Báo Đồng Nai điện tử
En

Biểu hiện của ngộ độc rượu

10:02, 06/02/2017

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiếp nhận và cấp cứu một số trường hợp ngộ độc do rượu, bia; đa phần là do các bệnh nhân uống quá nhiều rượu, bia trong thời gian ngắn, uống rượu không rõ nguồn gốc…

Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên đán 2017, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và Bệnh viện đa khoa Thống Nhất đã tiếp nhận và cấp cứu một số trường hợp ngộ độc do rượu, bia; đa phần là do các bệnh nhân uống quá nhiều rượu, bia trong thời gian ngắn, uống rượu không rõ nguồn gốc…

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Theo bác sĩ Vũ Văn Luyến, Phó khoa Nội tổng hợp Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, uống quá nhiều rượu, bia trong ngày tết sẽ dễ bị ngộ độc rượu, có thể gây suy gan cấp, suy thận, tổn thương não. Tác hại nhất là uống phải rượu có pha cồn công nghiệp có methanol cao, là chất gây độc cho gan, thận, máu. Khi uống phải rượu này, người uống dễ bị ngộ độc rượu gây hôn mê sâu, suy gan, suy thận, hạ đường huyết và trụy tim mạch, bệnh nhân mê sâu, thậm chí tử vong. 

Cũng theo bác sĩ Luyến, biểu hiện của ngộ độc rượu khác say rượu là ăn nói lung tung hoặc li bì không biết gì, không chịu hợp tác, tri giác bất thường, mờ mắt, yếu cơ. Nếu thấy các triệu chứng như trên cần phải nhanh chóng đưa bệnh nhân đi cấp cứu tại bệnh viện gần nhất. Tuy nhiên, hầu hết các trường hợp nhập viện do ngộ độc rượu, việc khai thác thông tin của người bệnh rất khó khăn vì người nhà thường nói không đúng về tình trạng sử dụng rượu, bia của bệnh nhân, thông thường là nói giảm số lượng rượu được uống, không biết loại rượu bệnh nhân sử dụng là rượu gì… Điều này ít nhiều ảnh hưởng đến quá trình điều trị bệnh. Vì ngộ độc rượu do chất methanol cao, không được cấp cứu và  điều trị kịp thời sẽ dẫn đến tử vong. Trường hợp cứu sống cũng xảy ra nhiều biến chứng, như: mù mắt, biến chứng thần kinh…      

Phòng ngừa ngộ độc rượu

Theo khuyến cáo của ngành y tế, để phòng ngừa ngộ độc rượu thì tốt nhất là không uống rượu pha cồn công nghiệp; không lạm dụng rượu, bia; không uống rượu ngâm với lá, rễ cây, phủ tạng động vật không rõ độc tính hay rượu ngâm theo kinh nghiệm cá nhân. Không nên uống rượu khi: không biết đó là rượu gì, rượu không có nguồn gốc, rượu không công bố tiêu chuẩn chất lượng; khi đang đói, mệt hoặc đang uống thuốc điều trị; trẻ em dưới 16 tuổi không được uống rượu, bia.

An An

 

Tin xem nhiều