Báo Đồng Nai điện tử
En

Đi tù vì bán tài sản của anh vợ

04:09, 29/09/2022

(ĐN) - Sáng 29-9, TAND H.Xuân Lộc tuyên phạt Nguyễn Xuân Duy, sinh năm 1981 tại Quảng Trị, thường trú ấp 3, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc 2 năm tù về tội "trộm cắp tài sản".

(ĐN) - Sáng 29-9, TAND H.Xuân Lộc tuyên phạt Nguyễn Xuân Duy, sinh năm 1981 tại Quảng Trị, thường trú ấp 3, xã Xuân Tâm, H.Xuân Lộc 2 năm tù về tội “trộm cắp tài sản”.

Bị cáo Nguyễn Xuân Duy tại phiên tòa
Bị cáo Nguyễn Xuân Duy tại phiên tòa

Theo cáo trạng của Viện KSND H. Xuân Lộc, do kẹt tiền trả nợ, ngày 24-6-2022, Duy đã lén lút bán 7 sào cây tràm 3 năm tuổi của anh Tôn Sĩ Hiệp (là anh vợ của Duy), cùng ngụ xã Xuân Tâm cho ông Nguyễn Tấn Phong, ngụ xã Xuân Hưng, thu lợi bất chính 40 triệu đồng. Số tràm này, sau đó ông Phong tiếp tục bán sang tay cho ông Nguyễn Hữu Phước, ngụ xã Xuân Hòa với số tiền 45 triệu đồng. Khi mua được số tràm trên, cuối tháng 6-2022, ông Phước đã thuê người khai thác. Sau đó bán gỗ cho bà Nguyễn Thị Thùy Anh, chủ cơ sở Tùng Lâm, xã Xuân Tâm để nghiền thành bột làm giấy với số tiền 61,6 triệu đồng.

Do không hay biết nên khi anh Hiệp dắt người vào rẫy mua tràm thì toàn bộ cây tràm đã bị khai thác trắng.

Sau nhiều ngày lẩn trốn, ngày 5-7-2022, Duy đã ra đầu thú tại Cơ quan cảnh sát điều tra, Công an H. Xuân Lộc.

Tại phiên tòa, ngoài hình phạt 2 năm tù cho bị cáo Duy, Hội đồng xét xử nhận định ông Phong, ông Phước, bà Anh do không biết số cây tràm mua của Duy là tài sản trộm cắp nên không áp dụng hình thức xử lý với các trường hợp này. Tuy nhiên, chủ tọa phiên tòa lưu ý, hiện nay tình trạng một số đối tượng “nhận vơ” đất, tài sản trên đất để bán diễn ra khá phức tạp, đặc biệt là tại các vùng nông thôn, địa bàn xa khu dân cư sinh sống, qua lại. Do vậy, người mua nên tìm hiểu rõ nguồn gốc tài sản, chủ sở hữu trước khi giao dịch mua bán, tránh hậu quả rắc rối phía sau vì trái quy định pháp lý.

Hải Đình


Tin xem nhiều