Báo Đồng Nai điện tử
En

Ấm áp những ngôi nhà '3 tại chỗ'

08:06, 02/06/2022

Thông qua thực hiện kết hợp giữa nguồn lực ban đầu với mô hình "3 tại chỗ" trong xây dựng nhà ở cho người khó khăn (gồm: gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư), giá trị những căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa tại Đồng Nai đã vượt xa so với dự trù ban đầu.

Thông qua thực hiện kết hợp giữa nguồn lực ban đầu với mô hình “3 tại chỗ” trong xây dựng nhà ở cho người khó khăn (gồm: gia đình, dòng họ, cộng đồng dân cư), giá trị những căn nhà tình thương, nhà tình nghĩa tại Đồng Nai khi hoàn thành đã vượt xa so với dự trù ban đầu.

Trong ngày bàn giao nhà, Khối thi đua 4 trao tặng tivi cho gia đình ông K’Tấn (xã Thanh Sơn, H.Tân Phú). Ảnh: S.Thao
Trong ngày bàn giao nhà, Khối thi đua 4 trao tặng tivi cho gia đình ông K’Tấn (xã Thanh Sơn, H.Tân Phú). Ảnh: S.Thao

Nhờ vậy người thụ hưởng có điều kiện sống tốt hơn trong căn nhà kiên cố mới.

* Xây dựng nhà từ nhiều nguồn lực

Gia đình ông K’Tấn (ngụ xã Thanh Sơn, H.Tân Phú) vừa chuyển vào sống trong căn nhà kiên cố mới. Kinh phí ban đầu để xây dựng căn nhà này trị giá 60 triệu đồng, do Khối thi đua 4 (gồm các đơn vị: Ngân hàng Chính sách xã hội Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Sở Tài chính, Cục Quản lý thị trường Đồng Nai, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Đồng Nai, Kho bạc Nhà nước tỉnh, Cục Thuế Đồng Nai và Cục Hải quan Đồng Nai) hỗ trợ.

Ông K’Tấn cho hay, sau khi biết được chính quyền địa phương chọn hỗ trợ tiền xây nhà cho gia đình, ban ấp, bà con lối xóm đã chung tay ủng hộ. Cùng với đó, họ hàng thân thiết mỗi người góp theo khả năng, cộng thêm một phần tiền tích góp của 2 vợ chồng trong mấy năm qua… Nhờ vậy, căn nhà sau khi hoàn thành khang trang hơn rất nhiều so với dự tính ban đầu.

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh VŨ ĐÌNH TRUNG, thời gian qua, việc kết hợp giữa nguồn lực ban đầu với mô hình “3 tại chỗ” trong xây dựng nhà ở cho người khó khăn đã phát huy được sự gắn kết của cộng đồng thông qua huy động nguồn lực tại chỗ chăm lo cho chính người dân địa phương. Ở nơi nào làm tốt công tác vận động, đoàn kết cộng đồng thì ở đó người dân được thụ hưởng sự chăm lo tốt hơn.

Còn bà Ka Tờ (70 tuổi, dân tộc Mạ, xã Tà Lài, H.Tân Phú) cho biết, căn nhà đang hoàn thiện của gia đình bà được Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện hỗ trợ 60 triệu đồng để xây dựng. Quá trình làm nhà, thanh niên trai tráng trong làng đến phụ giúp cùng thợ nên tiến độ thi công diễn ra nhanh hơn. Riêng ban ấp vận động thêm được xi măng, gạch.

Gia đình bà Ka Tờ là một trong 13 gia đình được vận động xây dựng nhà ở trên địa bàn H.Tân Phú từ đầu năm đến nay. Trong số này, đã có 8 căn hoàn thành, bàn giao cho bà con vào sinh sống. Số tiền để hoàn thiện 8 căn nhà này trị giá 527 triệu đồng, trong đó chỉ riêng phần tiền mà gia đình, dòng họ, bà con người được thụ hưởng đóng góp thêm là 127 triệu đồng, chưa kể ngày công, quà tặng được hỗ trợ.

Mới đây, một căn nhà tình thương sau khi hoàn thành có trị giá 280 triệu đồng đã được bàn giao cho người dân. Căn nhà được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam H.Xuân Lộc bàn giao cho gia đình bà Phạm Thị Tý (cựu thanh niên xung phong), chồng là ông Nguyễn Văn Khải (người tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng thưởng Huân chương Kháng chiến hạng Ba). Một trong 2 con gái của ông bà bị chậm phát triển trí não và thể chất. Cũng do cuộc sống khó khăn nên lâu nay gia đình chưa có điều kiện tự xây dựng nhà ở kiên cố.

* Hỗ trợ tốt nhất cho người dân

Theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Đình Trung, ở từng thời kỳ, số tiền ban đầu được quy định để hỗ trợ bà con xây dựng nhà khác nhau. Như trước năm 2022, số tiền được Ban Vận động Quỹ Vì người nghèo tỉnh quy định là 50 triệu đồng/căn nhà. Đến đầu năm 2022, mức này là 60 triệu đồng/căn nhà. Tuy nhiên, thực tế là với số tiền này hiện nay rất khó xây dựng được căn nhà hoàn thiện với những chức năng cơ bản. Do vậy, thông qua kết hợp với mô hình 3 tại chỗ đã phát huy được hiệu quả rất lớn trong đảm bảo căn nhà sau khi hoàn thành tươm tất có đầy đủ chức năng hơn so với dự kiến ban đầu.

Bà Ka Tờ (70 tuổi, dân tộc Mạ, xã Tà Lài, H.Tân Phú) bên căn nhà đang hoàn thiện từ nguồn hỗ trợ ban đầu và mô hình “3 tại chỗ”
Bà Ka Tờ (70 tuổi, dân tộc Mạ, xã Tà Lài, H.Tân Phú) bên căn nhà đang hoàn thiện từ nguồn hỗ trợ ban đầu và mô hình “3 tại chỗ”

Cùng với đó, việc huy động được nguồn lực thông qua “3 tại chỗ” đã góp phần từng bước thực hiện mục tiêu tiến đến hỗ trợ nhà ở tiện nghi, đáp ứng nhu cầu cơ bản trong cuộc sống thay vì chỉ là chốn kiên cố che nắng, tránh mưa của người dân. Hiện với mỗi căn nhà bàn giao, những đơn vị tài trợ đều trao tặng thêm thiết bị nghe nhìn có giá trị, đồ gia dụng hoặc tặng tiền để người dân tự mua sắm.

Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh Đỗ Thị Phước Thiện cho hay, với mỗi căn nhà sau khi hoàn thành, bàn giao cho bà con, tổ chức Hội đều vận động thêm mạnh thường quân tặng tiền và quà cho bà con. Riêng tổ chức Hội tặng thêm tivi hoặc khi người dân có nhu cầu về hỗ trợ vật dụng khác, Hội sẵn sàng quy đổi sang món quà khác với mục tiêu lớn nhất là trong khả năng hướng đến hỗ trợ tốt nhất theo nhu cầu của bà con.

Ông Trần Tiến Dụng (ngụ xã Phú Thanh, H.Tân Phú) cho hay, ban đầu với 60 triệu đồng được hỗ trợ xây dựng nhà, ông nghĩ sẽ chưa làm nhà vệ sinh mà tận dụng nhà vệ sinh cũ phía sau nhà. Nhưng rồi anh em, bà con thân thuộc, lối xóm, ban ấp, địa phương đã hỗ trợ thêm nên sau khi hoàn thành, căn nhà đã có đủ chức năng cơ bản cho cuộc sống nên cả nhà ông rất mừng. Thêm vào đó, khi nhận nhà, gia đình ông được tặng tivi màn hình phẳng 43 inch, nồi cơm điện… Nhờ đó, gia đình có thêm các tiện nghi phục vụ cho cuộc sống.

Võ Tuyên

Tin xem nhiều