Báo Đồng Nai điện tử
En

"Vỡ" trường chuẩn quốc gia

10:09, 08/09/2014

TP. Biên Hòa hiện mới có 16/115 trường công lập được công nhận trường chuẩn quốc gia (4 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 5 trường THCS), đạt tỷ lệ 13,9%, thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh.

TP. Biên Hòa hiện mới có 16/115 trường công lập được công nhận trường chuẩn quốc gia (4 trường mầm non, 7 trường tiểu học và 5 trường THCS), đạt tỷ lệ 13,9%, thấp hơn tỷ lệ chung của tỉnh.

Tuy nhiên đến thời điểm này, một số trường đã chấp nhận “vỡ” chuẩn để nhận học sinh ở các trường khác vào học nhằm đảm bảo công bằng, không để xảy ra tình trạng trường chuẩn chỉ có 30-35 em/lớp, còn những trường khác phải nhồi nhét 55- 60 em/lớp.

* “Phá” chuẩn

6 năm trở lại đây, TP.Biên Hòa đã đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 30 công trình trường tiểu học, THCS với 186 phòng học. Trong số đó, chỉ có 4 trường mới hoàn toàn đi vào hoạt động, các công trình còn lại đều là trường cũ được xây lại trên đất hiện hữu hoặc xây lại trên đất ở vị trí khác. Tỷ lệ nghịch với việc đầu tư cơ sở vật chất là tốc độ gia tăng nhanh chóng của học sinh toàn thành phố, đặc biệt là học sinh tiểu học, THCS. Do học sinh quá đông, tiêu chí cơ sở vật chất không đảm bảo nên 3 năm nay không có thêm trường nào đạt chuẩn quốc gia. Đến đầu năm học vừa qua, Biên Hòa mới có thêm Trường tiểu học Nguyễn Đình Chiểu (phường Hố Nai) được công nhận. Thêm 1 trường nhưng có đến ít nhất 3 trường đã phải “vỡ chuẩn” vì sĩ số học sinh/lớp vượt quá cao so với quy định.

Sĩ số học sinh của Trường tiểu học Hóa An (TP.Biên Hòa) trung bình 40 em/lớp, vượt quá chuẩn 5 học sinh/ lớp.
Sĩ số học sinh của Trường tiểu học Hóa An (TP.Biên Hòa) trung bình 40 em/lớp, vượt quá chuẩn 5 học sinh/ lớp.

Điển hình là Trường tiểu học Hóa An (xã Hóa An). Năm 2006 trường được công nhận chuẩn quốc gia với 30 lớp và 1.050 học sinh, 4 năm sau trường phải phá chuẩn vì số học sinh tăng quá nhanh. Đến nay, trường đã có 1.988 học sinh/50 lớp (vượt 20 lớp và 938 học sinh so với tiêu chuẩn). “Do học sinh trên địa bàn xã quá đông, không còn cách nào khác, trường phải nhận hết các em vào học. Trường chỉ có thể được tái công nhận chuẩn nếu xây thêm 1 trường tiểu học trên địa bàn xã để san sẻ số học sinh quá tải” - cô Phạm Tuyết Mai, Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.

Đồng Nai hiện có 200/737 trường công lập đạt chuẩn quốc gia, đạt 27,1%. Khó khăn nhất trong việc xây dựng trường chuẩn quốc gia của tỉnh là áp lực học sinh tăng cơ học quá nhanh, việc đầu tư cơ sở vật chất chưa kịp thời do thiếu vốn, thiếu quỹ đất sạch. Ở một số địa phương, đội ngũ cán bộ, giáo viên chưa đạt chuẩn, kiêm nhiệm còn nhiều. Mục tiêu đến năm 2015, toàn tỉnh sẽ có thêm 241 trường học đạt chuẩn quốc gia, gồm: mầm non (61), tiểu học (96), THCS (72) và THPT (12). Trong đó, TP. Biên Hòa sẽ có 41/122 trường đạt danh hiệu này.

Năm học 2014-2015, nhằm đảm bảo chuẩn sĩ số học sinh, Trường THCS Hùng Vương dự kiến chỉ tuyển 400 học sinh vào 9 lớp 6, nhưng có tới 850 hồ sơ xin xét tuyển vào trường. Mặc dù đã đưa ra tiêu chí đầu vào khá cao nhưng cuối cùng, trường đành phải nhận thêm 113 học sinh. Do đó, chỉ có 3 lớp 6 có sĩ số 45 học sinh/lớp, 7 lớp 6 còn lại đều có sĩ số 54 em/lớp (vượt quá quy định 9 em/lớp).

Tương tự, Trường THCS Long Bình do sức ép học sinh hoàn thành chương trình tiểu học trên địa bàn quá đông nên số học sinh lớp 6 của trường luôn ở mức cao. Sĩ số học sinh trung bình/lớp hiện nay của trường đã lên tới 46 em/lớp.

* Không thể chậm trễ

Năm học 2014-2015, riêng học sinh tiểu học, THCS của thành phố tăng hơn 7,5 ngàn em, đòi hỏi phải có thêm khoảng 5 trường học mới. Đến năm học 2015-2016, dự kiến tăng thêm 7,2 ngàn học sinh tiểu học và 7,4 ngàn học sinh THCS. Để có đủ chỗ học cho số học sinh tăng thêm này, đòi hỏi thành phố phải gấp rút, chủ động xây thêm từ 10-15 trường học đạt chuẩn để đón đầu. Bởi lẽ kinh nghiệm tại phường Trảng Dài cho thấy, mặc dù thành phố đã nỗ lực xây dựng thêm Trường tiểu học Hà Huy Giáp để giải quyết vấn đề ca 3 tại Trường tiểu học Trảng Dài, nhưng trường vừa xây xong lại tiếp tục quá tải. Lo lắng trước tình hình trên, nhiều phụ huynh đã chuyển khẩu hoặc đăng ký tạm trú cho con ở những phường khác, như: Tân Phong, Tân Hiệp, Tam Hòa, Tân Mai để cho con học tại trường tiểu học ở đây. Điều đó tạo áp lực rất lớn cho các phường lân cận, mà Trường tiểu học Tân Phong B, Trường tiểu học Nguyễn An Ninh là điển hình. Cả 2 trường đều đã có kế hoạch xây dựng trường chuẩn cách đây vài năm, nhưng do sĩ số luôn dao động từ 36-40 học sinh/lớp nên danh hiệu trường chuẩn đành gác lại.

Một trong những tiêu chí trường chuẩn quốc gia đối với bậc tiểu học là mỗi trường không quá 30 lớp, mỗi lớp không quá 35 học sinh, đảm bảo mỗi lớp có 1 phòng học. Với bậc THCS, mỗi trường không quá 45 lớp, mỗi lớp không quá 45 học sinh.

Ông Bùi Văn Phượng, Phó phòng GD-ĐT TP.Biên Hòa, cho biết: “Nhiều năm qua, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố đều không đạt chỉ tiêu đề ra. Đảm bảo chỗ học cho học sinh đã khó, xây dựng trường đạt chuẩn còn khó hơn rất nhiều. Nếu thành phố không có những giải pháp quyết liệt, nhất là khâu giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, bố trí vốn để xây dựng thêm trường học thì đến năm 2015 sẽ không còn trường mầm non nào đạt chuẩn quốc gia, chỉ còn 1 trường tiểu học, 1 trường THCS đạt chuẩn theo quy định hiện hành”.

Hạnh Dung

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều