Báo Đồng Nai điện tử
En

Khắp nơi trong tỉnh 11-1-2023

08:01, 11/01/2023

Huyện ủy Trảng Bom trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50 tuổi Đảng đợt 3-2 cho 15 đảng viên; lãnh đạo H.Nhơn Trạch thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023…

Huyện ủy Trảng Bom trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50 tuổi Đảng đợt 3-2 cho 15 đảng viên; lãnh đạo H.Nhơn Trạch thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện; Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023…

* Huyện ủy Trảng Bom vừa tổ chức lễ trao tặng Huy hiệu 60, 55, 50 tuổi Đảng đợt 3-2 cho 15 đảng viên thuộc Đảng bộ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện.

Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng
Các đảng viên được nhận huy hiệu Đảng

Bí thư Huyện ủy Lê Tuấn Anh và Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Nguyễn Thị Nga đã trao tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng, 55 tuổi Đảng và 50 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Chúc mừng các đồng chí được nhận huy hiệu Đảng đợt này, lãnh đạo huyện bày tỏ sự biết ơn về quá trình cống hiến, công tác của các đồng chí đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và sự phát triển của đất nước, địa phương; mong muốn các đồng chí tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, giáo dục con cháu phát huy truyền thống của gia đình; góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.

Phan Trí

* Nhân dịp chuẩn bị đón Xuân Quý Mão 2023, đoàn lãnh đạo H.Nhơn Trạch do Bí thư Huyện ủy Lê Thành Mỹ làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc Tết các cơ sở tôn giáo tiêu biểu trên địa bàn huyện.

Lãnh đạo H.Nhơn Trạch đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện
Lãnh đạo H.Nhơn Trạch đến thăm, chúc Tết Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện

Đoàn đã đến thăm Giáo hạt Phước Lý, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo huyện, Ban Đoàn kết Công giáo huyện và Ban Đại diện Hội thánh Cao đài Tây Ninh trên địa bàn huyện. Lãnh đạo huyện ghi nhận những đóng góp to lớn của đồng bào tôn giáo trong chung tay cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chăm lo đời sống nhân dân, tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh, và phát triển kinh tế huyện nhà. Năm mới 2023, lãnh đạo huyện mong muốn cấp ủy, chính quyền cùng đồng bào tôn giáo tiếp tục xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc vững mạnh, góp sức xây dựng quê hương Nhơn Trạch giàu đẹp, mạng lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho nhân dân.

Thành Phương

* Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh đã tổ chức tổng kết công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023.

Trao Cờ thi đua dẫn đầu cho các đơn vị
Trao Cờ thi đua dẫn đầu cho các đơn vị

Năm 2022, công tác Đoàn và phong trào thanh niên Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh có nhiều đổi mới, đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa và đạt nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần tích cực vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh. Trong năm đã tiếp nhận 535 đoàn viên mới nâng tổng số đoàn viên toàn khối lên 4.081. Các cơ sở đoàn đã giới thiệu 197 đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp, trong đó có 52 đoàn viên được kết nạp vào Đảng. Thành lập mới 1 tổ chức Đoàn, 2 chi đoàn trực thuộc ở cơ sở, 2 CLB có đông thanh niên công nhân tham gia. Đoàn viên, thanh niên trong khối đã thực hiện 57 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, ước tính làm lợi cho doanh nghiệp trên 500 triệu đồng.

Tại hội nghị đã trao quyết định đăng ký thực hiện các công trình, phần việc thanh niên năm 2023 cho các đơn vị trực thuộc; trao Cờ thi đua, giấy khen cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên. Dịp này, Ban Thường vụ Đoàn khối phối hợp với các cơ sở Đoàn trao tặng 10 phần quà Tết cho thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Hồng Mỹ

* Nhằm nâng cao nhận thức về công tác Dân vận của Đảng và hệ thống chính trị, Ban Chỉ huy quân sự H.Nhơn Trạch đã phối hợp với đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn huyện và Đảng ủy xã Phước Khánh tổ chức chương trình “Tết quân dân” mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023.Trong chương trình, người dân được xem các tiết mục nghệ thuật do Trung tâm huấn luyện Vùng 2 Hải Quân và đoàn thanh niên xã Phước Khánh biểu diễn. Dịp này, Ban chỉ huy quân sự huyện đã trao 300 phần quà Tết (trị giá 700 ngàn đồng/phần) cho thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 2023; gia đình chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Đại diện Ban Chỉ huy quân sự H.Nhơn Trạch tặng quà Tết cho bà con nghèo
Đại diện Ban Chỉ huy quân sự H.Nhơn Trạch tặng quà Tết cho bà con nghèo

Đặng Hồng

* 248 thanh niên là chỉ tiêu nhập ngũ được Hội đồng nghĩa vụ quân sự H.Cẩm Mỹ giao cho các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Trong đó thực hiện nghĩa vụ quân sự là 219 thanh niên, tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân là 29 thanh niên. Theo đánh giá của hội đồng nghĩa vụ quân sự H.Cẩm Mỹ, chất lượng thanh niên năm nay của huyện tốt ở mọi mặt  sức khỏe, thể trạng, trình độ học vấn. Có 36 thanh niên có trình độ từ trung cấp trở lên, 4 đồng chí là đảng viên.

Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND huyện trao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các xã, thị trấn
Ông Huỳnh Tấn Thìn, Chủ tịch UBND huyện trao chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ cho các xã, thị trấn

Trong năm 2023, Cẩm Mỹ được giao chỉ tiêu tuyển chọn, gọi nhập ngũ 210 thanh niên vào các đơn vị gồm: Sư đoàn phòng không 377 (Quân chủng Phòng không không quân); Trung đoàn 271, Sư đoàn 5 - Quân khu 7; Trường bắn Quốc gia khu vực 3; Tiểu đoàn cảnh vệ 180 Bộ tham mưu - Quân khu 7; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh và 27 thanh niên tham gia nghĩa vụ Công an Nhân dân.

Minh Mẫn

* Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã tổ chức Hội thảo trao đổi khó khăn, vướng mắc trong công tác thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy năm 2023.

Các đại biểu trao đổi tại hội thảo
Các đại biểu trao đổi tại hội thảo

Tại hội thảo, hơn 120 đại biểu đến từ Ban quản lý án các địa phương trong tỉnh, các đơn vị tư vấn thiết kế xây dựng trong và ngoài tỉnh… đã trao đổi các ý kiến liên quan đến những vấn đề còn tồn tại trong quá trình thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy. Cụ thể là những vấn đề liên quan đến thẩm duyệt những vị trí sửa chữa, thay đổi công năng, xây dựng thêm…tại các công trình hiện hữu; cách thức nộp hồ sơ thẩm duyệt, nghiệm thu; xử lý khi thất lạc văn bản có liên quan đến quá trình thẩm duyệt, nghiệm thu…

Đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an tỉnh đã ghi nhận các thắc mắc, giải đáp tại chỗ hoặc ghi nhận để gửi đến các cơ quan có thẩm quyền giải quyết.

​​​​​​​​​​Đăng Tùng

* Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai vừa phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Thống Nhất tổ chức trao quà Tết cho các hộ khó khăn, thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện.

Trao quà Tết cho các hộ khó khăn, thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện
Trao quà Tết cho các hộ khó khăn, thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện

Đoàn đã trao 75 phần quà, mỗi phần trị giá 500 ngàn đồng. Trong đó trao 50 phần quà cho công nhân Công ty cây xanh Công Minh và 25 phần quà cho thân nhân gia đình liệt sĩ trên địa bàn huyện. Đây là hoạt động thiết thực, ý nghĩa nhằm động viên các hộ khó khăn có thêm điều kiện vui xuân đón Tết.

Nhật Quang

Tin xem nhiều