Báo Đồng Nai điện tử
En

Chuẩn bị tốt cho công tác tuyển quân năm 2022

07:12, 08/12/2021

(ĐN) - Chiều 8-12, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng (QSQP) địa phương năm 2021 tại H.Nhơn Trạch.

(ĐN) - Chiều 8-12, đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh do đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban TVTU, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh làm trưởng đoàn đã đến kiểm tra công tác quân sự quốc phòng (QSQP) địa phương năm 2021 tại H.Nhơn Trạch.

 Đại tá Vũ Văn Điền (thứ hai từ trái qua) kiểm tra vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu tại xã Phú Đông
Đại tá Vũ Văn Điền (thứ hai từ trái qua) kiểm tra vũ khí trang bị sẵn sàng chiến đấu tại xã Phú Đông

Sau khi kiểm tra thực tế tại 4 xã: Phú Đông, Vĩnh Thanh, Long Thọ, Phước Thiền và Ban CHQS H.Nhơn Trạch, đại tá Vũ Văn Điền biểu dương những nỗ lực của các đơn vị, địa phương; đồng thời đề nghị Ban CHQS huyện từ nay đến trước ngày 30-12-2021, tập trung xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể người chịu trách nhiệm để khắc phục xong những tồn tại, hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra.

Đại tá Vũ Văn Điền lưu ý Ban CHQS huyện phải cử lực lượng phối hợp với Công an và ngành chức năng chủ động nắm chắc địa bàn để tham mưu có hiệu quả, giữ vững trật tự an toàn xã hội, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp. Đồng thời, tổ chức kiểm tra chặt chẽ các lực lượng; điều động cán bộ, chiến sĩ tham gia phòng chống dịch khi cần thiết.

Cũng theo Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh, năm 2022, Nhơn Trạch là huyện phải thực hiện diễn tập khu vực phòng thủ (KVPT) cấp huyện, nên quý I và II phải cơ bản hoàn chỉnh công tác huấn luyện cho các đối tượng, đồng thời tăng số xã diễn tập trong năm...

Về công tác chuẩn bị tuyển quân năm 2022, đồng chí yêu cầu các đơn vị phải tham mưu cho Hội đồng Nghĩa vụ quân sự huyện và cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp các đơn vị nhận quân làm tốt mọi mặt, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu giao quân 2 cấp.

Nguyệt Hà


Tin xem nhiều