Báo Đồng Nai điện tử
En

Nỗ lực tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ bằng nghĩa vụ, trách nhiệm và sự trân trọng tri ân

12:01, 11/01/2022

(ĐN) – Ngày 11-1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (gọi tắt Ban chỉ đạo Quốc gia 515) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đến 76 điểm cầu các tỉnh, thành phố, các quân khu, quân đoàn cả nước tổng kết công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

(ĐN) – Ngày 11-1, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia về Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (gọi tắt Ban chỉ đạo Quốc gia 515) chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc đến 76 điểm cầu các tỉnh, thành phố, các quân khu, quân đoàn cả nước tổng kết công tác giai đoạn 2013-2020 và triển khai nhiệm vụ giai đoạn 2021-2025.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và các thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh; các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn dự hội nghị.
 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng và các thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh; các đơn vị quân đội đóng trên địa bàn tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai

Báo cáo tại hội nghị, thượng tướng Đỗ Căn, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị cho biết, bằng nhiều giải pháp cùng sự nỗ lực thời gian qua, cả nước đã tìm kiếm, quy tập, cất bốc trên 16,9 ngàn hài cốt liệt sĩ (trong nước hơn 8,2 ngàn; còn lại tại các chiến trường Lào, Campuchia). Tiếp nhận trên 38,2 ngàn mẫu hài cốt liệt sĩ và mẫu sinh phẩm thân nhân liệt sĩ, phân tích trên 23,3 ngàn mẫu, lưu trữ tại Trung tâm Cơ sở dữ liệu AND; xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin hơn 4,1 ngàn trường hợp. Kết luận, bổ sung, đính chính thông tin cho 1.260/1736 ngôi mộ…

Tham luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 cho hay, thời gian qua, các tỉnh thành trên địa bàn Quân khu đã có nhiều nỗ lực trong việc thu thập thông tin, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Trong đó, có nhiều mô hình tiêu biểu, điển hình như “Cung cấp, hỗ trợ thông tin tìm kiếm thu thập hài cốt liệt sĩ của Cựu chiến binh tỉnh Đồng Nai”. Mô hình này đã góp phần giúp Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đồng Nai khảo sát, tìm kiếm được 9 mộ liệt sĩ tập thể với khoảng 280 hài cốt và 68 mộ lẻ ở các địa bàn TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và các huyện: Long Thành, Xuân Lộc, Nhơn Trạch, Vĩnh Cửu…

Phát biểu tại hội nghị, Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo Quốc gia 515 đánh giá cao những nỗ lực của các cấp, ngành, các tỉnh, thành phố cả nước vượt qua nhiều khó khăn, đã khảo sát, tìm kiếm đạt kết quả trong công tác này. Phó thủ tướng cho rằng, thực hiện nhiệm vụ này phải thực sự bằng tình cảm, cái tâm, sự tri ân và trách nhiệm, nên các Bộ, Ban, ngành, địa phương cần tập trung làm tốt hơn nữa việc tìm kiếm, quy tập, xác định danh tính liệt sĩ.

Phó thủ tướng khẳng định, đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong điều kiện chiến tranh ngày càng lùi xa nên sẽ khó khăn. Vì vậy, các cơ quan, ban, ngành, địa phương phải phối hợp chặt chẽ để khảo sát, tìm kiếm, xác định danh tính bằng trách nhiệm cao nhất, với tình cảm thiêng liêng, sự tri ân, biết ơn. Trong đó, phải phấn đấu trong 10 năm tới đạt được mục tiêu quy tập thêm 15 ngàn hài cốt liệt sĩ ở các chiến trường; xác định danh tính liệt sĩ 20 ngàn trường hợp…, góp phần thực hiện truyền thống đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc và trách nhiệm, sự tri ân, biết ơn của thế hệ sau đối với sự hy sinh cho độc lập dân tộc của liệt sĩ.

Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ LĐ-TBXH khen thưởng. Trong đó, Bộ CHQS tỉnh Đồng Nai được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen và cá nhân đại tá Huỳnh Thanh Liêm, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều