Báo Đồng Nai điện tử
En

Phân tích kỹ các bài học kinh nghiệm trong công tác phòng, chống dịch Covid-19

03:06, 08/06/2022

(ĐN) - Sáng 8-6, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, định hướng công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới.

 

(ĐN) - Sáng 8-6, Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị báo cáo công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, định hướng công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới. Các đồng chí: Nguyễn Hồng Lĩnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh; Hồ Thanh Sơn, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh cùng chủ trì hội nghị.

Bí thư tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu tại hội nghị
Đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Kể từ khi bắt đầu ghi nhận những ca bệnh Covid-19 đầu tiên tại Việt Nam, tỉnh Đồng Nai đã trải qua 4 đợt dịch với nhiều diễn biến phức tạp. Theo đó, Đồng Nai đã có gần 419.500 ca mắc Covid-19, trong đó có 1.963 ca tử vong (chiếm tỷ lệ 0,47%, thấp hơn tỷ lệ chung của cả nước). Hiện, mỗi ngày Đồng Nai có từ 1 - 2 ca mắc Covid-19.

Từ thực tiễn công tác phòng, chống dịch Covid-19, Sở Y tế đã rút ra 10 bài học kinh nghiệm và đề ra 7 giải pháp cần thực hiện trong thời gian tới. Góp ý tại hội nghị, các đại biểu cho rằng, báo cáo cần phải nêu rõ những vướng mắc và kiến nghị để phục vụ tốt hơn công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới; cần đánh giá sâu sắc hơn và rút ra bài học kinh nghiệm về công tác lãnh đạo, chỉ đạo; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội; đề xuất các cơ chế, chính sách để hệ thống y tế tư nhân cùng tham gia phòng, chống các loại dịch bệnh truyền nhiễm…

 

Toàn cảnh Hội nghị báo cáo công tác phòng, chống dịch Covd-19 trên địa bàn tỉnh, định hướng công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới
Toàn cảnh Hội nghị báo cáo công tác phòng, chống dịch Covd-19 trên địa bàn tỉnh, định hướng công tác phòng, chống dịch trong thời gian tới

Chủ tịch UBND tỉnh Cao Tiến Dũng đề nghị cần phải đưa thêm bài học kinh nghiệm về công tác phối hợp giữa Đồng Nai và các tỉnh, thành lân cận trong công tác phòng, chống dịch vào báo cáo. Còn Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn thì cho rằng, tỉnh nên sớm tổ chức sơ kết hoạt động phòng, chống dịch Covid-19 để có cái nhìn toàn diện hơn.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Lĩnh, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu UBND tỉnh và Văn phòng Tỉnh ủy hoàn thiện các báo cáo, xem đây là  tài liệu tham khảo quan trọng cho công tác chỉ đạo, điều hành của Ban TVTU, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh trong thời gian tới. Báo cáo cần làm rõ tỉnh có đạt được mục tiêu chống dịch đã đề ra ngay từ đầu hay không, đồng thời nêu rõ những bất cập của cơ chế (nếu có), những vướng mắc và đề xuất kiến nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng đề nghị Sở Y tế cần nghiên cứu đề xuất chuyển thông điệp phòng, chống dịch từ 5K sang V2K (vaccine, khẩu trang, khử khuẩn) và có khuyến cáo cho người dân. Giao Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy xây dựng phim tài liệu toàn cảnh về phòng, chống dịch trên địa bàn tỉnh; các đơn vị liên quan cần sớm hoàn thành quyết toán, xử lý tài sản sau phòng, chống dịch, đảm bảo không để xảy ra tiêu cực; thực hiện chi trả an sinh xã hội dứt điểm để kết toán, không được để kéo dài.

Hải Yến

Tin xem nhiều