Báo Đồng Nai điện tử
En

Duy trì tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe tải, xe khách

09:09, 07/09/2020

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại cuộc họp thường trực Ủy ban An toàn giao thông quốc gia.

Theo đó, 8 tháng của năm 2020, tai nạn giao thông trên địa bàn cả nước đã giảm sâu cả về số vụ, số người chết và số người bị thương so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, trong thời gian từ giữa tháng 6 đến đầu tháng 8-2020 đã liên tiếp xảy ra các vụ tai nạn nghiêm trọng do xe ô tô kinh doanh vận tải gây ra. Trong đó, có 5 vụ tai nạn giao thông gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại các tỉnh: Đắk Nông, Kon Tum, Bình Thuận, Quảng Bình và TP.Hà Nội làm chết 37 người và bị thương 70 người, gây bức xúc trong dư luận. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến các vụ tai nạn nêu trên là do hành vi vi phạm quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông của lái xe, chủ xe như người lái xe điều khiển phương tiện vi phạm tốc độ, đi sai phần đường, sai luồng tuyến đăng ký, vi phạm nồng độ cồn…

Vì vậy, Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu Bộ Công an duy trì hoạt động tuần tra, xử lý vi phạm đối với xe tải, xe khách trong khoảng thời gian từ 21 giờ ngày hôm trước đến 5 giờ ngày hôm sau; gắn trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị phụ trách các tuyến đường đối với tình hình vi phạm của xe kinh doanh vận tải. Bộ GT-VT chú trọng việc kiểm tra, xử lý đối với vi phạm của chính phương tiện gây tai nạn trên cơ sở dữ liệu từ thiết bị giám sát hành trình…

Thanh Hải

Tin xem nhiều