Báo Đồng Nai điện tử
En

Những "lô cốt" cần thân thiện hơn

10:04, 05/04/2017

Thời gian gần đây, các tuyến đường nội ô của TP.Biên Hòa xuất hiện khá dày đặc các "lô cốt" để thi công, sửa chữa các công trình. Trong đó, nhiều lô cốt làm một cách tạm bợ, được ghép lại bằng những tấm tôn cũ, những đoạn dây khá đơn giản.

Thời gian gần đây, các tuyến đường nội ô của TP.Biên Hòa xuất hiện khá dày đặc các “lô cốt” để thi công, sửa chữa các công trình. Trong đó, nhiều lô cốt làm một cách tạm bợ, được ghép lại bằng những tấm tôn cũ, những đoạn dây khá đơn giản.

Một lô cốt ở TP.Biên Hòa có bảng thông báo trên đường Cách Mạng Tháng Tám.
Một lô cốt ở TP.Biên Hòa có bảng thông báo trên đường Cách Mạng Tháng Tám.

Điều này trước hết sẽ gây mất an toàn cho những người lưu thông trên đường khi các thiết bị thi công, như: máy xúc, máy ủi, cần cẩu… hoạt động liên tục vào ban ngày khi mật độ phương tiện khá đông, đường lại bị thu hẹp do các lô cốt choán chỗ.

Ngoài ra, những lô cốt tạm bợ này còn gây khó chịu, thiếu thiện cảm cho người đi đường và nhiều người dân xung quanh, làm mất mỹ quan chung của thành phố, đặc biệt là những tuyến đường trục chính của TP.Biên Hòa.

Tại nhiều thành phố như: TP.Hồ Chí Minh, TP.Đà Nẵng,… khi có công trình thi công trong trung tâm, nội ô thành phố thì phía trước các lô cốt, ngoài các biển báo cảnh báo, chỉ đường, nhiều đơn vị thi công còn có những bảng thông báo với: “Xin lỗi các bạn vì đã làm phiền trong quá trình thi công” kèm theo những hình ảnh, con vật hoạt hình ngộ nghĩnh, mang biểu cảm cao.

Một lô cốt được kết lại từ những tấm ngăn bằng tôn cũ và những đoạn dây phong tỏa tạm bợ ở đường Võ Thị Sáu. Dù hai đầu đoạn đường thi công đều có gắn các biển báo cảnh báo, chỉ dẫn nhưng trong đoạn thi công nhiều chỗ gần như không có cảnh báo nào, trong khi các loại máy ủi, cần cẩu… hoạt động ngay bên cạnh các phương tiện lưu thông. Những lô cốt này trông mất thiện cảm, gây bất an với người đi đường. (Ảnh chụp vào ngày 3-4-2017).
Một lô cốt được kết lại từ những tấm ngăn bằng tôn cũ và những đoạn dây phong tỏa tạm bợ ở đường Võ Thị Sáu. Dù hai đầu đoạn đường thi công đều có gắn các biển báo cảnh báo, chỉ dẫn nhưng trong đoạn thi công nhiều chỗ gần như không có cảnh báo nào, trong khi các loại máy ủi, cần cẩu… hoạt động ngay bên cạnh các phương tiện lưu thông. Những lô cốt này trông mất thiện cảm, gây bất an với người đi đường. (Ảnh chụp vào ngày 3-4-2017).

Thiết nghĩ, các đơn vị thi công ở TP.Biên Hòa cần có những lô cốt thân thiện hơn khi thi công các công trình công cộng. Việc làm này tuy nhỏ nhưng đem lại sự thiện cảm, giảm bớt sự ức chế của người đi đường, nhất là những thời điểm kẹt xe, chờ đèn đỏ giữa trời nắng gắt…

Hải Quân

Tin xem nhiều