Báo Đồng Nai điện tử
En

Huy động sức mạnh toàn dân trong bảo vệ an ninh Tổ quốc

11:08, 10/08/2012

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm được rút ra sau 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là: nơi nào cấp ủy chỉ đạo kiên quyết, quyết liệt; chính quyền, Mặt trận vào cuộc phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền thấm sâu vào nhân dân thì nơi đó giữ vững được ổn định địa bàn. Ngược lại, nơi nào khoán trắng cho lực lượng công an thì công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế...

 

Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành nhấn mạnh, bài học kinh nghiệm được rút ra sau 10 năm thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” là: nơi nào cấp ủy chỉ đạo kiên quyết, quyết liệt; chính quyền, Mặt trận vào cuộc phối hợp chặt chẽ, tuyên truyền thấm sâu vào nhân dân thì nơi đó giữ vững được ổn định địa bàn. Ngược lại, nơi nào khoán trắng cho lực lượng công an thì công tác bảo vệ an ninh Tổ quốc, trật tự an toàn xã hội còn nhiều mặt tồn tại, hạn chế...

* Huy động sức mạnh toàn dân

Đại tá Nguyễn Văn Kim, Phó giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong những năm qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”  đã được sự quan tâm rất lớn của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, mặt trận và các đoàn thể. Trong đó, riêng ngành công an đã thường xuyên phối hợp với MTTQ và các tổ chức thành viên tham mưu cho cấp ủy, chính quyền ban hành nhiều văn bản, chỉ thị, nghị quyết có liên quan đến công tác vận động quần chúng tham gia giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn; tổ chức tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; khơi dậy được sức mạnh to lớn của nhân dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của tỉnh, địa phương, đơn vị.

Công an huyện Nhơn Trạch tặng quà cho bà con nghèo tại lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”         Ảnh: Đ.PHÚ
Công an huyện Nhơn Trạch tặng quà cho bà con nghèo tại lễ phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” Ảnh: Đ.PHÚ

Đặc biệt là trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, tỉnh đã chú trọng tới vai trò tích cực của nhân dân ở các vùng đặc thù, như: vùng giáo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi tập trung đông công nhân lao động ở các khu nhà trọ, khu nội trú học sinh - sinh viên tại các trường cao đẳng, đại học, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn... Kết quả là 10 năm qua, quần chúng nhân dân trong tỉnh đã cung cấp cho lực lượng công an hơn 1.400 nguồn tin liên quan đến đối tượng buôn bán, vận chuyển, tổ chức và sử dụng trái phép chất ma túy; hơn 1 ngàn nguồn tin liên quan đến tội phạm; cảm hóa 3.700 đối tượng từ bỏ ma túy; hòa giải 20 ngàn vụ mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân...

“Bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nếu không giữ vững được sự ổn định thì không có sự phát triển” - Bí thư Tỉnh ủy Trần Đình Thành khẳng định tại hội nghị triển khai quán triệt Chỉ thị 09 của Ban Bí thư về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” và tổng kết 10 năm (2001-2011) công tác xây dựng phong trào này trên địa bàn tỉnh ngày 7-8 vừa qua.

Trong quá trình tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, trên địa bàn tỉnh đã có 2 quần chúng hy sinh, 1 quần chúng bị thương và hàng chục quần chúng khác có thành tích xuất sắc được Chủ tịch UBND tỉnh và Công an tỉnh khen thưởng. Riêng đồng bào có đạo đã cung cấp hơn 4.100 nguồn tin có giá trị, giúp lực lượng công an làm rõ 240 vụ vi phạm pháp luật, bắt hơn 1.470 đối tượng, trả lại tài sản cho người bị hại trên 5 tỷ đồng; động viên gần 1.680 thanh niên có đạo lên đường nhập ngũ, bảo vệ Tổ quốc.

Đến nay, toàn tỉnh còn xây dựng được 24 mô hình tiêu biểu, phát huy vai trò tích cực của nhân dân trong giữ gìn an ninh trật tự ở địa phương. Điển hình như: mô hình khu nhà trọ công nhân lao động “An toàn, văn minh, không có tội phạm và tệ nạn xã hội” ở xã Long Thọ (huyện Nhơn Trạch); mô hình “Đội nữ dân phòng vùng đồng bào dân tộc thiểu số” ở huyện Xuân Lộc; mô hình “Đội nữ dân phòng vùng đồng bào tôn giáo” ở huyện Thống Nhất; mô hình “Dòng họ giáo dục con em trong dòng tộc không vi phạm xã hội” ở huyện Tân Phú... Bên cạnh đó, để giúp các đối tượng sau khi ra tù có điều kiện làm ăn, sớm hòa nhập cộng đồng, Công an tỉnh đã tham mưu UBND tỉnh thành lập quỹ “Doanh nhân với an ninh trật tự”.

* Tăng cường xây dựng lực lượng

Bên cạnh những kết quả đạt được, từ thực tế cho thấy, phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ở một số nơi chưa được cấp ủy, chính quyền quan tâm đúng mức. Theo đại tá Nguyễn Văn Kim, chế độ chính sách cho công an xã còn quá thấp. Hiện nay, lương của trưởng công an xã khoảng 2 triệu đồng/tháng; lương của phó trưởng công an xã 1,6 triệu đồng/tháng; lương của công an viên 1,1 triệu đồng/tháng. Hệ số phụ cấp của phó công an xã và công an viên không được tăng thêm theo thời gian công tác, dẫn đến việc tuyển dụng công an xã đã và đang gặp rất nhiều khó khăn. Chỉ tính từ năm 2000 đến nay, có gần 900 công an xã nghỉ việc hoặc chuyển công tác khác. Hiện toàn tỉnh còn thiếu 394 công an xã, nếu không tính lực lượng được tăng cường về thì thiếu 447 công an xã. Bên cạnh đó, nơi làm việc của các Ban công an xã đang gặp nhiều khó khăn; trang thiết bị và công cụ hỗ trợ tác nghiệp của lực lượng công an còn thiếu thốn và thô sơ...

Người dân phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa xem thông tin cần biết tại Công an phường.   Ảnh: Đ.Công
Người dân phường Tân Hiệp, TP.Biên Hòa xem thông tin cần biết tại Công an phường. Ảnh: Đ.Công

Bí thư Huyện ủy Long Thành Nguyễn Văn Được cho rằng, các cấp, ngành, địa phương phải có kế hoạch, cơ chế và các hình thức sao cho việc xây dựng lực lượng nói trên phải vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ hiện nay, góp phần thực hiện có hiệu quả hơn nữa công tác xây dựng phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; có hình thức bảo vệ người cung cấp nguồn tin tố giác tội phạm mới khuyến khích được nhân tố tích cực tham gia phong trào.

Trong khi đó, theo Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Nguyễn Ngọc Đức, tổ chức Đoàn cần mở rộng các hình thức tập hợp, tuyên truyền giáo dục đoàn viên thanh niên nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, tham gia tích cực các phong trào giữ gìn an ninh trật tự ở cơ sở. Cấp ủy, chính quyền thường xuyên lắng nghe tình hình an ninh trật tự ở địa phương, đơn vị để có những chỉ đạo, giải quyết kịp thời.

Phương Hằng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tin xem nhiều