Báo Đồng Nai điện tử
En

Củng cố lực lượng tại chỗ trong phòng chống thiên tai

01:05, 06/05/2022

(ĐN) - Ngày 6-5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại - tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022.

(ĐN) - Ngày 6-5, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại - tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng các sở, ngành, địa phương có liên quan.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi cùng lãnh đạo các sở, ngành, địa phương dự Hội nghị tổng kết công tác phòng, chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022

Trong năm 2021, trên toàn tỉnh đã xảy ra các đợt mưa lớn, kèm theo dông lốc, ngập lụt, sạt lở…, khiến 60 căn nhà bị tốc mái; ngập 1.233 hộ dân; 2.615 tấn cá chết; 1.447 ha lúa và 15 ha hoa mùa bị ngập lụt; gây sạt lở bờ sông tại khu vực xã Phú Bình (H.Tân Phú) và P.Hiệp Hòa (TP.Biên Hòa), làm ách tắc cục bộ tại một số tuyến đường giao thông trên toàn tỉnh..., ước tổng thiệt hại khoảng 107 tỷ đồng.

Riêng từ đầu năm 2022 đến nay, trên toàn tỉnh cũng xảy ra mưa lớn kèm dông lốc tại H.Định Quán làm sập 1 căn nhà, tốc mái 44 căn nhà và 2 phòng học; ngập cục bộ tại một số khu vực của TP.Biên Hòa.

Để chủ động phòng tránh, khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra trong thời gian tới, Ban Chỉ huy phòng chống thiên tại - tìm kiếm cứu nạn tỉnh đã đặt ra một số nhiệm vụ trọng tâm là kiểm tra lực lượng, phương tiện các địa phương cấp huyện; thực hiện có hiệu quả phương châm “4 tại chỗ” trong phòng, chống thiên tại. Đặc biệt, chú trọng kiểm tra các hồ thủy lợi, thủy điện; củng cố lực lượng xung kích cấp xã; đầu tư trang thiết bị đảm bảo tiếp nhận, xử lý thông tin kịp thời…

Chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Phi đề nghị lãnh đạo cấp huyện có thể ký kết quy chế phối hợp với các đơn vị quân đội, doanh nghiệp để có thể trưng dụng phương tiện khi phòng, chống thiên tai. Các địa phương rà soát, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án chống ngập, thoát nước; kiểm tra, khơi thông hệ thống cống, mương thoát nước trên các tuyến đường, khu dân cư. Đặc biệt, cần phối hợp với các đơn vị quản lý hồ, đập để bảo trì, duy tu, góp phần phòng ứng phó ngập úng; ứng dụng công nghệ, cảnh báo thường xuyên, liên tục cho người dân khi có sự cố thiên tai xảy ra.

                                                                                                Đăng Tùng

 

Tin xem nhiều