Báo Đồng Nai điện tử
En

Nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của thanh niên công nhân, lao động trẻ

02:05, 15/05/2022

(ĐN) - Sáng 15-5, Trung ương Đoàn TNCSHCM và Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV đã phối hợp tổ chức tọa đàm giữa nhóm đại biểu Quốc hội trẻ và cử tri là thanh niên công nhân, lao động trẻ.

(ĐN) - Như tin đã đưa, nằm trong chuỗi các hoạt động Liên hoan người thợ trẻ giỏi toàn quốc lần thứ XIII năm 2022, sáng 15-5, tại Đồng Nai, Trung ương Đoàn TNCSHCM và Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV đã phối hợp tổ chức tọa đàm giữa nhóm đại biểu Quốc hội trẻ và cử tri là thanh niên công nhân, lao động trẻ.

 Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm
Các đại biểu tham dự buổi tọa đàm

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội; Nguyễn Thúy Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban xã hội của Quốc hội; Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV; các đại biểu Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ; đại diện Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Đồng Nai tham dự.

Trong bài phát biểu khai mạc tọa đàm, đồng chí Trịnh Xuân An, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Quốc phòng và an ninh của Quốc hội, Phó chủ tịch nhóm đại biểu Quốc hội trẻ bày tỏ mong muốn thông qua tọa đàm sẽ được lắng nghe các ý kiến đánh giá việc triển khai chính sách đã được Quốc hội, Chính phủ ban hành thời gian qua; phân tích thực trạng, khó khăn, thách thức, cơ hội đối với công nhân, lao động; phân tích, đánh giá vai trò đồng hành của Đoàn thanh niên, Công đoàn với công nhân, người lao động và có các đề xuất kiến nghị để triển khai hiệu quả các chính sách trong thời gian tới.

Từ thực tế tại Đồng Nai, đồng chí Quản Minh Cường, Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cho rằng, bên cạnh các chính sách đã được ban hành, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân, đến thời điểm này, dịch bệnh cơ bản đã được ngăn chặn, đưa cuộc sống trở lại trạng thái bình thường mới. Tuy nhiên, qua đại dịch, chúng ta cũng nhận thấy đời sống công nhân lao động, trong đó có thanh niên công nhân còn rất nhiều khó khăn.

Vì vậy, đồng chí Phó bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai Quản Minh Cường hy vọng, các đại biểu là thanh niên công nhân, lao động trẻ tham dự tọa đàm đóng góp nhiều ý kiến làm rõ thực trạng triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm trong bối cảnh hiện nay; đồng thời đề xuất các giải pháp để triển khai có hiệu quả các chính sách trong thời gian tới.

Đại biểu thanh niên công nhân, lao động trẻ trao đổi tại tọa đàm
Đại biểu thanh niên công nhân, lao động trẻ trao đổi tại tọa đàm

Tại tọa đàm, các đại biểu đã tập trung tham luận, thảo luận xoay quanh các vấn đề liên quan đến chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất, kinh doanh, lao động, việc làm cho công nhân lao động, trong đó có thanh niên công nhân; kết nối, đồng hành với thanh niên công nhân, lao động trẻ vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19, góp phần phục hồi sản xuất, kinh doanh; vai trò của tổ chức Đoàn, đoàn viên thanh niên trong việc hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh…

Đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính - ngân sách của Quốc hội đánh giá cao vai trò của tổ chức Đoàn các cấp đã có nhiều hoạt động hỗ trợ, phát huy vai trò của đoàn viên thanh niên công nhân, lao động trẻ. Đồng thời, ghi nhận những tâm tư, nguyện vọng và các đề xuất của thanh niên công nhân và lao động trẻ tại tọa đàm để làm cơ sở để các đại biểu Quốc hội tham gia các hoạt động lập pháp, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; kiến nghị việc ban hành chính sách an sinh hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 đã và đang được Quốc hội tích cực triển khai.

Phát biểu kết luận tọa đàm, đồng chí Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn, Chủ tịch Nhóm đại biểu Quốc hội trẻ khóa XV tiếp thu các ý kiến phát biểu của các đại biểu tại tọa đàm và tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn, Hội để đồng hành tốt hơn với thanh niên công nhân, lao động trẻ trong thời gian tới.

Tin, ảnh: Nga Sơn

Tin xem nhiều