Báo Đồng Nai điện tử
En

Khách đến các khu, điểm du lịch tăng mạnh

05:02, 02/02/2022

(ĐN)- Ghi nhận tình hình đón khách trong 2 ngày đầu năm mới mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cho thấy, lượng khách đến các khu, điểm du lịch tăng hơn năm trước, có nơi trở lại trạng thái gần bằng năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19 xuất hiện.

(ĐN)- Ghi nhận tình hình đón khách trong 2 ngày đầu năm mới mùng 1 và mùng 2 Tết Nguyên đán tại một số khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh cho thấy, lượng khách đến các khu, điểm du lịch tăng hơn năm trước, có nơi trở lại trạng thái gần bằng năm 2019, thời điểm chưa có dịch Covid-19 xuất hiện.

Khách vui chơi tại Khu du lịch Suối Mơ mùng 2 Tết. Ảnh: Ngọc Liên
Khách vui chơi tại Khu du lịch Suối Mơ mùng 2 Tết. Ảnh: Ngọc Liên

Tại một số khu, điểm du lịch như: Khu du lịch Suối Mơ (H.Tân Phú), Khu du lịch Vườn Xoài, Bửu Long (TP.Biên Hòa)…có lượng khách đến khá đông. Cụ thể, Khu du lịch Suối Mơ đón khoảng trên 7 ngàn khách, riêng trong ngày mùng 2 Tết đón khoảng 6 ngàn khách; Khu du lịch Bửu Long đón khoảng 10 ngàn khách. Lượng khách đến gần bằng với thời điểm năm 2019; một số khu, điểm du lịch khác như, Vườn Xoài, Vườn quốc gia Cát Tiên…cũng khởi sắc với lượng khách tăng mạnh.

Theo dự tính của các khu, điểm du lịch, thời gian cao điểm khách đến tham quan vào dịp Tết sẽ tăng mạnh từ ngày mùng 3 đến mùng 5 Tết. Lượng khách năm nay sẽ tăng cao hơn năm 2021.

Ngọc Liên

Tin xem nhiều