Báo Đồng Nai điện tử
En

Khai báo sức khỏe toàn dân phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19

09:03, 09/03/2020

Kể từ ngày 10-3, Việt Nam sẽ thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc. Thông tin khai báo được dùng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 chứ không được dùng cho bất cứ việc gì khác.

Kể từ ngày 10-3, Việt Nam sẽ thực hiện khai báo sức khỏe toàn dân trên toàn quốc. Thông tin khai báo được dùng cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 chứ không được dùng cho bất cứ việc gì khác.

Mẫu tờ khai y tế bắt  buộc đối với mọi hành khách nhập cảnh vào Việt nam kể từ ngày 7-3-2020
Mẫu tờ khai y tế bắt buộc đối với mọi hành khách nhập cảnh vào Việt nam kể từ ngày 7-3-2020

 

Phó thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đề nghị Bộ TT-TT, Bộ Y tế, BHXH Việt Nam, các nhà mạng, các đơn vị công nghệ thông tin khẩn trương hoàn thiện phương án tổ chức, các công cụ công nghệ để việc khai báo được tiến hành chậm nhất là từ sáng 10-3.

Hiện nay, Tập đoàn viễn thông công nghệ Viettel đã hỗ trợ Bộ Y tế xây dựng xong hệ thống khai báo y tế điện tử. Hệ thống này đã hoạt động tại tất cả các cửa khẩu trên cả nước từ ngày 7-3. Trong đó, người nhập cảnh vào Việt Nam có thể kê khai bằng cách quét mã QR qua điện thoại thông minh để nhận đầy đủ các thông tin cần khai báo. Khi kê xong, các thông tin từ tờ khai sẽ được hệ thống cập nhật về các trung tâm chống dịch và cơ quan của Việt Nam để quản lý.            

P.V

Tin xem nhiều