Báo Đồng Nai điện tử
En

Công tác tuyên giáo vững vàng trước khó khăn, thách thức

11:08, 01/08/2014

Sáng 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 84 năm ngành tuyên giáo. Chương trình được trực tuyến tại 12 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Sáng 1-8, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã tổ chức buổi họp mặt truyền thống kỷ niệm 84 năm ngành tuyên giáo. Chương trình được trực tuyến tại 12 điểm cầu trên toàn tỉnh.

Trong không khí gặp gỡ thân tình, đồng chí Huỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành qua 84 năm xây dựng và phát triển, đồng thời nhấn mạnh công tác tuyên giáo trong tình hình mới có nhiều thuận lợi nhưng cũng đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức lớn.

Đồng chí Võ Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới. Ảnh: N.Thư
Đồng chí Võ Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trao kỷ niệm chương cho Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Huỳnh Văn Tới. Ảnh: N.Thư

Còn nhiều khó khăn, thách thức

Đồng chí Huỳnh Văn Tới phân tích, trong công tác tuyên truyền không chỉ vận dụng tư tưởng chủ nghĩa Mác - Lê Nin mà còn vận dụng các tư tưởng về kinh tế  thị trường, về tiến bộ xã hội của nhân loại... Bên cạnh đó, các thế lực thù địch vẫn tiến hành âm mưu diễn biến hòa bình; sự phát triển mạnh mẽ của truyền thông và công nghệ cũng đặt ra những thách thức lớn của công tác tuyên giáo.

Một trong những khó khăn hiện nay là đội ngũ cán bộ tuyên giáo đông nhưng chưa mạnh. Đồng chí Huỳnh Văn Tới chia sẻ, để kiếm một cán bộ tuyên giáo đạt chuẩn của Trung ương không dễ. Bởi theo yêu cầu, cán bộ phải thông suốt tư tưởng, thông minh, đạo đức; có kỹ năng viết, tổ chức tuyên truyền, truyền đạt, nghệ thuật chinh phục quần chúng. Trong khi đó, mức lương trong ngành tuyên giáo còn thấp, chưa đủ sức thu hút, các chính sách đối với cán bộ tuyên giáo cơ sở còn bất cập.        

Để ngọn lửa yêu nghề mãi cháy

Trước những khó khăn, thách thức trên, theo đồng chí Huỳnh Văn Tới, cán bộ tuyên giáo ngoài không ngừng học tập, nâng cao trình độ lý luận, kỹ năng chuyên môn còn phải luôn yêu nghề và vững vàng về mặt tư tưởng. Đồng thời, cán bộ tuyên giáo phải nhanh nhạy, bắt nhịp tư tưởng của quần chúng để kịp thời tham mưu cho Đảng. Trong tuyên truyền, ngoài việc gần gũi với dân, nói cho dân hiểu, dân tin, phải có lễ độ, tôn trọng nhân dân.

Theo đồng chí Phan Sỹ Anh, nguyên Phó ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, nếu như trước đây cán bộ làm công tác tuyên giáo gặp nhiều khó khăn do hạn chế về phương tiện làm việc, thì hiện nay cái khó là tuyên giáo phải đổi mới để theo kịp sự phát triển của dân trí ngày càng cao. Do đó, cán bộ tuyên giáo phải có kiến thức tổng hợp, bao quát thông tin, không nói lại cái có rồi vốn đã đầy ắp trên internet.

Đồng chí Võ Minh Quang, nguyên Ủy viên Ban TVTU, nguyên Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho rằng muốn làm tốt công tác tư tưởng, trước hết phải bám thực tiễn để tìm được lý luận mới có tính thuyết phục, tạo được lòng tin trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; khơi dậy niềm tin của nhân dân vào Đảng. Đồng thời, cán bộ tuyên giáo phải thường xuyên bám sát chỉ đạo của cấp ủy để triển khai nhiệm vụ đúng định hướng.               

Ngc Thư

 

Tin xem nhiều