Báo Đồng Nai điện tử
En

Hội cựu chiến binh 3 tích cực

09:06, 01/06/2012

Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; hội viên CCB giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào cách mạng ở địa phương, cơ quan, đơn vị..., đó là những kết quả tích cực mà Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Biên Hòa đạt được trong nhiệm kỳ 2007-2012.

Giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng cho thế hệ trẻ; hội viên CCB giúp nhau nâng cao đời sống, vươn lên làm giàu, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; thúc đẩy hội viên tham gia các cuộc vận động, phong trào cách mạng ở địa phương, cơ quan, đơn vị..., đó là những kết quả tích cực mà Hội Cựu chiến binh (CCB) TP.Biên Hòa đạt được trong nhiệm kỳ 2007-2012.

* Giáo dục truyền thống

Ông Phùng Duy Tường, Chủ tịch Hội CCB TP.Biên Hòa trong nhiệm kỳ 2007-2012, cho biết Hội đã tập trung xây dựng các cấp Hội trong sạch vững mạnh; làm tốt công tác bảo vệ Đảng, chính quyền; tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế đời sống hội viên, phối hợp giáo dục truyền thống và tham gia công tác an ninh - quốc phòng...

Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân (phải) ở phường Bình Đa, tổ chức sản xuất với doanh thu hàng triệu USD/năm, tạo việc làm cho 200 công nhân tại chỗ và hàng ngàn lao động gia công ở các tỉnh bạn.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Nhân (phải) ở phường Bình Đa, tổ chức sản xuất với doanh thu hàng triệu USD/năm, tạo việc làm cho 200 công nhân tại chỗ và hàng ngàn lao động gia công ở các tỉnh bạn.

Cụ thể, công tác tuyên truyền, vận động CCB vào Hội được các cơ sở Hội quan tâm và đạt kết quả tốt. 5 năm qua, Hội đã kết nạp được 1.380 CCB, nâng tổng số lên 7.536 hội viên CCB toàn thành phố, đạt tỷ lệ trên 99%. TP.Biên Hòa hiện có 34 Hội CCB cơ sở với 188 chi hội và 323 phân hội. Trong đó, số cơ sở Hội đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh hàng năm chiếm khoảng 88%, không có hội CCB bị phân loại yếu kém.

Xác định giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, Hội CCB TP.Biên Hòa và các hội CCB cơ sở đã phối hợp với Đoàn Thanh niên, nhà trường... tổ chức 630 buổi nói chuyện truyền thống cho trên 130 ngàn lượt thanh thiếu niên, học sinh. Nổi bật như, Hội CCB phường Bình Đa từ năm 1994 đã tổ chức hội thi “Lịch sử truyền thống” vào dịp kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam hàng năm. Nhờ phối hợp tốt với các trường THCS, Đoàn Thanh niên và Hội Liên hiệp phụ nữ phường nên 17 năm qua hội thi được duy trì đều đặn, mở rộng ra các trường THCS ở toàn thành phố.

Với kinh nghiệm của “Bộ đội Cụ Hồ”, các cấp Hội CCB ở TP.Biên Hòa thường xuyên phối hợp với các lực lượng công an, quân sự làm tốt công tác an ninh - quốc phòng. Trong 5 năm qua, hội viên CCB đã cung cấp cho công an trên 100 nguồn tin có giá trị phòng, chống tội phạm; góp phần hòa giải thành 189 vụ mâu thuẫn ở khu dân cư; phối hợp cùng công an cảm hóa 42 thanh thiếu niên chưa tốt trở nên tiến bộ.

Hiện có 352 hội viên CCB TP.Biên Hòa tham gia các lực lượng dân quân, dân phòng ở các phường, xã. Các hội viên này đều hoàn thành tốt nhiệm vụ, có nhiều gương dũng cảm truy bắt, trấn áp tội phạm. Ngoài ra, các hội CCB phường, xã còn thành lập được 25 câu lạc bộ cựu quân nhân, thu hút 2.800 bộ đội xuất ngũ tham gia.

* Giúp hội viên phát triển kinh tế

Chủ tịch Hội CCB TP.Biên Hòa nhiệm kỳ 2007-2012 phấn khởi cho biết, phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo nhanh ở TP.Biên Hòa đã đạt kết quả đáng khích lệ. Toàn thành phố hiện chỉ có 0,16% hộ CCB nghèo theo mức quy định mới (nếu tính theo mức cũ đã xóa hết); số hộ CCB giàu chiếm trên 8% (621 hộ), tăng gần 4% so với đầu nhiệm kỳ. Trong phong trào CCB giúp nhau phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, sản xuất - kinh doanh giỏi, tích cực tham gia công tác từ thiện - xã hội, ở TP.Biên Hòa có 3 tập thể, 5 cá nhân được cấp tỉnh tặng bằng khen; 8 tập thể và 134 cá nhân được cấp thành phố tặng giấy khen.

Trong nhiệm kỳ 2012-2017, Hội CCB TP.Biên Hòa phấn đấu có 100% Hội CCB cơ sở đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh; mỗi hội CCB cơ sở giới thiệu từ 1-2 hội viên vào Đảng; có trên 60% hộ CCB đạt khá và giàu, trong đó hộ giàu chiếm 15% trở lên. Phối hợp, vận động xóa hết nhà tạm trong hộ hội viên, xóa hết nghèo trong hộ hội viên CCB...

Để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, các cơ sở hội đã thành lập 77 dự án cho 1.316 hộ hội viên vay vốn gần 15 tỷ đồng. Với quỹ hội vận động trên 5 tỷ đồng, Hội CCB TP.Biên Hòa đã cho hội viên nghèo, khó khăn vay không lãi (hoặc bằng lãi suất thấp nhất của ngân hàng) để làm ăn. Ngoài ra, các hội viên CCB tự giúp nhau cho mượn hàng trăm triệu đồng và giúp trên 200 ngày công lao động. Hội viên CCB còn chi gần 1 tỷ đồng cho việc thăm hỏi, giúp đỡ hội viên gặp khó khăn; hỗ trợ trên 600 thương binh, con hội viên CCB bị di chứng chất độc da cam. Hội viên CCB còn đóng góp trên 200 triệu đồng giúp đồng đội xây dựng mới, sửa chữa 35 căn nhà.

Nổi lên trong số hội viên tích cực phát triển sản xuất, đóng góp công tác từ thiện - xã hội ở TP.Biên Hòa có các CCB: Nguyễn Văn Nhân (ở phường Bình Đa), Vương Huy Đào (ở xã An Hòa)... CCB Nhân tổ chức sản xuất hàng xuất khẩu (đan lát, hàng nội thất) có doanh thu hàng năm khoảng 6 triệu USD. Cơ sở của ông đã góp phần giải quyết việc làm cho khoảng 200 công nhân; đồng thời đóng góp hàng trăm triệu đồng cho công tác từ thiện - xã hội, hỗ trợ đồng đội CCB và tổ chức Hội.

Thanh Toàn

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều