Báo Đồng Nai điện tử
En

Trường Sĩ quan Lục quân 2 đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì

09:11, 20/11/2021

(ĐN)- Ngày 20-11, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ - Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì và khai giảng năm học mới 2021-2022.

(ĐN)- Ngày 20-11, Trường Sĩ quan Lục quân 2 (SQLQ - Đại học Nguyễn Huệ) tổ chức trọng thể lễ đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhì và khai giảng năm học mới 2021-2022. Đến dự lễ có Phó chủ tịch nước, Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Thi đua khen thưởng Võ Thị Ánh Xuân, đại diện lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Quân khu 7; lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và đại biểu các ban, bộ, ngành, các tỉnh, thành phố phía Nam…

Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng nhì cho nhà trường
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao Huân chương Quân công hạng Nhì cho nhà trường

Trong diễn văn ôn lại truyền thống anh hùng trong 60 năm qua, Trung tướng, PGS.TS.Nguyễn Ngọc Cả, Phó bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường cho biết, Trường SQLQ2 tiền thân là Trường Quân chính sơ cấp Quân giải phóng miền Nam được thành lập ngày 27-8-1961. Đến nay, nhà trường đã đào tạo hơn 73 nghìn cán bộ quân đội, trong đó có nhiều đồng chí trở thành tướng lĩnh, cán bộ chủ chốt trong toàn quân.

Riêng năm học vừa qua, do ảnh hưởng dịch Covid-19, nhà trường đã phải điều chỉnh kế hoạch giảng dạy, huấn luyện phù hợp với “mục tiêu kép”: Hoàn thành nhiệm vụ chính trị trung tâm và phòng, chống dịch hiệu quả. Trong đó, Nhà trường đã cử trên 3 ngàn cán bộ, chiến sĩ, học viên giúp các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa Vũng Tàu, TP.Hồ Chí Minh chống dịch, được cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa phương ghi nhận, đánh giá cao…

Trong năm, nhà trường đã có 119 đồng chí được công nhận giảng viên giỏi (13 đồng chí cấp Bộ). Quản lý, điều hành huấn luyện gần 4 ngàn học viên, trong đó có 133 học viên Quân đội Hoàng gia Campuchia. Kết quả tốt nghiệp có 100% đạt yêu cầu, trong đó có trên 95% học viên tốt nghiệp khá, giỏi.

Các đại biểu dự buổi lễ
Các đại biểu tham dự buổi lễ

Phát biểu tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân biểu dương và chúc mừng những thành tích vẻ vang mà nhà trường đạt được trong 60 năm qua. Phó chủ tịch nước lưu ý, trước những diễn biến mới, phức tạp, khó đoán định và các thách thức an ninh phi truyền thống mang tính toàn cầu như đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu… tác động trực tiếp, sâu sắc đến nhiệm vụ quân sự quốc phòng. Vì vậy, Đảng ủy, Ban giám hiệu nhà trường cần tiếp tục quán triệt nghiêm túc các Nghị quyết, chỉ thị cấp trên về nhiệm vụ giáo dục đào tạo, huấn luyện, quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, luôn giữ vững bản chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; quán triệt chủ trương “Chất lượng đào tạo của Nhà trường là khả năng SSCĐ của đơn vị”; tích cực đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học; chủ động nghiên cứu, tiếp cận khoa học kỹ thuật, công nghệ hiện đại, từng bước tiếp cận mô hình “nhà trường thông minh”…, nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ, sĩ quan vừa hồng, vừa chuyên. Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng TSVM, xây dựng nhà trường VMTD, “mẫu mực tiêu biểu”. Tăng cường mối đoàn kết với cấp ủy, chính quyền và nhân dân địa bàn đóng quân…

Tại buổi lễ, Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao Huân chương Quân công hạng Nhì và bức ảnh “Bác đang cùng chúng cháu hành quân” cho lãnh đạo nhà trường, nhằm ghi nhận sự nỗ lực, cố gắng vượt khó, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, đặc biệt hoàn thành nhiệm vụ kép năm học 2020 - 2021.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều