Báo Đồng Nai điện tử
En

Đọc nhanh

09:12, 15/12/2011

* Toàn tỉnh có trên 92 ngàn lao động đã được giải quyết việc làm trong năm 2011, đạt 102% so với kế hoạch và tăng 1,02% so với năm 2010.

* Toàn tỉnh có trên 92 ngàn lao động đã được giải quyết việc làm trong năm 2011, đạt 102% so với kế hoạch và tăng 1,02% so với năm 2010. Trong đó có trên 52 ngàn người được giới thiệu vào làm trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, đầu tư trong nước; trên 36,6 ngàn người được giải quyết việc làm qua các chương trình giảm nghèo, chương trình phát triển kinh tế hộ gia đình...

Đ.Công

* Trên 15 ngàn người đã đến sàn giao dịch việc làm. Đó là con số thống kê của Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) qua 11 phiên giao dịch việc làm tổ chức trong năm 2011. Có 240 doanh nghiệp trực tiếp tham gia tuyển dụng được 3.700 lao động. Sau các sàn giao dịch, các doanh nghiệp còn tuyển thêm trên 1,5 ngàn lao động từ những thông tin do trung tâm cung cấp.

C.Nghĩa

* 80,4 tỷ đồng chi cho bảo hiểm thất nghiệp. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã có 30,7 ngàn người đến Phòng Bảo hiểm thất nghiệp (thuộc Trung tâm giới thiệu việc làm tỉnh để đăng ký thủ tục thất nghiệp, trong đó có 23 ngàn người làm hồ sơ đăng ký xin hưởng bảo hiểm thất nghiệp. Trong 12 tháng, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã chi trên 80,4 tỷ đồng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động.

Xuân Trường

* Chương trình biểu diễn thời trang giới thiệu bộ sưu tập xuân hè 2012 với chủ đề “Gió nhiệt đới” sẽ diễn ra lúc 19 giờ 30 ngày 15-12 tại cà phê Ghita (phường Thống Nhất, TP.Biên Hòa). Chương trình này có sự tham gia của các người mẫu, như: Kim Minh, Kim Dung, Mỹ Linh, Vũ Hoàng Điệp, Đức Tiến...

P.V

* TP. Biên Hòa đã trao tặng 51 căn nhà tình thương cho người nghèo trong năm 2011, với tổng kinh phí hơn 1,3 tỷ đồng. Ngoài ra, các phường, xã trên địa bàn cũng đã tiến hành sửa chữa 10 nhà cho hộ nghèo với kinh phí hơn 150 triệu đồng.

T.Bình

* Tai nạn lao động tăng 10,5%. Trong năm 2011, toàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ tai nạn lao động, làm chết 22 người (tăng 10,5% so với năm 2010). Thanh tra Sở Lao động - thương binh và xã hội cũng đã ra kết luận nguyên nhân của 11 vụ tai nạn lao động chết người. Ngành thường xảy ra số vụ tai nạn lao động chết người nhất vẫn là xây dựng.

Đặng Công

 

Tin xem nhiều