Báo Đồng Nai điện tử
En

Thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân góp phần nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp

04:08, 15/08/2022

(ĐN) - Ngày 15-8, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã tiếp bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

(ĐN) - Ngày 15-8, Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường đã tiếp bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam đến thăm và làm việc tại Đồng Nai.

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tiếp bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam
Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường tiếp bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam

Phó bí thư Tỉnh ủy Quản Minh Cường cho biết, Đồng Nai có nhiều thành tựu nổi bật với giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản thuộc tốp đầu cả nước. Trong đó, sản xuất nông nghiệp tỉnh có nhiều thế mạnh như: chăn nuôi thuộc tốp đầu cả nước, trồng trọt đa dạng về các loại cây trồng với nhiều vùng chuyên canh cho giá trị cao, nhiều sản phẩm đạt chứng nhận OCOP…

Nhằm phát huy vai trò của Hội Nông dân, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi để tăng nguồn Quỹ hỗ trợ nông dân; thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân. Qua đó, phát huy vai trò của Hội trong nhân rộng mô hình sản xuất an toàn, xây dựng chuỗi liên kết nhằm không ngừng nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp…

Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Hội Nông dân tỉnh
Bà Cao Xuân Thu Vân, Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam làm việc tại Hội Nông dân tỉnh

Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam Cao Xuân Thu Vân cho rằng, việc thành lập Trung tâm hỗ trợ nông dân là cần thiết, góp phần nâng cao vị thế của Hội Nông dân. Tỉnh nên tập trung tìm những giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để Trung tâm sớm được thành lập và đi vào hoạt động theo cơ chế tự chủ. Trong đó, một trong nững nội dung quan trọng là hình thành được tư duy khởi nghiệp cho nông dân, có thêm nhiều doanh nghiệp do nông dân làm chủ. Quỹ hỗ trợ nông dân không nên cho vay dàn trải, có thể  ít mô hình, ít người vay nhưng vốn vay tăng lên thì mới phát huy được hiệu quả nguồn vốn vay. Hội Nông dân tỉnh cũng phải chủ động tìm các giải pháp xã hội hóa để tăng nguồn kinh phí hoạt động Hội.

Bình Nguyên

Tin xem nhiều