Báo Đồng Nai điện tử
En

Phối hợp thực hiện dân vận "Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao"

04:04, 15/04/2022

(ĐN) - Chiều 15-4, tại Ban CHQS H.Long Thành đã diễn ra hội nghị ký kết phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện, Công an huyện với các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn giai đoạn 2022-2027.

(ĐN) - Chiều 15-4, tại Ban CHQS H.Long Thành đã diễn ra hội nghị ký kết phối hợp hoạt động giữa Ban CHQS huyện, Công an huyện với các đơn vị quân đội, công an đóng quân trên địa bàn giai đoạn 2022-2027. Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh, thượng tá Bùi Tấn Mẫn và Phó chủ tịch UBND H.Long Thành Nguyễn Hữu Thành dự và chỉ đạo hội nghị.

Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bùi Tấn Mẫn phát biểu tại hội nghị
Phó chủ nhiệm Chính trị Bộ CHQS tỉnh Bùi Tấn Mẫn phát biểu tại hội nghị

Theo chương trình phối hợp, Ban CHQS huyện, Công an huyện sẽ phối hợp với các đơn vị quân đội, công an gồm: Trường Sĩ quan Lục quân 2 (Bộ Quốc phòng); Trường Hạ sĩ quan xe tăng I (Binh chủng Tăng thiết giáp); Lữ đoàn 96 (Binh chủng Pháo binh); Trung đoàn Tên lửa 93, Sư đoàn 367 (Quân chủng Phòng không không quân); Trường đại học Cảnh sát PCCC (cơ sở 3) và Trường Giáo dưỡng số 4 (Bộ Công an)…

Nội dung phối hợp trên cơ sở các tiêu chí quốc gia và phong trào “LLVT chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, Ban CHQS huyện và Công an huyện sẽ phối hợp với các đơn vị quân đội, công an đóng trên địa bàn đẩy mạnh chương trình dân vận “LLVT chung sức xây dựng NTM nâng cao” trên địa bàn H.Long Thành theo phương châm: “Chủ động, thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức”…Hiện nay, H.Long Thành mới chỉ có 3/14 xã đạt chuẩn NTM nâng cao nên phải tập trung đẩy mạnh mục tiêu NTM nâng cao trong huyện…

Các đơn vị ký kết phối hợp
Các đơn vị ký kết phối hợp

Đến dự và phát biểu tại hội nghị, thủ trưởng Bộ CHQS tỉnh và lãnh đạo huyện Long Thành đánh giá cao công tác chuẩn bị cho chương trình ký kết phối hợp giữa quân đội, công an huyện với các đơn vị đóng trên địa bàn. Các đồng chí lãnh đạo huyện và Bộ CHQS tỉnh mong muốn sau ký kết, các bên sẽ phối hợp chặt chẽ, thực hiện tốt các nội dung ký kết đề ra, trong đó gắn nội dung ký kết với các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn; đồng thời tổ chức sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm để tiếp tục thực hiện. Qua đó, tạo sự đồng thuận, huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân vào xây dựng nền quốc phòng toàn dân và an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng, an ninh vững chắc, đảm bảo an toàn phát triển mọi mặt.

Nam Anh

Tin xem nhiều