Báo Đồng Nai điện tử
En

Lãnh đạo địa phương cần quan tâm lắng nghe và giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri

05:06, 21/06/2022

(ĐN) - Ngày 21-6, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh Đồng Nai gồm các đại biểu: Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP phát triển Khu công nghiệp Sonadezi Đồng Nai; Thổ Út, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại 2 huyện: Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

(ĐN) - Ngày 21-6, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị số 4 tỉnh Đồng Nai gồm các đại biểu: Vũ Hải Hà, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội; Đỗ Thị Thu Hằng, Chủ tịch HĐQT Tổng công ty CP phát triển Khu công nghiệp Sonadezi Đồng Nai; Thổ Út, Phó trưởng ban Dân tộc tỉnh đã có buổi tiếp xúc với cử tri tại 2 huyện: Nhơn Trạch và Cẩm Mỹ sau kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV.

Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Hà trả lời các kiến nghị của cử tri tại H.Nhơn Trạch (Ảnh: Xuân Mai)
Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Hà trả lời các kiến nghị của cử tri tại H.Nhơn Trạch (Ảnh: Xuân Mai)

Tại buổi tiếp xúc ở H.Nhơn Trạch, có 18 ý kiến phản ánh của cử tri liên quan đến các vấn đề: an ninh trật tự trên địa bàn phức tạp; xét cấp tái định cư đảm bảo quyền lợi cho người dân địa phương; nhiều dự án hạ tầng, nhà ở địa phương triển khai chậm. Cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội xem xét, đề xuất về vấn đề quy hoạch, thực hiện công tác quy hoạch cần đảm bảo sự hài hòa giữa lợi ích của dân và Nhà nước, bồi thường phải tương xướng.

Phó chủ tịch UBND H.Nhơn Trạch Nguyễn Thế Phong đã giải đáp cơ bản các ý kiến, thắc mắc của cử tri. Theo lãnh đạo huyện, H.Nhơn Trạch đang triển khai nhiều dự án hạ tầng quy mô lớn, vấn đề đảm bảo quyền lợi cho người dân, nhất là quyền lợi về tài sản, nhà ở được đặc biệt quan tâm và thực hiện theo quy định pháp luật.

Tại H.Cẩm Mỹ, cử tri kiến nghị các vấn đề liên quan đến: phát triển kinh tế, xã hôi, quốc phòng an ninh của tỉnh và đất nước. Cử tri mong muốn đại biểu Quốc hội xem xét giúp TT.Long Giao sớm có khu/cụm công nghiệp để người dân có việc làm, thu nhập ổn định. Theo các cử tri, Long Giao đã lên thị trấn nhưng chưa có nước sạch, việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn nhiều bất cập, đường quốc lộ 56 đoạn qua TT.Long Giao không có hệ thống thoát nước gây ngập mùa mưa.

Cử tri TT.Long Giao (H.Cẩm Mỹ) trình bày ý kiến (Ảnh: Thúy Hằng)
Cử tri TT.Long Giao (H.Cẩm Mỹ) trình bày ý kiến (Ảnh: Thúy Hằng)

Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Hà ghi nhận, tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri và cho biết sẽ đề nghị UBND các cấp, cơ quan chức năng có văn bản trả lời đầy đủ đến cử tri. Đại biểu Quốc hội Vũ Hải Hà đề nghị lãnh đạo địa phương quan tâm lắng nghe và giải quyết thấu đáo các kiến nghị của cử tri, tránh tình trạng cử tri kiến nghị nhiều lần một vấn đề; lãnh đạo làm tốt hơn nữa công tiếp dân, chỉ đạo các cơ quan, ban ngành quan tâm giải quyết các vấn đề dân sinh tránh để bức xúc kéo dài.

Xuân Mai - Thúy Hằng - Hoàng Lộc

Tin xem nhiều