Báo Đồng Nai điện tử
En

Thiếu nguồn máu dự trữ tại các bệnh viện

10:12, 18/12/2019

Hiện nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh. Điều này làm ảnh hưởng đến việc cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế. Nhiều đơn vị đã phải huy động nhân viên y tế tham gia hiến máu để cứu bệnh nhân.

Hiện nay, các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh đang phải đối mặt với tình trạng thiếu nguồn máu dự trữ phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh. Điều này làm ảnh hưởng đến việc cấp cứu, điều trị cho người bệnh tại các cơ sở y tế. Nhiều đơn vị đã phải huy động nhân viên y tế tham gia hiến máu để cứu bệnh nhân.

Tủ máu dự trữ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh hiện chỉ còn hơn 10 đơn vị máu. Ảnh: Gia Nhi
Tủ máu dự trữ tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh hiện chỉ còn hơn 10 đơn vị máu. Ảnh: Gia Nhi

Điển hình tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, 4 tháng qua, hai tủ dự trữ máu tại Khoa Huyết học truyền máu luôn trong tình trạng thiếu hụt. Ước tính nhu cầu máu mỗi ngày tại bệnh viện là hơn 1.500 đơn vị. Để đảm bảo cơ số dự trữ an toàn phải có khoảng 400-500 đơn vị máu dự phòng tại hai tủ này. Tuy nhiên, cơ số máu dự trữ tại đây chưa đến 100 đơn vị.

Bệnh viện đa khoa Đồng Nai tiếp nhận nguồn máu khám, chữa bệnh từ Trung tâm truyền máu huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy. Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai còn cung cấp máu cho các cơ sở y tế tuyến huyện. Với tình trạng thiếu máu chung như hiện nay, bệnh viện không đủ cơ số máu để đáp ứng cho các đơn vị khác.

 Bác sĩ Lê Văn Thống Nhất, Trưởng khoa Huyết học truyền máu Bệnh viện đa khoa Đồng Nai cho biết: “Hiện nay, bệnh viện phải mua máu “chạy ăn từng bữa”. Cụ thể như ngày cần sử dụng 40-50 đơn vị máu thì chỉ mua đủ số đó, không có nguồn dự trữ. Bệnh viện đang liên hệ tìm thêm các nguồn cung cấp, đồng thời sử dụng máu trong những trường hợp thật sự cần thiết”.

Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh, lượng máu dự trữ tại ngân hàng máu của bệnh viện nếu đủ thì mỗi tuần phải có đến 30 đơn vị máu nhóm O, 15 đơn vị máu nhóm A, 15 đơn vị máu nhóm B, 2 đơn vị máu nhóm AB. Tuy nhiên, trong tủ máu dự trữ của bệnh viện hiện chỉ có 12 đơn vị máu nhóm A và B. Do lượng máu thiếu nên bệnh viện phải huy động các y, bác sĩ, nhân viên y tế trong bệnh viện hiến máu trực tiếp để có đủ lượng máu phục vụ cho những ca bệnh cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Kỹ thuật viên Trần Ngô Gia Linh, phụ trách ngân hàng máu Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh cho biết: “Hiện tại Trung tâm truyền máu huyết học Bệnh viện Chợ Rẫy không đủ máu cung cấp nên bệnh viện không có nguồn máu dự trữ. Để giải quyết tình trạng thiếu máu phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh, bệnh viện chỉ biết “cầu cứu” những thành viên thuộc ngân hàng máu sống của bệnh viện”. Hiện nay, ngân hàng máu sống của bệnh viện có 373 thành viên tham gia, trong đó có 180 thành viên là nhân viên bệnh viện. Nhờ nguồn máu này mà bệnh viện giải quyết phần nào khó khăn trong việc thiếu máu điều trị cho người bệnh.

Trước tình trạng khan hiếm nguồn máu dữ trự, bác sĩ Đoàn Huỳnh Tuấn Tú, Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh không khỏi lo lắng: “Cuối năm thường là cao điểm về tai nạn giao thông, cấp cứu… trong khi một bệnh nhân cấp cứu phải truyền 7- 8 đơn vị máu, thậm chí nhiều hơn, nhưng hiện tại lượng máu dự trữ tại bệnh viện thiếu. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ ảnh hưởng đến công tác khám, chữa bệnh, nhất là khi Tết đang đến gần”.

Gia Nhi

Tin xem nhiều