Báo Đồng Nai điện tử
En

Tư lệnh Quân khu 7 thăm, động viên lực lượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ tại H.Nhơn Trạch

09:03, 14/03/2022

(ĐN) - Sáng 14-3, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến tại hiện trường ấp Bàu Bông, xã Phước An, H.Nhơn Trạch động viên cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ.

 

* Đã tìm thấy tổng cộng 26 bộ hài cốt liệt sĩ

(ĐN) - Sáng 14-3, Thiếu tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7 đã đến tại hiện trường ấp Bàu Bông, xã Phước An, H.Nhơn Trạch động viên cán bộ chiến sĩ và các lực lượng tìm kiếm, cất bốc hài cốt liệt sĩ. Cùng tham gia đoàn công tác có Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7; đại tá Nguyễn Công Anh, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu; Huỳnh Thanh Liêm, Phó bí thư thường trực Đảng ủy, Chính ủy Bộ CHQS tỉnh và các thành viên Ban chỉ đạo 515 tỉnh, H.Nhơn Trạch.…

 Tư lệnh Quân khu động viên lực lượng tìm kiếm tại hiện trường
Tư lệnh Quân khu 7 động viên lực lượng tìm kiếm tại hiện trường

Tại đây, đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 đánh giá cao tinh thần trách nhiệm, nỗ lực vượt qua khó khăn gian khổ, thời tiết nắng nóng, khắc nghiệt, quyết tâm cao trong việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đưa về với đồng chí, đồng đội.

Tư lệnh Quân khu chứng kiến lực lượng tìm kiếm đưa bộ hài cốt số 23 vừa tìm thấy sáng nay
Tư lệnh Quân khu chứng kiến lực lượng tìm kiếm đưa bộ hài cốt số 23 vừa tìm thấy sáng nay

Đồng chí Tư lệnh Quân khu yêu cầu cơ quan chức năng tỉnh Đồng Nai, H.Nhơn Trạch đặc biệt quan tâm đội ngũ cán bộ chiến sĩ và lực lượng trực tiếp tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ như tăng tiền ăn hằng ngày, bảo đảm chế độ tốt nhất cho anh em, nếu thiếu hoặc khó khăn phải báo với Quân khu 7.

Lãnh đạo Quân khu, tỉnh Đồng Nai, H.Nhơn Trạch phủ quốc kỳ lên quách hài cốt vừa tìm thấy
Lãnh đạo Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai và H.Nhơn Trạch phủ quốc kỳ lên quách hài cốt vừa tìm thấy

Dịp này, Tư lệnh Quân khu 7 trực tiếp khảo sát tại hiện trường và chỉ đạo buổi tìm kiếm ngay trong sáng sớm ngày 14-3. Đồng chí Tư lệnh Quân khu 7 xúc động, cùng lực lượng tìm kiếm đưa bộ hài cốt số 23 và là bộ hài cốt đầu tiên được tìm thấy vào sáng 14-3 về khu vực tập kết chuẩn bị cho truy điệu, an táng.

Tiếp tục công tác quy tập, cất bốc hài cốt liệt sĩ, lực lượng tìm kiếm tiếp tục phát hiện, cất bốc thêm 3 bộ hài cốt đưa về khu vực tập kết, nâng tổng số hài cốt được tập kết đến ngày 14-3 lên 26 bộ.

Đoàn Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai dâng hương viếng các liệt sĩ
Đoàn Quân khu 7, tỉnh Đồng Nai dâng hương viếng các liệt sĩ

Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 căn dặn cán bộ chiến sĩ trong quá trình tìm kiếm và cất bốc hài cốt liệt sĩ phải cẩn thận, tỷ mỉ, chu đáo, không bỏ sót, cố gắng để đưa liệt sĩ về với đồng đội, quê hương. Đồng chí đề nghị Bộ CHQS tỉnh chỉ đạo ngay công tác rà phá bom mìn còn sót lại sau chiến tranh, đảm bảo cán bộ, chiến sĩ và lực lượng tìm kiếm tuyệt đối an toàn trong thi hành nhiệm vụ. Dịp này, đồng chí Trưởng ban chỉ đạo 515 và lãnh đạo Quân khu 7 đã  tặng quà, động viên tinh thần lực lượng tìm kiếm tại hiện trường.

Thủ trưởng Quân khu tặng quà lực lượng tìm kiếm
Thủ trưởng Quân khu 7 tặng quà động viên tinh thần các lực lượng tìm kiếm

Cũng trong sáng 14-3, các đoàn công tác trong và ngoài tỉnh đã đến hiện trường, dâng hương viếng anh linh các liệt sĩ vừa được tìm thấy. Trong đó, có đoàn công tác của Bộ CHQS tỉnh, H.Long Thành, Nhơn Trạch, cùng các đoàn của Quân khu 7 và Bộ Tư lệnh TP.Hồ Chí Minh.

Phó chính ủy Quân khu (phải) thăm các di vật còn lại của liệt sĩ
Phó chính ủy Quân khu (phải) thăm các di vật còn lại của liệt sĩ

Sáng cùng ngày, Thiếu tướng Đỗ Văn Bảnh, Phó chính ủy, Trưởng ban chỉ đạo 515 Quân khu 7 đã đến dâng hương viếng Đền thờ liệt sĩ H.Nhơn Trạch và thắp hương cho 6 hài cốt liệt sĩ tìm thấy đầu tiên đang được đặt tại đây để chờ thực hiện truy điệu, an táng…

Tin, ảnh: Nguyệt Hà

Tin xem nhiều