Báo Đồng Nai điện tử
En

Tham quan các "địa chỉ đỏ" tỉnh Trà Vinh

08:06, 07/06/2013

(ĐN)- Tiếp tục chương trình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số tỉnh, thành miền Tây, sáng 5-6, đoàn công tác của tỉnh đã đến tham quan các di tích lịch sử cách mạng của tỉnh Trà Vinh...

(ĐN)- Tiếp tục chương trình giao lưu, học hỏi kinh nghiệm việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh tại một số tỉnh, thành miền Tây, sáng 5-6, đoàn công tác của tỉnh do đồng chí Huỳnh Văn Tới, Uỷ viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã tham quan tại các di tích [links(right)]lịch sử cách mạng của tỉnh Trà Vinh. Trong đó có Đền thờ Bác Hồ tại ấp Vĩnh Hội (xã Long Đức) được xây dựng từ năm 1970; Bến tiếp nhận vũ khí Cồn Tàu, một trong những điểm tiếp nhận vũ khí của đường Hồ Chí Minh trên biển (huyện Duyên Hải); Giác Linh tự, "địa chỉ đỏ" của phong trào cách mạng miền Nam, nơi diễn ra hội nghị trù bị tái thành lập Xứ uỷ Nam kỳ năm 1943 (huyện Cầu Ngang); viếng mộ liệt sĩ Hoàng Minh Châu, Bí thư Tỉnh uỷ đầu tiên của tỉnh Biên Hoà (huyện Càng Long).

Đoàn đã đến viếng và thắp nhang tại mộ Hoàng Minh Châu
Đoàn đã đến viếng và thắp nhang tại mộ liệt sĩ Hoàng Minh Châu
Tham quan
...tham quan và dâng hương tại khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt

Trước đó, ngày 4-6 đoàn cũng đã tham quan khu tưởng niệm cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt và giao lưu học tập kinh nghiệm trong thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ Vĩnh Long.

Thanh Thuý

Tin xem nhiều