Báo Đồng Nai điện tử
En

Đưa nhiều thiết bị, kỹ thuật mới vào hoạt động

10:07, 05/07/2011

Không chỉ kết hợp đông - tây y trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân, Bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai còn trang bị nhiều thiết bị hiện đại, nhất là trong hoạt động phục hồi chức năng.

Không chỉ kết hợp đông - tây y trong chẩn đoán và điều trị bệnh cho người dân, Bệnh viện y dược cổ truyền Đồng Nai còn trang bị nhiều thiết bị hiện đại, nhất là trong hoạt động phục hồi chức năng.

Phục hồi chức năng là một trong những khoa đang được hiện đại hóa thông qua việc đầu tư nhiều thiết bị mới, hiện đại, như: máy điều trị sóng ngắn, thiết bị laser quang châm, máy điện châm, máy xung điện đa chức năng, đèn hồng ngoại… dùng trong điều trị các chứng bệnh về khớp,  não, thần kinh. Nhiều thiết bị hiện đại dùng để tập vật lý trị liệu cũng đã có mặt tại đây, như: máy kéo cột sống - cổ - thắt lưng, máy laser nội mạch, máy đo độ loãng xương… để chẩn đoán và điều trị những bệnh về khớp, cơ, xương và di chứng sau chấn thương.

Bệnh nhân được điều trị tại khoa phục hồi chức năng. Ảnh: P.Liễu
Bệnh nhân được điều trị tại khoa phục hồi chức năng. Ảnh: P.Liễu

 

Song song với việc đầu tư cho phục hồi chức năng, bệnh viện mở rộng các kỹ thuật chuyên biệt. Hiện bệnh viện sử dụng thiết bị bồn thủy trị liệu, bồn ngâm thuốc bắc, phòng xông hơi kết hợp với massage để phòng ngừa cũng như điều trị bệnh.

Với những thiết bị hiện đại và kỹ thuật tiên tiến, thời gian qua bệnh viện đã điều trị hiệu quả nhiều loại bệnh. Khoa phục hồi chức năng của bệnh viện hiện mỗi ngày tiếp nhận khoảng 100 bệnh nhân, chủ yếu là các bệnh về khớp, di chứng cơ, não sau chấn thương.

Với những kỹ thuật điều trị mới mà bệnh viện tiếp nhận được từ tuyến trên, cũng như những phương pháp vật lý trị liệu được chính những bác sĩ, kỹ thuật viên của  bệnh viện nghiên cứu, sáng tạo, thời gian qua, nhiều bệnh nhân đã được chữa khỏi bệnh.

Bác sĩ Phạm Văn Long, Giám đốc bệnh viện cho biết: “Bệnh viện luôn cập nhật những phương pháp mới, đồng thời đúc kết kinh nghiệm qua những bài tập được chuyển giao để sáng tạo có thêm những bài tập riêng của bệnh viện, nhằm đem lại hiệu quả cao nhất cho bệnh nhân. Năm nay, lượng bệnh nhân đã tăng 60-70% so với cùng kỳ năm trước…”. 

Phương Liễu

Tin xem nhiều