòa, P.Hiệp Hòa) và Nguyễn Thái Hòa (sinh năm 1989, ngụ KP.4, P.Bửu Hòa) để tiếp tục điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Theo điều tra ban đầu, vào lúc 9 giờ, ngày 23-11, hai đối tượng: Nguyễn Hữu Anh và Nguyễn Thái Hòa đang ngồi chơi trong tiệm Game bắn cá “Bà Tư” ở khu phố 4, phường Bửu Hòa, thì được 2 đối tượng: Tý Em và Bon (chưa rõ lai lịch)  rủ đi trộm cắp tài sản. Sau đó, cả 4 đối tượng cùng đi trên hai xe môtô hiệu Vision đến nhà ông Lê Hoàng Vũ, sinh năm 1974, ở KP1, P.Tân Vạn, TP.Biên Hòa để trộm cắp tài sản.

Tại đây, các đối tượng đã đột nhập vào phòng ngủ lấy trộm 1 két sắt (bên trong có khoảng 16 triệu đồng và 1 bộ trang sức bằng kim loại màu vàng, 3 đồng xu bằng kim loại màu vàng, 1 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 3 bảo hiểm nhân thọ và một số giấy tờ tùy thân) mang ra ngoài. Sau đó, cả 4 đối tượng khiêng két sắt lên xe mô tô hiệu Vision để Hữu Anh chở về nhà ở phường Hiệp Hoà, tiếp tục thay nhau đục, phá để lấy tài sản.

Sau khi đục phá két sắt, các đối tượng lấy tiền chia nhau tiêu xài; riêng số nữ trang thì đưa cho Nguyễn Thái Hòa cất giữ; còn các loại giấy tờ thì để ở nhà của Nguyễn Hữu Anh. Sau đó, các đối tượng mang két sắt vứt xuống sông Đồng Nai, đoạn thuộc phường Hiệp Hòa, TP.Biên Hòa để phi tang.

Lực lượng chức năng trục vớt két sắt từ Sông Đồng Nai phục vụ công tác điều tra
Lực lượng chức năng trục vớt két sắt từ Sông Đồng Nai

Sau khi tiếp nhận tin báo, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP.Biên Hoà nhanh chống có mặt tại hiện trường, phối hợp cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường, điều tra, truy bắt đối tượng. Chỉ sau thời gian ngắn tích cực điều tra truy xét, sàng lọc địa bàn, đối tượng, áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, vào tối ngày 25-11, Các trinh sát hình sự Công an TP.Biên Hoà đã bắt được 2 đối tượng Nguyễn Hữu Anh và Nguyễn Thái Hòa.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.Biên Hoà cũng kêu gọi hai đối tượng: Tý Em và Bon (hiện đang bỏ trốn) sớm ra đầu thú trước trước cơ quan công an để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

Anh Quân

Tin xem nhiều