Báo Đồng Nai điện tử
En

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh dự lễ ra quân phòng, chống sốt xuất huyết

11:08, 13/08/2022

(ĐN) - Sáng 13-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã dự triển khai chiến dịch đồng loạt ra quân phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP.Biên Hòa.

(ĐN) - Sáng 13-8, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh đã dự triển khai chiến dịch đồng loạt ra quân phòng, chống dịch bệnh sốt xuất huyết (SXH) trên địa bàn TP.Biên Hòa.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng dịch tại P.Hố Nai
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh kiểm tra công tác phòng dịch tại P.Hố Nai. Ảnh: H.Dung

Tại buổi lễ, Phó bí thư Thường trực Thành ủy Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt đề nghị tất cả các xã, phường trên địa bàn thành phố quán triệt tinh thần “Quyết liệt - thực chất, rốt ráo” trong công tác phòng, chống SXH nhằm giảm tối đa số ca mắc và tử vong trên địa bàn. Đồng thời, lãnh đạo các xã, phường phải đánh giá đúng, đầy đủ, toàn diện những yếu tố nguy cơ đặc thù trên địa bàn quản lý để có những giải pháp phù hợp.

Đặc biệt, phải tăng cường tuyên truyền để nâng cao nhận thức của người dân về mức độ nguy hiểm của dịch SXH. Trong đó, giải pháp quan trọng nhất là diệt lăng quăng, diệt muỗi tại chính nơi ở, nơi làm việc; phát quang bụi rậm, không để tồn tại những vật chứa có nguy cơ đọng nước. Những điểm có nguy cơ cao trên địa bàn cần được phân công tổ chức hoặc cá nhân chịu trách nhiệm giám sát, kiểm tra, xử lý dứt điểm.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm hỏi, trò chuyện với người dân trên địa bàn P.Hố Nai về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh thăm hỏi, trò chuyện với người dân trên địa bàn P.Hố Nai về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh. Ảnh: H.Dung

Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng của thành phố thành lập các đoàn kiểm tra để kiểm tra thường xuyên, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức, chủ các điểm có nguy cơ dịch bệnh cao cố tình không thực hiện các biện pháp phòng, chống SXH, làm lây lan dịch bệnh.

 Xe múc được huy động để san lấp đất và dọn rác tại KP.5, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa
Xe múc được huy động để san lấp đất và dọn rác tại KP.5, P.Hố Nai, TP.Biên Hòa. Ảnh: H.Dung

Sau lễ phát động, các lực lượng chức năng, nhân dân trên địa bàn P.Hố Nai đã ra quân diệt lăng quăng, phát quang bụi rậm, dọn dẹp vệ sinh môi trường… ở khu đất trống trên địa bàn KP.5 và KP.8 với tổng diện tích khoảng 3 ngàn m2. Các hộ dân trên địa bàn P.Hố Nai dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, đổ bỏ những vật dụng chứa nước không cần thiết, diệt muỗi… để phòng, chống dịch bệnh SXH.

Người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt muỗi tại khu vực sinh sống
Người dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt muỗi tại khu vực sinh sống. Ảnh: H.Dung

Đi kiểm tra thực tế tại khu vực KP.5, P.Hố Nai, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh chỉ đạo lãnh đạo P.Hố Nai tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh SXH. Người dân tuyệt đối không được chủ quan với dịch bệnh này vì Đồng Nai đã ghi nhận 16 trường hợp tử vong, trong đó 13 trường hợp là người lớn.

* Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn; Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cao Văn Quang; Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bùi Xuân Thống và Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Nguyễn Thị Như Ý đã dự phát động chiến dịch cao điểm ra quân phòng chống dịch sốt xuất huyết tại P.Suối Tre (TP.Long Khánh) trong sáng cùng ngày.

Đồng chí Hồ Thanh Sơn cùng nhân dân P.Suối Tre ra quân vệ sinh môi trường
Đồng chí Hồ Thanh Sơn cùng nhân dân P.Suối Tre ra quân vệ sinh môi trường. Ảnh: C.Nghĩa

Suối Tre phường có số ca nhiễm sốt xuất huyết cao nhất của TP.Long Khánh. Từ đầu năm đến nay, phường ghi nhận 150 ca sốt xuất huyết, trong đó có 4 ca bệnh nặng.

Phát biểu tại buổi lễ ra quân, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn đề nghị, từ nay đến tháng hết 10, TP.Long Khánh dồn lực khống chế dịch sốt xuất huyết, không để dịch lây lan rộng, dịch chồng dịch, không để có ca tử vong. Toàn thành phố chọn ngày thứ bảy cuối tuần phát động nhân dân ra quân vệ sinh môi trường, diệt muỗi, phòng chống dịch sốt xuất huyết. Quá trình triển khai phải quyết liệt, thực chất, không được làm hình thức.

Lãnh đạo TP.Long Khánh ra quan dọn dẹp vệ sinh môi trường tại P.Suối Tre
Lãnh đạo TP.Long Khánh ra quan dọn dẹp vệ sinh môi trường tại P.Suối Tre. Ảnh: Ảnh: C.Nghĩa

Kinh tế mới phục hồi, ngành Y tế vừa trải qua bạo bệnh, vì thế tuyệt đối không được để dịch bùng phát. Phải nâng cao ý thức phòng, chống dịch trong cả hệ thống chính trị, trong mỗi cán bộ đảng viên và nhân dân.

Ngay sau lễ phát động, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và các đại biểu cùng với nhân dân ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tuyên truyền cách phòng, chống sốt xuất huyết cho người dân.

* Trước diễn biến phức tạp của dịch sốt xuất huyết, sáng 13-8, tất cả 17 xã, thị trấn của H.Trảng Bom đã đồng loạt ra quân chiến dịch tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà và Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng đã kiểm tra công tác này tại xã Bắc Sơn và Hố Nai 3. 

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Phạm Xuân Hà kiểm tra công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: T.Nguyên

Tại buổi tổng vệ sinh môi trường; các  địa phương đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân phát quang bụi rậm, san lấp các nơi ao tù, vũng nước đọng, đổ bỏ, thu gom toàn bộ các vật dụng phế thải chứa nước, không cho muỗi đẻ trứng; phát tờ rơi khuyến cáo phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.

 Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ trái qua) trao đổi với người dân về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hoàng (thứ 3 từ trái qua) trò chuyện cùng người dân về công tác phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: T.Nguyên

Với khẩu hiệu “Không có lăng quăng, không có dịch sốt xuất huyết”, chiến dịch được thực hiện vào thứ 7 hằng tuần, thời gian từ nay đến hết tháng 10-2022.

* Dự và kiểm tra chiến dịch ra quân chiến dịch diệt lăng quăng, phòng, chống sốt xuất huyệt trên địa bàn 13 xã, thị trấn của H.Cẩm Mỹ có Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Nội chính Tỉnh ủy Trần Trung Nhân H.Cẩm Mỹ.

Các ban, ngành đoàn, thể các xã, thị trấn đổ các xô chậu, chứa nước có nguy cơ loăng quang sinh sôi phát triển thành muỗi gây bệnh sốt xuất huyết.
Các ban, ngành đoàn, thể các xã, thị trấn đổ các xô chậu, chứa nước có nguy cơ loăng quang sinh sôi phát triển thành muỗi gây bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: Đ.Tài

Với khẩu hiệu Ngày cuối tuần, phòng chống sốt xuất huyết và phương châm: Chính quyền địa phương cùng nhân dân, hộ gia đình thực hiện tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, các xã, thị trấn đã đồng loạt ra quân vệ sinh môi trường, khai thông cống rảnh, phát quang bụi rậm, dọn dẹp cảnh quan khu dân cư, xử lý các chỗ đọng nước…

H.Cẩm Mỹ đã ghi nhận 247 ca, tăng 87 so với cùng kỳ. Các địa phương có số mắc cao trên địa bàn: xã Thừa Đức 40 ca, 8 ổ dịch; xã Sông Ray 29 ca, 3 ổ dịch; xã Xuân Đường 27 ca, 6 ổ dịch.

* Sáng 13-8, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung, lãnh đạo UBND TP.Biên Hòa cùng hơn 300 người dân đã tham dự lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết (SXH) năm 2022 tại P.Long Bình.

Lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2022 tại P.Long Bình
Lễ ra quân chiến dịch diệt lăng quăng phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2022 tại P.Long Bình. Ảnh: H.Yến

Tính từ đầu năm đến nay, P.Long Bình đã có gần 900 ca SXH, trong đó có 38 ca nặng, 1 ca tử vong.

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó chủ tịch UBND TP.Biên Hòa Nguyễn Thị Ngọc Liên đề nghị P.Long Bình cần thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, xử lý nghiêm các trường hợp cố ý không tuân thủ phòng, chống dịch theo Nghị định 117/2022/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cùng người dân tham gia diễu hành tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung cùng người dân tham gia diễu hành tuyên truyền phòng, chống dịch sốt xuất huyết. Ảnh: H.Yến

Sau lễ ra quân, các đại biểu đã tham gia diễu hành tuyên truyền phòng, chống dịch SXH; tham gia tổng vệ sinh diệt lăng quăng. Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình, công ty, xí nghiệp, đơn vị sản xuất trên địa bàn tham gia làm sạch nơi làm việc và khu vực sinh sống, không để đọng nước làm phát sinh lăng quăng nhằm nâng cao sức khỏe, phòng ngừa bệnh sốt xuất huyết, các bệnh lây truyền qua trung gian muỗi vằn.

Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trò chuyện cùng người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại P.Long Bình
Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Sơn Hùng trò chuyện cùng người dân tham gia dọn vệ sinh môi trường tại P.Long Bình. Ảnh: H.Yến

* Cùng với các địa phương trên địa bàn tỉnh, sáng 13-8, đồng loạt 15/15 xã, thị trấn của H.Xuân Lộc tổ chức Chiến dịch ra quân tổng vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng, bọ gậy phòng, chống bệnh sốt xuất huyết. Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt đã tham dự chiến dịch cùng lực lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng công an, quân sự cùng toàn thể nhân dân.

Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt (trái) cùng cán bộ H.Xuân Lộc đổ nước đọng trong vỏ bánh xe để diệt lăng quăng, phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: K.Lộc
Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Đặng Minh Nguyệt (trái) cùng cán bộ H.Xuân Lộc đổ nước đọng trong vỏ bánh xe để diệt lăng quăng, phòng bệnh sốt xuất huyết. Ảnh: K.Lộc

Từ đầu năm đến nay, toàn H.Xuân Lộc ghi nhận 147 ổ dịch sốt xuất huyết với hơn 872 ca mắc sốt xuất huyết, tăng gần 550% so với cùng kỳ năm 2021.

Hạnh Dung - Công Nghĩa - H.Yến - Vũ Ninh - Trần Nguyên - Đinh Tài - Tuệ Lâm

Tin xem nhiều