Báo Đồng Nai điện tử
En

Tiến sĩ y khoa đam mê nghiên cứu khoa học

03:07, 25/07/2022

TS-BS Võ Tuấn Anh, 37 tuổi, Phụ trách Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện (BV) Đa khoa Đồng Nai là một trong 3 cá nhân có trình độ tiến sĩ thuộc khối điều trị của ngành Y tế Đồng Nai.

TS-BS Võ Tuấn Anh, 37 tuổi, Phụ trách Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch Bệnh viện (BV) Đa khoa Đồng Nai là một trong 3 cá nhân có trình độ tiến sĩ thuộc khối điều trị của ngành Y tế Đồng Nai.

TS-BS Võ Tuấn Anh nghiên cứu các bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành liên quan đến tim mạch
TS-BS Võ Tuấn Anh nghiên cứu các bài báo khoa học đăng trên tạp chí chuyên ngành liên quan đến tim mạch

Với trình độ chuyên môn vững vàng, tinh thần cầu thị, ham học hỏi, TS-BS Võ Tuấn Anh đã cùng với ê-kíp phẫu thuật thực hiện được nhiều kỹ thuật cao, chuyên sâu trong phẫu thuật tim mạch, đem lại nhiều lợi ích cho bệnh nhân.

Triển khai nhiều kỹ thuật cao

Năm 2009, sau khi tốt nghiệp BS đa khoa, BS Võ Tuấn Anh thi và học BS nội trú chuyên ngành Ngoại lồng ngực tim mạch tại Trường đại học Y dược TP.HCM. Đây là chuyên ngành khó nhưng lại có sức hấp dẫn và lôi cuốn đặc biệt với nam BS.

Năm 2021, TS-BS Võ Tuấn Anh đã được Bộ Y tế tặng bằng khen vì đạt thành tích xuất sắc trong công tác phẫu thuật tim mạch.

Trong quá trình đào tạo BS nội trú, anh được phân công học tập và thực hành chính ở Khoa Hồi sức - phẫu thuật tim BV Chợ Rẫy. Sau khi tốt nghiệp BS nội trú, anh tiếp tục công tác tại Khoa Phẫu thuật tim mạch BV đại học Y dược TP.HCM.

Trong quá trình làm việc, để nâng cao trình độ, tay nghề, BS Võ Tuấn Anh được cử tham gia nhiều khóa học liên quan đến chuyên ngành mổ tim tại các nước Mỹ, Pháp, Đức, Nhật, Anh… Đến năm 2017, anh tiếp tục học lên tiến sĩ y khoa và tốt nghiệp năm 2020.

Qua giới thiệu của TS-BS Nguyễn Anh Dũng (nguyên Trưởng khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch BV Đa khoa Đồng Nai), tháng 5-2021, TS-BS Võ Tuấn Anh về “đầu quân” cho BV Đa khoa Đồng Nai, được lãnh đạo BV tin tưởng giao nhiệm vụ phụ trách khoa, tiếp nối người tiền nhiệm là TS-BS Nguyễn Anh Dũng.

Từ đó đến nay, anh cùng đồng nghiệp đã triển khai được nhiều kỹ thuật cao, kỹ thuật chuyên sâu trong phẫu thuật tim mạch. Phải kể đến các kỹ thuật: can thiệp nội mạch điều trị bệnh động mạch chủ; can thiệp nội mạch điều trị bệnh mạch máu ngoại biên; mổ tim nội soi và ít xâm lấn.

BS CKII Đặng Hà Hữu Phước, Phó giám đốc BV Đa khoa Đồng Nai cho biết, sau hơn 1 năm làm việc tại BV, TS-BS Tuấn Anh đã chứng minh được năng lực khi thực hiện thành công 10 ca mổ đặt stent động mạch chủ và hơn 30 ca can thiệp ngoại biên với tỷ lệ tai biến, biến chứng thấp.

Đam mê nghiên cứu khoa học

Trong hơn 1 năm qua, TS-BS Võ Tuấn Anh cùng ê-kíp đã có 4 bài nghiên cứu khoa học được đăng trên Tạp chí Phẫu thuật tim mạch lồng ngực Việt Nam. Trong đó, 2 bài nghiên cứu về kết quả trung hạn của phẫu thuật động mạch cảnh, phẫu thuật cầu nối động tĩnh mạch để chạy thận nhân tạo; 2 bài nghiên cứu kết quả bước đầu của can thiệp nội mạch điều trị bệnh động mạch chủ, can thiệp nội mạch điều trị bệnh mạch máu ngoại biên.

TS-BS Võ Tuấn Anh (bìa trái) tham gia một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. ảnh: NVCC
TS-BS Võ Tuấn Anh (bìa trái) tham gia một ca phẫu thuật tim tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Ảnh: NVCC

Theo TS-BS Tuấn Anh, nghiên cứu khoa học giúp các BS đánh giá được hiệu quả của công tác điều trị. Chẳng hạn, trong mổ động mạch cảnh, thực hiện nghiên cứu giúp BS có cái nhìn khái quát về kết quả phẫu thuật sau từ 2-4 năm, đặc biệt là tỷ lệ tử vong và tai biến mạch máu não tái phát. Hoặc những bệnh nhân chạy thận nhân tạo đã được làm cầu nối, nghiên cứu cũng giúp cung cấp tỷ lệ cầu nối còn hoạt động tốt sau 2 năm, đồng thời đánh giá được thời gian tồn tại và nguyên nhân hỏng cầu nối. Từ đó, rút ra những kinh nghiệm quan trọng trong quá trình thực hành, giúp làm tốt hơn trong điều trị cho bệnh nhân về sau.

“Nghiên cứu khoa học là một phần rất quan trọng của y khoa. Việc nghiên cứu sẽ đánh giá hiệu quả của các phương pháp mà BS đã làm cho bệnh nhân, xem các phương pháp đó có phù hợp hay không, nếu chưa phù hợp thì cần sửa ở điểm nào. Kết quả nghiên cứu cũng giúp BS nhìn lại quá trình làm việc và đánh giá mức độ an toàn, hiệu quả của những kỹ thuật đã triển khai. Những số liệu nghiên cứu khoa học cũng là cơ sở để BS chứng minh các luận điểm, luận cứ đưa ra trong quá trình làm việc khi báo cáo tại hội nghị, hội thảo” - TS-BS Võ Tuấn Anh chia sẻ.

TS-BS TUẤN ANH tâm sự: “BS phẫu thuật tim cũng như các BS phẫu thuật khác cần phải có kiến thức bệnh lý tốt, kỹ năng ngoại khoa tốt, sự đam mê nghề nghiệp, gặp khó khăn không chùn bước và biết chấp nhận thất bại, vượt qua những thất bại để đi tiếp”.

Theo anh, các bài nghiên cứu có hàm lượng khoa học cao được đăng tải trên các tạp chí lớn sẽ giúp nâng cao uy tín của ê-kíp lồng ngực tim mạch BV Đa khoa Đồng Nai trong mắt đồng nghiệp và các hội chuyên ngành trong cả nước.

Khi được hỏi điều gì khiến bản thân cảm thấy hạnh phúc nhất trong hơn 12 năm hành nghề, TS-BS Võ Tuấn Anh khiêm tốn trả lời, đó là làm tốt công việc của mình, giúp bệnh nhân giải quyết được vấn đề sức khỏe, trở về cuộc sống, sinh hoạt đời thường.

Với TS-BS Tuấn Anh, để có một ca mổ thành công, ngoài sự phối hợp nhịp nhàng của cả ê-kíp, tay nghề của phẫu thuật viên, kế hoạch phẫu thuật cụ thể, phải lường trước được những biến chứng có thể xảy ra và đưa ra được giải pháp để giải quyết những biến chứng đó thì còn cần cả yếu tố may mắn. Bởi trong ca mổ, có những vấn đề mà cả ê-kíp phẫu thuật không thể kiểm soát hoàn toàn được.

Trong thời gian tới, với vai trò Phụ trách Khoa Ngoại lồng ngực - tim mạch, TS-BS Võ Tuấn Anh sẽ cùng ê-kíp mổ tim BV Đa khoa Đồng Nai tiếp tục phối hợp với BV Chợ Rẫy phát triển chương trình mổ tim thường quy và mổ tim nội soi ít xâm lấn. Bên cạnh đó, dần đưa những kỹ thuật mới đã triển khai đi vào thường quy, nâng cao trình độ chuyên môn cho các BS, điều dưỡng trong khoa. Từ đó, triển khai thêm những kỹ thuật cao, giúp bệnh nhân trong tỉnh không phải đi xa mà vẫn được chăm sóc tốt tại BV tỉnh.

Hạnh Dung

Tin xem nhiều