Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiếp tục phối hợp tuyên truyền huy động sức mạnh tổng lực về bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

06:03, 15/03/2022

(ĐN) - Chiều 15-3, các đồng chí đại tá: Hồ Thanh Hoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2; Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

(ĐN) - Chiều 15-3, các đồng chí đại tá: Hồ Thanh Hoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân; Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng 2; Vũ Anh Tuấn, Chính ủy Vùng 2 Hải quân đã chủ trì buổi gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Nhâm Dần 2022.

Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Tư lệnh Vùng trao thưởng các cá nhân
Khen thưởng các cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và các hoạt động của Vùng 2 năm 2021

Được thành lập năm 2009, Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân (Quân chủng Hải quân) có nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vùng biển từ Bình Thuận đến Bạc Liêu và thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, trong đó có khu vực trọng điểm là vùng biển có các cụm kinh tế - khoa học - dịch vụ (gọi tắt là DK1) thuộc thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc…

Năm 2021, dù ảnh hưởng nặng của dịch Covid-19, Đảng ủy, Bộ tư lệnh và các cơ quan thuộc Vùng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí trung ương và địa phương tổ chức tuyên truyền trên 1,2 ngàn tin, bài, ảnh các đơn vị của Vùng 2, nhất là các hoạt động huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, tham gia giúp dân phòng, chống dịch Covid-19… Trong đó, Báo Đồng Nai tuyên truyền 150 tin, bài, ảnh phản ánh các hoạt động của Vùng 2. Qua đó, góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc; đồng thời tiếp tục lan tỏa hình ảnh đẹp của Bộ đội Cụ Hồ (Bộ đội Hải quân) trong giai đoạn cách mạng mới...

Phát biểu tại buổi gặp mặt, đại tá Hồ Thanh Hoàn, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng Hải quân đánh giá cao công tác phối hợp của các cơ quan báo chí với Vùng 2 Hải quân trong năm 2021. “Sự phối hợp chặt chẽ này đã góp phần vào thành tích chung của Vùng 2 hoàn thành xuất sắc “nhiệm vụ kép”, được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua và là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua quyết thắng của Quân chủng Hải quân..., góp phần giữ vững và phát huy truyền thống “Đoàn kết, kỷ cương; dũng cảm kiên cường; khắc phục khó khăn; làm chủ vùng biển; quyết chiến quyết thắng” của Vùng 2 Hải quân, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc”, đại tá Hồ Thanh Hoàn nhấn mạnh.

Phó chủ nhiệm Chính trị Quân chủng đề nghị, trước những diễn biến phức tạp của tình hình và yêu cầu bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc, các cơ quan báo chí tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tư lệnh Vùng 2 nói riêng, Quân chủng Hải quân trong tuyên truyền, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân trong bảo vệ chủ quyền biển, đảo, thềm lục địa thiêng liêng của Tổ quốc...

Dịp này, Đảng ủy Bộ Tư lệnh đã khen thưởng 23 cá nhân có đóng góp tích cực trong công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo và các hoạt động của Vùng 2 năm 2021.

Nguyệt Hà

Tin xem nhiều