Báo Đồng Nai điện tử
En

TP.Biên Hòa: Chỉ có 1 trong 7 công trình, dự án trọng điểm hoàn thành giải phóng mặt bằng

03:07, 11/07/2023

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hồ Thanh Sơn đã làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa ngày 11-7. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.

(ĐN)- Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ chỉ đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Hồ Thanh Sơn đã làm việc với các đơn vị liên quan về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa ngày 11-7. Cùng tham dự buổi làm việc có Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm tại TP.Biên Hòa
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc về tiến độ các công trình, dự án trọng điểm tại TP.Biên Hòa

Theo UBND TP.Biên Hòa, trên địa bàn hiện có 7 công trình, dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện. Trong số này, có 5 công trình, dự án đã được khởi công thực hiện.

Tuy nhiên, thời gian qua, việc triển khai thi công cũng như hoàn thành thủ tục đầu tư các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn rất chậm. Trong đó, khó khăn vướng mắc lớn nhất chính là công tác giải phóng mặt bằng.

Đánh giá về tiến độ triển khai thực hiện các công việc, Phó chủ tịch UBND tỉnh Võ Tấn Đức cho biết, trong số 7 công trình, dự án trọng điểm tại Biên Hòa, đến nay mới chỉ có dự án Đầu tư xây dựng cầu Vàm Cái Sứt hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng. Thời gian qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành hỗ trợ địa phương tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc nhưng chưa cho thấy có sự chuyển biến đáng kể.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh, tỉnh tập trung đầu tư một số công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa với mục tiêu nâng tầm đô thị Biên Hòa, phục vụ tốt hơn đời sống người dân.

Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt
Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn và đoàn công tác kiểm tra thực tế dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt

Tuy nhiên, thời gian qua, các công trình, dự án đều rơi vào thế ì ạch, tiến độ thực hiện chuyển biến chậm; trong đó, có một phần nguyên nhân đến từ sự hạn chế trong quyết tâm thực hiện các công trình, dự án.

“TP.Biên Hòa có hàng trăm văn bản kiến nghị nhưng sẽ không bằng một lần đeo đuổi, quyết tâm gặp gỡ các sở, ngành để giải quyết các công việc” - Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh.

Do đó, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy đề nghị, trong lãnh đạo thực hiện các công trình, dự án trọng điểm, TP.Biên Hòa cần quyết liệt, đeo bám để giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án trọng điểm.

Trước đó, sáng cùng ngày, đoàn công tác do Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn dẫn đầu cũng đã đi kiểm tra thực tế các công trình, dự án trọng điểm trên địa bàn TP.Biên Hòa gồm: công trình cầu Thống Nhất thuộc dự án Đường trục trung tâm TP.Biên Hòa; dự án Xây dựng hương lộ 2; dự án Xây dựng cầu Vàm Cái Sứt và dự án Xây dựng đường, kè và công viên ven sông Đồng Nai (đoạn từ cầu Hóa An đến giáp ranh H.Vĩnh Cửu).

Phạm Tùng

Tin xem nhiều