Báo Đồng Nai điện tử
En

Phát triển văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội

07:07, 04/07/2023

Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, trên lĩnh vực văn hóa, Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Sau 2,5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025, cùng với phát triển kinh tế - xã hội, trên lĩnh vực văn hóa, Đồng Nai đã đạt được nhiều kết quả quan trọng.

Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh
Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai biểu diễn nghệ thuật phục vụ nhu cầu của nhân dân trong và ngoài tỉnh

Qua đó, từng bước đưa văn hóa trở thành giá trị tinh thần to lớn, nguồn lực nội sinh, phát triển bền vững của vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai 325 năm hình thành và phát triển.

Phát triển mạnh mẽ sự nghiệp văn hóa

Trong 2,5 năm qua, ngành Văn hóa đã triển khai nhiều chương trình, kế hoạch, đề án… để cụ thể hóa nghị quyết, đưa nghị quyết vào cuộc sống. Trong đó, ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ, trọng tâm là bồi dưỡng tinh thần yêu nước, yêu quê hương Đồng Nai, giáo dục nâng cao lòng tự hào dân tộc, tự hào về truyền thống 325 năm hình thành và phát triển vùng đất Biên Hòa - Đồng Nai. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa, văn nghệ nhằm xây dựng con người Đồng Nai hướng tới chân - thiện - mỹ, thấm nhuần tinh thần dân tộc, nhân văn, truyền thống văn hóa, lịch sử dân tộc.

Hội nghị Văn hóa tỉnh Đồng Nai năm 2023 dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 7 tại Trung tâm Hội nghị và tổ chức sự kiện tỉnh. Bên cạnh đánh giá kết quả, triển khai nhiệm vụ trọng tâm về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Đồng Nai, hội nghị sẽ sơ kết 5 năm thực hiện Kết luận số 501-KL/TU ngày 15-6-2018 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án Nâng cao hiệu quả hoạt động các thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030.

Theo Bảo tàng Đồng Nai, toàn tỉnh hiện có hơn 1,4 ngàn di tích phổ thông, trong đó có 969 di tích đã nhập lý lịch theo hồ sơ thống kê năm 2001 và 466 di tích chưa có thông tin. Toàn tỉnh có 68 di tích đã được xếp hạng và 3 bảo vật được công nhận bảo vật quốc gia gồm: bộ sưu tập Qua đồng Long Giao, tượng thần Vishnu Bình Hòa, bộ sưu tập Đàn đá Bình Đa.

Giám đốc Bảo tàng Đồng Nai Nguyễn Việt Sơn cho hay, nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa, bảo tàng đã và đang từng bước ứng dụng công nghệ, số hóa hiện vật, bảo vật quốc gia đang lưu giữ tại bảo tàng, thực hiện các tour tham quan 360 thực tế ảo tại các di tích… Hoạt động kiểm kê di sản văn hóa phi vật thể của đồng bào các dân tộc thiểu số được thực hiện thường xuyên, liên tục. Đặc biệt, nhiều di tích đã được đầu tư, tôn tạo, nâng cấp, trở thành điểm đến tham quan, học tập, nghiên cứu cho người dân và du khách trong và ngoài tỉnh.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung, phong trào xây dựng văn hóa, ấp, khu phố văn hóa; xã, phường, thị trấn làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm, ma túy những năm qua được triển khai đồng bộ, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng. Hầu hết các khu dân cư đã xây dựng được quy ước, hương ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, đám tang, lễ hội. Riêng đồng bào Công giáo trong tỉnh tích cực tham gia xây dựng đời sống văn hóa với nhiều cách làm phù hợp. 100% khu dân cư có đông đồng bào Công giáo giữ vững danh hiệu ấp, khu phố văn hóa, 99% gia đình Công giáo đạt danh hiệu gia đình văn hóa.

Đặc biệt, những năm qua, Đồng Nai đã và đang quan tâm phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Trong đó, chú trọng đầu tư cho du lịch văn hóa, đào tạo nguồn nhân lực; thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực điện ảnh, thu hút các tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng các rạp chiếu phim 3D, 4D ở TP.Biên Hòa, TP.Long Khánh và H.Long Thành. Xây dựng hàng chục chương trình nghệ thuật đặc sắc, các triển lãm phục vụ nhiệm vụ chính trị, công tác văn hóa đối ngoại và phục vụ nhu cầu thưởng thức của nhân dân trong và ngoài tỉnh.

Đầu tư phát triển văn hóa xứng với tiềm năng

Giám đốc Sở VH-TTDL Lê Thị Ngọc Loan cho biết: “Chỉ tính riêng năm 2022, nguồn lực từ ngân sách nhà nước đầu tư cho phát triển VH-TTDL đối với cấp tỉnh hơn 293 tỷ đồng, tăng 14% so với năm 2021 (trên 257 tỷ đồng). Đối với cấp huyện hơn 64 tỷ đồng, tăng 20,4% so với năm 2021 (trên 53 tỷ đồng)”.

Người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia sân chơi văn hóa, thể thao do Sở VH-TTDL tổ chức hàng năm
Người lao động trên địa bàn tỉnh tham gia sân chơi văn hóa, thể thao do Sở VH-TTDL tổ chức hàng năm

Hệ thống các thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh thời gian qua được quan tâm đầu tư, hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu phát triển văn hóa của cộng đồng và bảo tồn văn hóa các dân tộc. Tại 11 huyện và thành phố, có hàng chục công trình nhà văn hóa cơ sở được xây mới theo đúng tiêu chuẩn, trở thành điểm hẹn sinh hoạt văn hóa cộng đồng của các tầng lớp nhân dân. Đặc biệt, hiệu quả của phong trào xã hội hóa thiết chế văn hóa ở các địa phương đã thu hút nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân vào đầu tư, xây dựng.

Bên cạnh những thuận lợi, việc phát triển văn hóa vẫn còn gặp một số khó khăn. Theo Sở VH-TTDL, hiện nay một số di tích bị xuống cấp, nhiều thiết chế văn hóa, thể thao còn thiếu cơ sở vật chất hoặc cơ sở vật chất không đồng bộ đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phục vụ nhân dân. Tiến độ triển khai các dự án du lịch trọng điểm trên địa bàn tỉnh còn chậm nên chưa khai thác hết tài nguyên, lợi thế, nguồn vốn ngoài nhà nước để tạo đột phá cho du lịch của tỉnh…

“Trong thời gian tới, ngành VH-TTDL sẽ tiếp tục triển khai thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đại biểu lần thứ XI Đảng bộ tỉnh và kết luận của đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021. Tổ chức đa dạng hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, vui chơi giải trí; phát huy vai trò chủ động, tích cực, sáng tạo của người dân trong xây dựng đời sống văn hóa cơ sở. Quan tâm đầu tư trùng tu, tôn tạo các di tích, huy động các nguồn lực tham gia đầu tư, phát triển VH-TTDL…” - bà Loan chia sẻ.

Ly Na

Tin xem nhiều