Báo Đồng Nai điện tử
En

Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh đồng chí Võ Chí Công

05:08, 07/08/2012

(ĐN) - Sáng ngày 7-8, tại  Trung ương cục miền Nam (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Phó bí thư Trung uơng cục miền Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7-8-1912 - 7-8-2012).

(ĐN) - Sáng ngày 7-8, tại  Trung ương cục miền Nam (xã Mã Đà, huyện Vĩnh Cửu), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh, Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã tổ chức kỷ niệm 100 năm Ngày sinh Phó bí thư Trung uơng cục miền Nam, Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công (7-8-1912 - 7-8-2012). Các đồng chí: Lê Hồng Phương, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy; Phan Thị Mỹ Thanh, Phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và đông đảo đoàn viên thanh niên huyện Vĩnh Cửu đã đến dự.

Các đại biểu dâng huơng tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công tại Trung uơng cục miền Nam
Các đại biểu dâng huơng tưởng nhớ đồng chí Võ Chí Công tại Trung ương cục miền Nam

Phát biểu tại buổi lễ, Phó bí thư thuờng trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương đã ôn lại cuộc đời và quá trình cống hiến của đồng chí Võ Chí Công, nhấn mạnh những đóng góp to lớn khi đồng chí giữ nhiệm vụ Phó bí thư Trung uơng cục miền Nam (từ năm 1961 - 1964) tại Chiến khu D, quá trình đảm nhận vai trò Chủ tịch Hội đồng Nhà nước và nhiều chức vụ sau này. Phó bí thư thuờng trực Tỉnh ủy Lê Hồng Phương khẳng định: Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam mãi mãi ghi nhớ công lao đóng góp to lớn của đồng chí Võ Chí Công đối với sự nghiệp cách mạng và sự nghiệp đổi mới của đất nước. Mỗi cán bộ, đảng viên và nhân dân nguyện luôn học tập và noi gương đồng chí, nguyện đem hết sức mình, đoàn kết nhất trí trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc thời kỳ mới.

[links(left)]Cũng tại buổi lễ, chị Đinh Thị Lan Huơng, Bí thư Đoàn cơ sở Khu Bảo tồn thiên nhiên - văn hóa Đồng Nai đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những công lao đóng góp của đồng chí Võ Chí Công. Tuổi trẻ Chiến khu D sẽ quyết tâm phát huy tinh thần cách mạng, xung kích, tình nguyện và sáng tạo để đóng góp sức mình cho sự nghiệp công nghiệp hóa - hiện đại hóa của tỉnh Đồng Nai và cả nước.

Công Nghĩa

 

Tin xem nhiều