Báo Đồng Nai điện tử
En

Việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri cần rõ ràng, dễ hiểu

04:09, 14/09/2022

(ĐN) - Ngày 14-9, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Biên Hòa, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt đã chủ trì cuộc họp với các tổ trưởng đại biểu HĐND TP.Biên Hòa để cho ý kiến vào văn bản trả lời của UBND tỉnh và UBND TP.Biên Hòa về những kiến nghị của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Biên Hòa (nhiệm kỳ 2021-2026).

(ĐN) - Ngày 14-9, Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Biên Hòa, Tổ trưởng Tổ đại biểu HĐND tỉnh, đơn vị TP.Biên Hòa Huỳnh Tấn Đạt đã chủ trì cuộc họp với các tổ trưởng đại biểu HĐND TP.Biên Hòa để cho ý kiến vào văn bản trả lời của UBND tỉnh và UBND TP.Biên Hòa về những kiến nghị của người dân tại các buổi tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh và Kỳ họp thứ 7 HĐND TP.Biên Hòa (nhiệm kỳ 2021-2026).

Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Biên Hòa chủ trì cuộc họp
Phó bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP.Biên Hòa chủ trì cuộc họp

Theo đó, trước các kỳ họp nói trên, cử tri TP.Biên Hòa có 19 ý kiến phản ánh các vấn đề liên quan đến đời sống người dân. Như đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương xây dựng hệ thống thoát nước ở tuyến đường Phùng Hưng (P.Tam Phước), khu vực vòng xoay Cổng 11, khu vực trước chợ Long Bình trên quốc lộ 51, khu vực cầu Đồng Khởi… Tỉnh chỉ đạo rà soát lại công tác quy hoạch của các ngành điện, nước, viễn thông vì hiện nay hệ thống dây của điện lực, viễn thông chằng chịt, mất mỹ quan đô thị và không an toàn cho đời sống người dân.

Đồng thời, nhiều tuyến đường trong nội ô TP.Biên Hòa liên tục bị đào xới để thi công các công trình mà không có sự thống nhất giữa các ngành để cùng làm trong một thời điểm ảnh hưởng đến vấn đề lưu thông, mỹ quan đô thị. Vì vậy, cần hạn chế việc đào xới đường…

Các đại biểu trao đổi về nội dung trả lời ý kiến cử tri của cơ quan chức năng tỉnh và thành phố
Các đại biểu trao đổi về nội dung trả lời ý kiến cử tri của cơ quan chức năng tỉnh và thành phố

Đến nay, 19 ý kiến của cử tri đã được Chủ tịch UBND tỉnh và Chủ tịch UBND TP.Biên Hòa chỉ đạo cơ quan liên quan trả lời cho cử tri.

Các đại biểu dự cuộc họp cho rằng, việc trả lời kiến nghị của cử tri từ cơ quan chức năng của tỉnh và thành phố có nội dung đầy đủ, chính xác nhưng có nội dung trả lời chưa đầy đủ, người dân hỏi ý này song cơ quan chức năng lại trả lời ý khác. Nội dung nào cơ quan chức năng trả lời chưa thỏa đáng thì kiến nghị UBND tỉnh và TP.Biên Hòa chỉ đạo trả lời rõ ràng, dễ hiểu.

Phương Hằng

Tin xem nhiều