Báo Đồng Nai điện tử
En

Tập trung xử lý các vi phạm giao thông

11:04, 14/04/2022

(ĐN) - Ngày 14-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2022. Chủ trì hội nghị Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thể.

(ĐN) - Ngày 14-4, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng đầu năm 2022. Chủ trì hội nghị Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thể. Tham dự hội nghị tại điểm cầu Đồng Nai, có Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan.

Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng của năm 2022.
Bộ trưởng Bộ GT-VT, Phó chủ tịch thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia Nguyễn Văn Thể chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 3 tháng của năm 2022.

Bộ trưởng Bộ GT-VT Nguyễn Văn Thể đánh giá, trong quý I năm 2022 tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn cả nước tiếp tục có chuyển biến tích cực và được đảm bảo. Bộ Công an đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông chủ động xây dựng và triển khai 2 kế hoạch chuyên đề về xử lý vi phạm nồng độ cồn, chở hàng quá tải trọng, quá khổ giới hạn, tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ… Bộ GT-VT đã chỉ đạo các đơn vị nâng cao năng lực và chất lượng dịch vụ vận tải đường bộ, đường sắt và hàng không cơ bản đã đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, đồng thời tiếp tục tập trung xử lý các “điểm đen”, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, lối đi tự mở trái phép qua đường sắt.

Tuy nhiên, vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, làm chết và bị thương nhiều người, gây bức xúc dư luận xã hội. Điển hình là vụ tai nạn tại Gia Lai làm chết 6 người; vụ tai nạn giao thông đường thủy tại Quảng Nam làm 17 người chết, đây được coi là vụ tai nạn gây thiệt hại về người nhiều nhất trong nhiều năm gần đây. Điều này dẫn đến tình hình trật tự an toàn giao thông quý I tiếp tục diễn biến phức tạp, tiêu chí về số người chết do tai nạn giao thông không đạt.

Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.
Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng và đại diện các sở, ngành, đơn vị liên quan tham dự.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thể yêu cầu Ban An toàn giao thông các tỉnh, thành cần phải phân tích vì sao tình hình an toàn giao thông xảy ra phức tạp so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, trong khi 33 địa phương có số người chết do tai nạn giao thông giảm thì vẫn còn 24 địa phương khác có số người chết tăng, trong đó 13 tỉnh tăng trên 15% và 4 tỉnh tăng trên 50%.

Để xảy ra tình trạng này có trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và Ban An toàn giao thông các địa phương. Vì vậy, cần phải nghiêm túc phân tích, rút kinh nghiệm để có giải pháp phù hợp nhằm thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông trong năm 2022. Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cần tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm các nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông; xóa bỏ các “điểm đen”, duy tu sửa chữa hạ tầng nhằm đảm bảo an toàn giao thông.

3 tháng đầu năm 2022, toàn quốc xảy ra hơn 2,7 ngàn vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 1,6 ngàn người và bị thương hơn 1,7 ngàn người. So với cùng kỳ năm 2021, số vụ tai nạn giảm 662 vụ, giảm 67 người chết và 739 người bị thương. Riêng Đồng Nai, toàn tỉnh xảy ra 60 vụ tai nạn làm chết 55 người và bị thương 21 người. So với cùng kỳ năm 2021, giảm 5 vụ, giảm 10 người bị thương nhưng lại tăng 4 người chết.

Thanh Hải

Tin xem nhiều