Báo Đồng Nai điện tử
En

Nhân rộng mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới

09:12, 17/12/2018

Tháng 7-2014, mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là mô hình) được thành lập điểm tại xã An Phước (huyện Long Thành). Sau 5 năm triển khai thực hiện, mô hình điểm đã mang lại kết quả nhất định.

Tháng 7-2014, mô hình ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại của bạo lực trên cơ sở giới (gọi tắt là mô hình) được thành lập điểm tại xã An Phước (huyện Long Thành). Sau 5 năm triển khai thực hiện, mô hình điểm đã mang lại kết quả nhất định.

 Bà Phạm Thị Lệ Thủy, Quyền Trưởng phòng Bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới (thuộc Sở Lao động - thương binh và xã hội) cho rằng mô hình đã kịp thời can thiệp và giải quyết các vụ mâu thuẫn, bạo lực khi vừa mới phát hiện nên góp phần tích cực trong việc ngăn ngừa và giảm thiểu tác hại do hậu quả của bạo lực mang lại (từ 20 vụ bạo lực năm 2016 đến năm 2018 chỉ còn 6 vụ).

 Bên cạnh đó, từ khi triển khai mô hình, đội ngũ cán bộ làm công tác hòa giải ở địa phương từng bước được bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng hòa giải. Ngoài ra, mô hình này cũng đã phát huy được vai trò, sự nhiệt tình, trách nhiệm của đội ngũ trưởng các ấp, khu; MTTQ và các hội đoàn thể trong công tác hòa giải ở khu dân cư… Đặc biệt, nhận thức của người dân về phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới được nâng lên; nhận thức về giới và bình đẳng giới của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân cũng được nâng lên đáng kể, giảm dần định kiến giới đối với phụ nữ…

Với những kết quả đã đạt được, Sở Lao động - thương binh và xã hội đã xây dựng kế hoạch duy trì và nhân rộng mô hình tại các xã Xuân Mỹ, Xuân Tây (huyện Cẩm Mỹ) và Thanh Sơn, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán) nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, đặc biệt là tác hại của bạo lực trên cơ sở giới trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

(Trang báo này được thực hiện
có sự phối hợp của Sở Văn hóa - thể thao và du lịch)

Cẩm Tú

Tin xem nhiều