Báo Đồng Nai điện tử
En

Vô cớ giết người, bị cáo lãnh án nặng

11:07, 05/07/2022

(ĐN)- TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất) 14 năm tù về tội giết người.

(ĐN)- TAND tỉnh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự và tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (23 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây, H.Thống Nhất) 14 năm tù về tội giết người.

Bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (ở giữa mặc áo xanh) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm
Bị cáo Nguyễn Hoàng Tuấn (ở giữa mặc áo xanh) tại phiên tòa xét xử. Ảnh: Tố Tâm

Theo cáo trạng của Viện KSND tỉnh, vào ngày 5-11-2021, Tuấn điều khiển xe máy đến nhà anh Lê Mạnh Hưng (24 tuổi, ngụ TT.Dầu Giây) thì gặp anh Mã Văn Tâm (ngụ TT.Dầu Giây) cùng một số người khác đang ngồi chơi tại khu vực sân nhà.

Lúc này, Tuấn hỏi mượn chiếc loa kẹo kéo và lấy 2 tờ ngoại tệ trong ví của anh Hưng. Anh Hưng không đồng ý thì Tuấn vứt tờ tiền xuống đất rồi ra về. Riêng anh Tâm cùng một số người khác đang ngồi chơi gần đó. Thấy vậy, Tuấn nghĩ họ sẽ đánh mình nên đã lấy cái búa đánh một nhát trúng đầu anh Tâm. Hậu quả anh Tâm bị thương tích 49%. Tuấn ra đầu thú ngay sau đó. Anh Tâm không tử vong là do được cứu chữa kịp thời, nằm ngoài ý chí chủ quan của bị cáo nên Tuấn bị truy tố tội giết người.

Được biết, Tuấn từng 3 lần thực hiện hành vi trộm cắp tài sản và bị xử phạt 31 tháng tù giam.

Tố Tâm

Tin xem nhiều