Báo Đồng Nai điện tử
En

Lữ đoàn 25: Phát huy tốt truyền thống "mở đường thắng lợi"

06:04, 06/04/2022

46 năm trước, để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, Lữ đoàn 25 (thuộc Quân khu 7, đóng tại TP.Biên Hòa) được thành lập vào ngày 6-4-1976.

46 năm trước, để đáp ứng yêu cầu của cách mạng, Lữ đoàn 25 (thuộc Quân khu 7, đóng tại TP.Biên Hòa) được thành lập vào ngày 6-4-1976.

Huấn luyện vượt sông cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Hà Anh
Huấn luyện vượt sông cho cán bộ, chiến sĩ đơn vị. Ảnh: Hà Anh

Phát huy tốt truyền thống “mở đường thắng lợi” của Binh chủng Công binh anh hùng, cán bộ, chiến sĩ (CBCS) lữ đoàn đã vượt qua mọi khó khăn, đoàn kết đồng lòng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tiếp tục tô thắm truyền thống của đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

* Vượt qua khó khăn

Đại tá Phạm Hữu Quỳnh, nguyên Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25 cho hay, đơn vị có nhiệm vụ đảm bảo công binh cho huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; xây dựng các công trình quốc phòng; phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn; rà phá bom mìn; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện… Thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện vô cùng khó khăn nhưng CBCS lữ đoàn đều đồng lòng, quyết chí, nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. “100% CBCS đều nhận thức rõ, đầy đủ về chức trách nhiệm vụ của cá nhân, đơn vị; luôn phấn đấu rèn luyện bản lĩnh vững vàng, có ý chí quyết tâm cao theo phương châm “trên dưới đồng lòng, lập công tập thể”, phát huy tốt truyền thống “mở đường thắng lợi” của Binh chủng Công binh anh hùng, xây đắp nên truyền thống “vượt mọi khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ”… nên lữ đoàn luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Quân khu 7, Bộ Quốc phòng đánh giá cao” - đại tá Phạm Hữu Quỳnh nhấn mạnh.

Đại tá Phạm Hữu Quỳnh nhắc lại một số vụ việc điển hình mà CBCS đơn vị đã tham gia thực hiện hiệu quả, được cấp trên đánh giá cao, nhân dân ghi nhận và tin tưởng. Điển hình là vụ tham gia khắc phục hậu quả thiên tai do bão Durian tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; vụ chìm tàu Dìn Ký tại tỉnh Bình Dương; đặc biệt là khắc phục sự cố sập hầm thủy điện Đạ Dâng, Đạ Chomo thuộc xã Lát (H.Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), phối hợp cùng các lực lượng giải cứu thành công 12 công nhân mắc kẹt trong niềm xúc động, biết ơn của gia đình, người thân những công nhân này…, góp phần tô thắm truyền thống của Bộ đội Công binh anh hùng.

Trong điều kiện mới, Đảng ủy, Chỉ huy các cấp trong toàn lữ đoàn kế thừa xứng đáng truyền thống vượt khó, coi trọng nâng cao lãnh đạo thực hiện hiệu quả công tác chính trị tư tưởng; xây dựng cho CBCS bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong mọi hoàn cảnh, điều kiện.

Đại tá Phạm Ngọc Huệ, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Lữ đoàn cho biết: “Nghị quyết lãnh đạo hằng năm của đơn vị xác định tổng thể nhiệm vụ phải thực hiện trong năm. Từ đó, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp căn cứ đưa ra nghị quyết cho tổ chức Đảng, đơn vị của mình một cách phù hợp, nhất là với những đơn vị CBCS thường phải làm nhiệm vụ công trình xa đơn vị. Cấp ủy tổ chức Đảng các cấp quan tâm gắn đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh với cuộc vận động Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ cho 100% CBCS toàn đơn vị nên luôn nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Đặc biệt, năm 2021, khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh, CBCS lữ đoàn đã thực hiện chỉ đạo của Quân khu 7, sẵn sàng lên đường hỗ trợ nhân dân các địa phương Đồng Nai, TP.HCM, Bình Thuận chống dịch, cứu dân. Cùng với đó, vận động trao tặng 1,5 tấn gạo, trên 1 ngàn phần quà; hỗ trợ giúp đỡ nhân dân 7,5 tấn rau củ quả và hơn 2 ngàn trứng gà cho các bếp ăn trong khu cách ly y tế, khu vực phong tỏa, các bệnh viện dã chiến…, tổng kinh phí trên 800 triệu đồng. Ngoài ra, còn hỗ trợ các gia đình quân nhân gặp khó khăn trong đại dịch với hơn 400 suất quà và vật tư y tế trị giá hơn 100 triệu đồng…

* Nâng cao chất lượng huấn luyện

Với nỗ lực vượt khó, đoàn kết đồng lòng, CBCS Lữ đoàn 25 nhiều năm liền hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các công trình đường tuần tra biên giới và công trình do Quân khu 7, Bộ Quốc phòng giao đều được lữ đoàn triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng tốt, được đánh giá cao.

Theo thượng tá Phạm Thanh Xuyền, Chủ nhiệm Chính trị Lữ đoàn 25, với nhiệm vụ được giao và thực hiện tốt phương châm “cơ bản, thiết thực, vững chắc”, lữ đoàn coi trọng huấn luyện đồng bộ và chuyên sâu, sát thực tế, thành thạo về kỹ, chiến thuật binh chủng và các trang thiết bị mới; lấy chất lượng huấn luyện để đánh giá kết quả hoàn thành nhiệm vụ của cán bộ. Do vậy, chất lượng huấn luyện của lữ đoàn ngày càng được nâng lên; kết quả huấn luyện chuyên ngành công binh hằng năm đều đạt giỏi. “Nhiều CBCS dù phải làm nhiệm vụ ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; doanh trại đóng quân dã ngoại chủ yếu là nhà tạm; điều kiện sinh hoạt, bảo đảm lương thực, thực phẩm khó khăn; nhiều công trình gặp sự cố về địa chất phức tạp, nguy cơ sụt, lún, sạt lở, sập đổ cao…, tỷ lệ xảy ra rủi ro khá lớn. Với tinh thần sẵn sàng nhận việc khó, CBCS lữ đoàn luôn tình nguyện, xung kích, đảm bảo nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” - thượng tá Phạm Thanh Xuyền cho biết.

Bên cạnh giúp dân chống dịch, hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ được giao, năm 2021, Lữ đoàn 25 còn là đơn vị được Quân khu 7 chọn làm điểm chỉ đạo tham gia hội thi doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp cấp toàn quân và đoạt giải xuất sắc. 100% CBCS hoàn thành nhiệm vụ, trong đó có 90% CBCS hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Theo thượng tá Phạm Văn Nghĩa, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 25, phát huy những kết quả đạt được, năm 2022, Đảng ủy, Chỉ huy Lữ đoàn và toàn thể CBCS nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Trong đó, tổ chức thi công đạt 100% kế hoạch các công trình theo đúng yêu cầu, bảo đảm các yếu tố: bí mật, an toàn, chất lượng, tiến độ, tiết kiệm. Hoàn thành tốt 100% nội dung chương trình huấn luyện cho các đối tượng với kết quả 100% đạt yêu cầu, trong đó có 80% đạt khá, giỏi. 100% cấp ủy, tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ, trong đó 95% trở lên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ, Đảng bộ lữ đoàn tiếp tục phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

Từ năm 2015 đến nay, Lữ đoàn 25 đã tổ chức thi công và bàn giao nhiều công trình trọng điểm, điển hình như: chốt dân quân Mít Mọi, tỉnh Tây Ninh; đường lên núi Bà Rá, tỉnh Bình Phước; đường tuần tra biên giới tại xã Thạnh Trị, H.Kiến Tường, tỉnh Long An… Các công trình luôn hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo “bí mật, an toàn, chất lượng kỹ, mỹ thuật, kế hoạch, tiết kiệm”.

Hà Anh

Tin xem nhiều