Báo Đồng Nai điện tử
En

Vững vàng đầu tàu ở cơ sở

11:11, 18/11/2018

Bà Trần Quỳnh Trâm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) vừa liên tục đoạt giải ba tại hội thi Chính trị viên xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi ở cả 3 cấp: huyện, tỉnh và Quân khu 7 năm 2018.

Bà Trần Quỳnh Trâm, Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã, Chính trị viên Ban Chỉ huy quân sự (CHQS) xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) vừa liên tục đoạt giải ba tại hội thi Chính trị viên xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi ở cả 3 cấp: huyện, tỉnh và Quân khu 7 năm 2018.

Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) Trần Quỳnh Trâm tại Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018. Ảnh: Đ.Tùng
Chủ tịch UBND tỉnh Đinh Quốc Thái trao bằng khen cho Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Suối Cát (huyện Xuân Lộc) Trần Quỳnh Trâm tại Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018. Ảnh: Đ.Tùng

Để đoạt được giải cao tại hội thi này, bà Trần Quỳnh Trâm đã nỗ lực, học hỏi rất nhiều. Vừa đảm nhiệm công việc chỉ đạo, điều hành trong vai trò lãnh đạo địa phương, bà vừa dành thời gian để ôn luyện bài để tham dự hội thi.

* Chịu khó học hỏi

Bà Trâm tâm sự, từ một người làm công tác chuyên môn nhiều năm liền tại Phòng Tài nguyên - môi trường huyện Xuân Lộc, tháng 1-2018 bà được phân công về nhận công tác tại Đảng ủy, UBND xã Suối Cát. Cũng từ thời điểm đó, bà đảm nhận vị trí Chính trị viên Ban CHQS xã.

Thiếu tá Lê Ngọc Chánh, Chính trị viên phó Ban CHQS huyện Xuân Lộc đánh giá, nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không mệt mỏi mà đồng chí Trần Quỳnh Trâm đã đoạt giải cao trong hội thi Chính trị viên xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi do cấp trên tổ chức. Với thành tích trên, đồng chí Trâm đã được vinh danh tại Đại hội Thi đua quyết thắng lực lượng vũ trang tỉnh giai đoạn 2013-2018.

Ở cương vị mới, bà phải đọc rất nhiều văn bản về vai trò, nhiệm vụ của một chính trị viên Ban CHQS xã; nắm lại tình hình Ban CHQS xã. Bà đã đến gặp và nói chuyện với từng đội trưởng đội dân quân tự vệ ở các ấp, đội dân quân cơ động để nắm được tình hình địa bàn, nguyện vọng của mọi người.

Qua đó, bà Trâm hiểu được rằng, chức trách, nhiệm vụ của một chính trị viên Ban CHQS xã rất lớn. Một trong những nhiệm vụ chính là tham mưu và chịu trách nhiệm trước cấp ủy, chính quyền cấp xã về công tác đảng, công tác chính trị trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự ở cấp xã. Muốn làm tốt được nhiệm vụ này thì phải làm tốt công tác giáo dục chính trị trong Ban CHQS xã.

Do đó, bà Trâm rất nhiệt tình khi đăng ký tham gia hội thi Chính trị viên xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi để có cơ hội nghiên cứu các bài giảng giáo dục chính trị tư tưởng cho Ban CHQS xã. Bà dành nhiều thời gian để ôn luyện và đầu tư rất kỹ lưỡng trên cả 3 phần: soạn bài giảng trình chiếu bằng phần mềm PowerPoint, thực hành giảng bài và phần thi kiến thức.

* Ôn luyện sau giờ làm

Bà Trâm cho biết, cái khó khi tham gia hội thi là bản thân chưa có phương pháp, kỹ năng giảng dạy, cách soạn giáo án. Vì vậy, hằng ngày bà Trâm phải sắp xếp thời gian đến Ban CHQS huyện để ôn luyện, được cán bộ chính trị hướng dẫn cách làm bài giảng và giảng thử nhiều lần đến khi thành thạo. Điều gì không biết, chỗ nào chưa hiểu, bà lại liên lạc với những cán bộ, chiến sĩ có kinh nghiệm từng tham gia hội thi này những năm trước nhờ chia sẻ, góp ý.

Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Suối Cát Trần Quỳnh Trâm trao đổi công việc với Ban CHQS huyện Xuân Lộc.
Bí thư Đảng ủy kiêm Chủ tịch UBND xã Suối Cát Trần Quỳnh Trâm trao đổi công việc với Ban CHQS huyện Xuân Lộc.

Chính vì vậy, bà Trâm khá tự tin khi tham gia hội thi Chính trị viên xã, phường, thị trấn giảng dạy chính trị giỏi cấp huyện, tỉnh. Khi lọt vào vòng dự thi cấp Quân khu 7, bà Trâm rất phấn khởi vì thấy đây là môi trường lớn, quy tụ những chính trị viên có thành tích cao ở các địa phương khác nên bà sẽ có nhiều cơ hội học hỏi, trao đổi kinh nghiệm trong nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng ở cơ sở.

“Qua mỗi vòng thi, tôi lại học hỏi được những điều hay, những điểm mới trong phương pháp, bài giảng của các thí sinh khác. Sau đó, tôi hoàn thiện, bổ sung bài giảng của mình cho phù hợp; đồng thời khắc phục các hạn chế của mình qua các vòng thi trước để có được bài giảng tốt nhất ở vòng dự thi cấp quân khu” - bà Trâm bộc bạch.

Đăng Tùng

Tin xem nhiều