Báo Đồng Nai điện tử
En

Vào Đảng ở tuổi 19

04:03, 18/03/2020

Được kết nạp Đảng khi 19 tuổi, trở thành đảng viên trẻ tuổi nhất của Chi bộ ấp 2, xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) lúc bấy giờ, chị Nguyễn Võ Ngọc Hòa, hiện là Phó bí thư Đoàn xã Thạnh Phú luôn vươn lên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên cũng như nhiệm vụ của một cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Được kết nạp Đảng khi 19 tuổi, trở thành đảng viên trẻ tuổi nhất của Chi bộ ấp 2, xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) lúc bấy giờ, chị Nguyễn Võ Ngọc Hòa, hiện là Phó bí thư Đoàn xã Thạnh Phú luôn vươn lên học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ của người đảng viên cũng như nhiệm vụ của một cán bộ Đoàn ở cơ sở.

Chị Nguyễn Võ Ngọc Hòa (thứ hai từ phải qua), Phó bí thư Đoàn xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn
Chị Nguyễn Võ Ngọc Hòa (thứ hai từ phải qua), Phó bí thư Đoàn xã Thạnh Phú, H.Vĩnh Cửu thăm, tặng quà gia đình có hoàn cảnh khó khăn

* Trưởng thành hơn khi vào Đảng

Sau khi tốt nghiệp THPT, chị Nguyễn Võ Ngọc Hòa thi đậu vào Trường cao đẳng Kinh tế đối ngoại TP.HCM. Đang lưỡng lự không biết nên học tiếp hay không thì chị nhận được tin Đoàn TNCSHCM xã Thạnh Phú đang thiếu người làm ở vị trí Phó bí thư Đoàn xã. Sẵn có niềm đam mê phong trào từ trước, chị Hòa quyết định dừng việc học và tham gia công tác Đoàn xã Thạnh Phú. Biết chị đam mê với phong trào nên cha mẹ và người thân đều ủng hộ lựa chọn của chị dù biết rằng thu nhập từ “nghề” này rất thấp.

Chỉ sau 1 năm làm Phó bí thư Đoàn xã, với những nỗ lực của mình, năm 2015 chị Hòa vinh dự được giới thiệu kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam, sinh hoạt tại Chi bộ ấp 2, xã Thạnh Phú. “Ngày đứng trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc lời tuyên thệ tôi rất vinh dự, tự hào và thấy được trách nhiệm lớn lao của mình khi đứng vào hàng ngũ của Đảng” - chị Hòa bộc bạch.

Cũng trong năm 2015, chị Hòa học lớp đại học luật từ xa và song song đó là lớp trung cấp lý luận chính trị tại Trường Chính trị tỉnh. Bên cạnh việc học tập nâng cao trình độ  chuyên môn, trình độ lý luận chính trị, chị Hòa còn nâng cao nghiệp vụ của mình thông qua các lớp tập huấn, các hoạt động do Tỉnh đoàn, Huyện đoàn tổ chức…

* Tích cực tập hợp thanh niên công nhân

Từ những kiến thức có được trong quá trình học tập, công tác cũng như kinh nghiệm đúc rút từ thực tế gắn bó với công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, chị Hòa với vai trò Phó bí thư Đoàn xã đã tham mưu tổ chức nhiều hoạt động gần gũi với thanh niên, tập hợp được thanh niên, nhất là thanh niên công nhân trong khu vực nhà trọ.

Chị Hòa đã phối hợp với cộng sự làm tốt công tác vận động thành lập tổ chức Đoàn, Hội trong khu vực nhà trọ. Tính đến nay, trên địa bàn xã Thạnh Phú đã vận động thành lập được 5 chi đoàn và 13 chi hội thanh niên nhà trọ. Chị Hòa cho hay, công tác vận động thành lập rất khó khăn bởi, thanh niên công nhân khu vực nhà trọ thường làm việc theo ca, đi làm về chỉ muốn nghỉ ngơi nên gặp gỡ tiếp xúc được với họ cũng khó.

Không bỏ cuộc, chị Hòa tranh thủ sự ủng hộ của chủ nhà trọ để tiếp cận với thanh niên công nhân và vận động thuyết phục tham gia tổ chức Đoàn. Bên cạnh đó, chị tham mưu cho Đoàn xã tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao dành cho thanh niên công nhân. Nhận thấy khi tham gia tổ chức Đoàn, Hội sẽ có cơ hội kết nối được thêm bạn bè, có thể chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống… nên nhiều thanh niên công nhân đã tìm đến với Đoàn, Hội.

Từ một người chỉ biết đi làm, rồi ở hẳn phòng trọ vào ngày nghỉ, anh Thiên Thập Nhường Nhịn (công nhân Công ty TNHH Changshin Việt Nam) đã hòa đồng, cởi mở hơn khi tham gia tổ chức Đoàn, Hội. Anh Nhịn cho biết: “Khi tiếp xúc và nghe chị Hòa giải thích về tổ chức Đoàn, Hội, tôi mới tham gia. Từ các hoạt động thiết thực được tổ chức, tôi thêm yêu  tổ chức Đoàn, Hội và nhiệt tình tham gia các phong trào do Đoàn, Hội phát động”.

Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng ấp 2, xã Thạnh Phú (H.Vĩnh Cửu) Trần Văn Bình nhận  xét: “Đảng viên Nguyễn Võ Ngọc Hòa là một trong những đảng viên trẻ, năng động của chi bộ. Từ khi được kết nạp Đảng, đồng chí Hòa được phân công nhiệm vụ theo dõi, hướng dẫn Chi đoàn ấp, vì vậy hoạt động của Chi đoàn ấp hoạt động sôi nổi hơn và được Đoàn xã đánh giá là một trong những Chi đoàn vững mạnh. Bản thân đảng viên Nguyễn Võ Ngọc Hòa 4 năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của người đảng viên”.

Nga Sơn

Tin xem nhiều