Báo Đồng Nai điện tử
En

Giúp thanh niên hiểu hơn về ngày hội non sông

10:04, 26/04/2021

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hiểu hơn về ngày hội lớn của toàn dân.

Hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã và đang triển khai nhiều hoạt động giúp đoàn viên thanh niên (ĐVTN) hiểu hơn về ngày hội lớn của toàn dân.

Đoàn viên thanh niên lần đầu tiên được đi bầu cử tham gia hội thi Rung chuông vàng với tên gọi Lá phiếu trách nhiệm. Ảnh: N.Sơn
Đoàn viên thanh niên lần đầu tiên được đi bầu cử tham gia hội thi Rung chuông vàng với tên gọi Lá phiếu trách nhiệm. Ảnh: N.Sơn

Một trong những điểm nổi bật dễ thấy là các cấp bộ Đoàn đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử bằng nhiều hình thức, nhằm đưa thông tin đến gần hơn với ĐVTN.

* Đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội

Chị Bùi Thị Nhàn, Phó bí thư Tỉnh đoàn cho biết, hình thức tuyên truyền đang được tổ chức Đoàn từ tỉnh đến cơ sở triển khai là tuyên truyền qua mạng xã hội. Trong đó, Tỉnh đoàn đã tập trung tuyên truyền ý nghĩa và tầm quan trọng của cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; các mốc thời gian bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nguyên tắc bầu cử; tuổi bầu cử và tuổi ứng cử; nguyên tắc bỏ phiếu; thời gian bầu cử và bỏ phiếu...

Nội dung liên quan đến bầu cử có rất nhiều, song để tạo điều kiện cho ĐVTN theo dõi và ghi nhớ, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo các cấp bộ Đoàn thiết kế, đăng tải các infographic, pa-nô, avatar tuyên truyền...

Bên cạnh việc đẩy mạnh tuyên truyền bầu cử cho ĐVTN, Tỉnh đoàn đã tổ chức bồi dưỡng kỹ năng cho trên 400 cán bộ Đoàn tham gia ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026 nhằm trang bị những kiến thức cơ bản về HĐND, những yêu cầu đối với đại biểu dân cử, những quy định về bầu cử HĐND các cấp; hướng dẫn cách thức xây dựng chương trình hành động cho các ứng viên, các kỹ năng cần thiết trong quá trinh tiếp xúc cử tri vận động bầu cử...

Trong đó, Huyện đoàn Xuân Lộc đã thiết kế một sản phẩm infographic tuyên truyền về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND. Anh Nguyễn Thiện Bình, Bí thư Huyện đoàn Xuân Lộc cho hay, mặc dù hầu hết ĐVTN đều sử dụng mạng xã hội nhưng để thu hút ĐVTN dừng lại xem hết nội dung của sản phẩm infographic, Huyện đoàn đã sử dụng màu sắc bắt mắt, nội dung tuyên truyền ngắn gọn, súc tích nhưng đảm bảo đầy đủ thông tin mà mỗi cử tri, nhất là cử tri trẻ cần nắm. Cụ thể như về nguyên tắc bầu cử phải được tiến hành theo nguyên tắc phổ thông, bình đẳng, trực tiếp và bỏ phiếu kín. Về tuổi bầu cử và tuổi ứng cử thì tính đến ngày bầu cử công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử, đủ 21 tuổi trở lên có quyền ứng cử. Bên cạnh việc đưa ra các tiêu chuẩn của người ứng cử, sản phẩm infographic của Huyện đoàn còn cung cấp cho ĐVTN về ngày bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; nguyên tắc bầu cử; nguyên tắc bỏ phiếu...

Với những lợi thế như: tiết kiệm thời gian, tiếp thu và ghi nhớ hiệu quả, phù hợp với cuộc sống hối hả hiện nay và sở thích của những người trẻ... mới đây, Tỉnh đoàn đã thực hiện và giới thiệu đến ĐVTN trong tỉnh sản phẩm Sách nói (sách được chuyển nội dung sang dạng âm thanh thông qua giọng đọc) nhằm tuyên truyền những thông tin cơ bản về Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, giúp ĐVTN hiểu rõ về ngày hội lớn của toàn dân.

Ở một số huyện, thành đoàn còn tạo cơ hội cho ĐVTN tìm hiểu về bầu cử thông qua các cuộc thi trực tuyến. Anh Nguyễn Minh Hiếu, Bí thư Thành đoàn Biên Hòa chia sẻ, đầu tháng 5 tới đây, Thành đoàn sẽ chính thức khởi động cuộc thi trực tuyến thanh niên  TP.Biên Hòa tìm hiểu pháp luật về bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Theo đó, mỗi ĐVTN tham gia cuộc thi sẽ bấm like (thích), chia sẻ trạng thái đăng tải poster tuyên truyền về cuộc thi và đường dẫn câu hỏi trên trang Facebook cá nhân. Sau đó truy cập vào đường dẫn mà Ban tổ chức cung cấp để đăng ký và thực hiện bài thi trắc nghiệm về các kiến thức liên quan đến bầu cử. Cuộc thi sẽ là dịp tuyên truyền sâu rộng trong cán bộ, ĐVTN; tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động... góp phần vào thành công của cuộc bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND các cấp.

* Tuyên truyền trực tiếp qua các hoạt động của Đoàn

Bên cạnh tuyên truyền trên mạng xã hội, tuyên truyền qua hệ thống áp phích, pa-nô, băng rôn, cờ phướn trên các tuyến đường chính, khu trung tâm, trụ sở cơ quan, đơn vị hành chính, trường học, các điểm công cộng..., các cấp bộ Đoàn còn giúp ĐVTN hiểu sâu về cuộc bầu cử thông qua các hoạt động của Đoàn.

Mới đây, Tỉnh đoàn đã tổ chức Ngày hội cử tri trẻ với cuộc bầu cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đến với ngày hội, ĐVTN trong tỉnh đã được tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa, để lại ấn tượng trong ĐVTN như thi vẽ tranh cổ động, thi rung chuông vàng với tên gọi Lá phiếu trách nhiệm dành cho ĐVTN lần đầu tiên đi bầu cử.

Em Ngô Minh Hiếu, học sinh Trường THPT Trấn Biên (TP.Biên Hòa) - một trong những ĐVTN tham gia cuộc thi rung chuông vàng bộc bạch: “Trước khi tham gia cuộc thi, em đã tìm đọc nội dung Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND; các vấn đề liên quan đến Quốc hội, HĐND các cấp... Tham gia hội thi Rung chuông vàng, trải qua các câu hỏi mà Ban tổ chức đưa ra, em một lần nữa có thêm cơ hội ghi nhớ những kiến thức về bầu cử. Đặc biệt, qua hội thi, em hiểu hơn về trách nhiệm của mình khi tham gia bầu cử đó chính là cân nhắc, lựa chọn những ứng cử viên thật sự tiêu biểu, có kiến thức, năng lực, phản ánh được ý chí, nguyện vọng chính đáng của nhân dân với Quốc hội và HĐND các cấp”.

Chị Bùi Thị Nhàn cho biết, nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền về bầu cử cho ĐVTN, Tỉnh đoàn đã chỉ đạo 100% huyện, thành đoàn, đoàn trực thuộc tuyên truyền Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND, các quy định của pháp luật, kế hoạch, hướng dẫn về bầu cử; tiêu chuẩn của ĐBQH, đại biểu HĐND các cấp; quyền lợi và nghĩa vụ của cử tri...

Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh đoàn, các cấp bộ Đoàn ở cơ sở căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương để tổ chức các hoạt động nhằm góp phần cùng với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền bầu cử, đảm bảo hầu hết ĐVTN được tiếp cận với thông tin về bầu cử.

Anh Phan Thiện Thuật, Bí thư Đoàn P.Long Bình (TP.Biên Hòa) cho hay, địa bàn phường có tỷ lệ lao động nhập cư khá cao. Hầu hết lao động nhập cư làm việc theo ca kíp, sinh sống tại các khu nhà trọ. Vì vậy, để tuyên truyền, vận động thanh niên công nhân và người lao động nhập cư tại các khu nhà trọ biết về ý nghĩa của cuộc bầu cử, thời gian, địa điểm, nguyên tắc bỏ phiếu..., cuối tháng 4 và đầu tháng 5 tới đây, Đoàn phường sẽ tập hợp ĐVTN nòng cốt tổ chức thành các nhóm, trang bị tờ rơi, loa di động... đến các khu nhà trọ để phát tờ rơi, tuyên truyền về
bầu cử.

Nga Sơn

Tin xem nhiều