Báo Đồng Nai điện tử
En

Khởi công dự án 1A đường vành đai 3 - TP.HCM vào đầu năm 2022

09:11, 28/11/2021

(ĐN) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GT-VT) cho biết, dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Đường vành đại 3 - TP.HCM dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2022.

(ĐN) - Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận (Bộ GT-VT) cho biết, dự án 1A, đoạn Tân Vạn - Nhơn Trạch thuộc dự án Đường vành đại 3 - TP.HCM dự kiến sẽ được khởi công xây dựng vào đầu năm 2022.

Trước đó, dự án này dự kiến sẽ được khởi công xây dựng trong quý IV-2021. Tuy nhiên, do chưa hoàn thiện các thủ tục nên tiến độ khởi công theo dự kiến ban đầu không thể thực hiện.

Dự án thành phần 1A có chiều dài 8,75km, điểm đầu giao với tỉnh lộ 25B thuộc địa phận H.Nhơn Trạch và điểm cuối giao với đường cao tốc TP.HCM - Long Thành -
Dầu Giây thuộc TP.Thủ Đức (TP.HCM). Trong đó, đoạn đi qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 6,3km. Giai đoạn một, dự án làm đường rộng 20-26m cho 6 làn xe, vận tốc 80km/giờ. Vốn đầu tư gần 5,3 ngàn tỷ đồng từ vốn ODA Hàn Quốc và vốn đối ứng của Việt Nam. Phần giải phóng mặt bằng tách thành dự án riêng do TP.HCM và tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Dự án 1A khi hoàn thành xây dựng sẽ góp phần rút ngắn hành trình từ H.Nhơn Trạch đến TP.HCM và Bình Dương.

Dự án Đường vành đai 3 - TP.HCM có tổng chiều dài hơn 90km chạy qua TP.HCM, Bình Dương, Đồng Nai và Long An, chia làm 4 đoạn lớn: đoạn 1 từ Bình Chuẩn đến Tân Vạn (Bình Dương) dài 16,7km. Hiện nay, đoạn này đã hoàn thành xây dựng; đoạn 2 từ Tân Vạn đến Nhơn Trạch (Đồng Nai) dài 34,3km; đoạn 3 từ Bình Chuẩn (Bình Dương) đến quốc lộ 22 (TP.HCM) dài 17,5km; đoạn 4 từ quốc lộ 22 đến Bến Lức (Long An) dài 29,2km. Theo mục tiêu mà Chính phủ đặt ra, đến năm 2025 sẽ hoàn thành khép kín đường vành đai 3 - TP.HCM.

Phạm Tùng

Tin xem nhiều