Báo Đồng Nai điện tử
En

Làm tròn trách nhiệm của người thầy thuốc

09:05, 19/05/2015

Hơn 9 năm qua, ThS.BS Quản Minh Trị, Phó khoa ngoại lồng ngực, Phó bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai luôn lấy việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân làm mục tiêu và không ngừng nỗ lực học tập, làm việc vì mục tiêu ấy.

 

Hơn 9 năm qua, ThS.BS Quản Minh Trị, Phó khoa ngoại lồng ngực, Phó bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai luôn lấy việc bảo vệ, chăm sóc sức khỏe người dân làm mục tiêu và không ngừng nỗ lực học tập, làm việc vì mục tiêu ấy.

ThS.BS Quản Minh Trị đang khám bệnh cho nhân dân tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành).
ThS.BS Quản Minh Trị đang khám bệnh cho nhân dân tại xã Bình Sơn (huyện Long Thành).

Tốt nghiệp ngành bác sĩ đa khoa Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh, năm 2006 anh Trị về công tác tại Khoa ngoại tổng quát - chuyên điều trị các bệnh ngoại khoa (Bệnh viện đa khoa Đồng Nai). Là bác sĩ trẻ tuổi đời, non tuổi nghề nên thời điểm ấy, anh thường xuyên ăn ngủ 24/24 tại bệnh viện để được theo các bác sĩ “gạo cội” học hỏi kinh nghiệm chẩn đoán bệnh cũng như phẫu thuật. Với sự cần cù chịu khó, ham học hỏi, sau 3 năm công tác tại bệnh viện, anh tham gia học cao học ngành ngoại lồng ngực tại Trường đại học y dược TP.Hồ Chí Minh. Ngoài những ngày đi học, anh vẫn tham gia trực và điều trị cho bệnh nhân vào ngày cuối tuần để có thêm kinh nghiệm, đặc biệt là có cơ hội thực hành những lý thuyết đã học.

Sau khi học xong cao học, từ năm 2011 anh được các bác sĩ giàu kinh nghiệm đánh giá cao. Nhiều ca bệnh nặng đã được anh trực tiếp phẫu thuật cứu sống. Gần đây nhất là vào hồi tháng 3-2015, mặc dù không phải ca trực của mình và đang ở nhà, nhưng nghe tin báo có bệnh nhân bị đâm thủng tim cần được mổ gấp, anh đã không ngần ngại chạy đến bệnh viện. Nhận thấy bệnh nhân bị sốc, mất máu nhiều, nếu không được phẫu thuật kịp thời, khả năng tử vong rất cao nên anh đã quyết định cho phẫu thuật. Sau 2 giờ phẫu thuật, bệnh nhân qua cơn nguy hiểm và hiện nay sức khỏe của bệnh nhân này đã bình phục, vẫn thường xuyên tái khám tại bệnh viện. Anh Trị chia sẻ, đây cũng là ca mổ tim thứ 3 sau hơn 9 năm làm việc tại bệnh viện do anh chịu trách nhiệm chính.

Không dừng lại ở việc cứu sống nhiều ca bệnh nặng, anh Quản Minh Trị còn là người áp dụng thành công kỹ thuật nội soi lồng ngực đốt hạch thần kinh giao cảm điều trị tăng tiết mồ hôi tay.

Sự thành công của kỹ thuật điều trị này đã giúp bệnh nhân ở Đồng Nai đỡ công đi lại, chi phí thấp hơn nhiều so với đi điều trị tại TP.Hồ Chí Minh.

Với cương vị là Phó bí thư Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, bản thân anh còn là người có nhiều đóng góp cho công tác Đoàn và phong trào thanh niên của bệnh viện. Anh thường xuyên đề xuất tổ chức các hoạt động khám bệnh, cấp thuốc cho người dân vùng sâu, vùng xa. “Việc làm này không chỉ góp phần chăm sóc sức khỏe nhân dân mà với đội ngũ y bác sĩ trẻ, đây là cơ hội để hiểu hơn về đời sống người dân để có tinh thần thái độ phục vụ tốt hơn trong quá trình làm việc” - anh Trị nói.

Cẩm Tú

 

Tin xem nhiều